Sơn La: Khởi công nhà máy nước hơn 260 tỷ đồng, giải bài toán nước sạch liên vùng

+ aA -
Phạm Hoài

19/12/2025 12:22 GMT +7

Sáng 19/12, tại xã Chiềng Mung, tỉnh Sơn La long trọng tổ chức Lễ khởi công Dự án Nhà máy nước Chiềng Dong và các tuyến ống truyền tải nước sạch. Đây là công trình hạ tầng quan trọng nhằm đảm bảo an ninh nguồn nước và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững cho khu vực liên vùng, đồng thời là hoạt động ý nghĩa chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Lễ khởi công Dự án Nhà máy nước Chiềng Dong và các tuyến ống truyền tải nước sạch kết nối thành phố Sơn La và huyện Mai Sơn (nay là các xã Chiềng Mai, Chiềng Mung, Mai Sơn và phường Chiềng Sinh, tỉnh Sơn La). Ảnh: Phạm Hoài.

Dấu ấn hạ tầng vùng cao

Dự án Nhà máy nước Chiềng Dong và các tuyến ống truyền tải nước sạch kết nối thành phố Sơn La và huyện Mai Sơn (nay là các xã Chiềng Mai, Chiềng Mung, Mai Sơn và phường Chiềng Sinh, tỉnh Sơn La) được UBND tỉnh Sơn La phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2488/QĐ-UBND ngày 10/10/2021, với tổng mức đầu tư 260,456 tỷ đồng.

Dự án bao gồm các hạng mục: Nhà máy nước Chiềng Dong có công suất xử lý 14.000 m3/ngày đêm, được xây dựng tại bản Xum, xã Chiềng Mung, tỉnh Sơn La trên diện tích khoảng 1,2ha; Tuyến ống nước thô có tổng chiều dài khoảng 5,7km, công suất truyền tải là 14.000 m3/ngày đêm; Tuyến ống truyền tải nước sạch có tổng chiều dài khoảng 20km, từ Nhà máy nước Chiềng Dong đến Xí nghiệp cấp nước Mai Sơn và đến Trạm bơm tăng áp Km10. Dự án được thực hiện từ năm 2025 - 2026 và đưa vào vận hành vào năm 2028. Chủ đầu từ là Công ty CP Cấp nước Sơn La.

Phát biểu tại Lễ khởi công dự án, ông Trần Quyết Chiến, Tổng Giám đốc Công ty CP Cấp nước Sơn La, cho biết, trong những năm vừa qua, tình trạng thiếu nước sạch cục bộ, đặc biệt vào mùa khô hoặc trong các khung giờ cao điểm, đã ít nhiều ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân, hoạt động sản xuất - kinh doanh và thu hút đầu tư trên địa bàn. Việc đầu tư xây dựng Dự án không chỉ thể hiện quyết tâm cao mà còn là minh chứng rõ nét cho giải pháp căn cơ, lâu dài trong bảo đảm an ninh nguồn nước.

Ông Trần Quyết Chiến, Tổng Giám đốc Công ty CP Cấp nước Sơn La phát biểu tại buổi Lễ khởi công dự án. Ảnh: Phạm Hoài.

Khi Dự án hoàn thành và đi vào vận hành, công trình sẽ giải quyết căn bản tình trạng thiếu nước, bổ sung, cung cấp nước sạch đạt quy chuẩn cho hàng chục nghìn hộ dân tại các xã Chiềng Mai, Chiềng Mung, Mai Sơn và phường Chiềng Sinh, phục vụ cho khu dân cư, các cơ sở dịch vụ, sản xuất và khu công nghiệp; qua đó cải thiện rõ rệt môi trường sống, nâng cao sức khỏe cộng đồng và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội bền vững cho toàn khu vực dự án.

Tổng Giám đốc Công ty CP Cấp nước Sơn La cam kết, đảm bảo thi công đúng tiêu chuẩn kỹ thuật để công trình bền vững lâu dài; tuyệt đối an toàn lao động và vệ sinh môi trường, không làm ảnh hưởng đến đời sống người dân; tập trung tối đa nguồn lực để hoàn thành đúng tiến độ; và quản lý nguồn vốn minh bạch, hiệu quả.

Hướng tới mục tiêu 100% người dân được sử dụng nước sạch

Phát biểu tại buổi lễ, ông Chá A Của, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La, nhấn mạnh, Dự án Nhà máy nước Chiềng Dong và các tuyến ống truyền tải nước sạch, là một trong hai công trình lớn của tỉnh Sơn La vinh dự được Chính phủ lựa chọn để tổ chức lễ khởi công đồng loạt cùng 34 tỉnh, thành phố trên cả nước theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Ông Chá A Của, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La phát biểu tại Lễ khởi công dự án. Ảnh: Phạm Hoài.

Việc triển khai dự án không chỉ khẳng định quyết tâm của Đảng bộ và chính quyền tỉnh trong việc thu hút đầu tư hạ tầng thiết yếu mà còn hướng tới mục tiêu 100% người dân được sử dụng nước sạch trong tương lai. Đây là động lực mới, tạo khí thế thi đua sôi nổi để chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Để dự án sớm hoàn thành và phát huy hiệu quả, ông Chá A Của, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La đề nghị chủ đầu tư cần tập trung mọi nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công nhưng phải đảm bảo tuyệt đối về chất lượng kỹ thuật, an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

Cấp ủy, chính quyền địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận trong giải phóng mặt bằng, đảm bảo trật tự an ninh tại khu vực thi công và nâng cao ý thức sử dụng nước tiết kiệm.

Các sở, ban, ngành cần phối hợp chặt chẽ, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện dự án. Bên cạnh đó, người dân trong vùng dự án nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường bảo vệ công trình, bảo vệ nguồn nước và rừng đầu nguồn để đảm bảo nguồn cung nước sạch bền vững.

Lãnh đạo tỉnh và chủ đầu tư dự án trao tặng 10 phần quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Chiềng Mung tại Lễ khởi công dự án. Ảnh: Phạm Hoài.

“Với sự đồng lòng của hệ thống chính trị và sự ủng hộ của nhân dân, Dự án Nhà máy nước Chiềng Dong và các tuyến ống truyền tải nước sạch được kỳ vọng sẽ trở thành công trình kiểu mẫu, một điểm nhấn hạ tầng kỹ thuật quan trọng của tỉnh Sơn La”, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La chia sẻ.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án. Ảnh: Trấn Long.

Đầu tư gần 153 tỷ đồng nâng cấp, mở rộng Nhà máy nước sạch Kon Tum tỉnh Quảng Ngãi

Đầu tư gần 153 tỷ đồng nâng cấp, mở rộng Nhà máy nước sạch Kon Tum tỉnh Quảng Ngãi

Sau khi hoàn thành đầu tư nâng cấp, mở rộng công suất Nhà máy nước sạch Kon Tum sẽ được nâng từ 17.000m3/ngày, đêm lên 30.000m3/ngày,đêm (giai đoạn 1).

Huế sẽ có nhà máy nước sạch 420 tỷ đồng tại Khu kinh tế Chân Mây- Lăng Cô

Huế sẽ có nhà máy nước sạch 420 tỷ đồng tại Khu kinh tế Chân Mây- Lăng Cô

Dự án nhà máy nước sạch tại Khu kinh tế Chân Mây- Lăng Cô, TP.Huế được thực hiện tại khu đất có diện tích 4,9 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến 420 tỷ đồng.