Nông thôn Tây Bắc: Sáng Nhè kiên trì giảm nghèo, không để người dân bị “đứt” chính sách
19/12/2025 16:04 GMT +7
Năm 2025, dù còn nhiều khó khăn do điều kiện tự nhiên, địa bàn rộng, dân cư sống rải rác, nhưng xã Sáng Nhè, tỉnh Điện Biên vẫn kiên trì thực hiện các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Các công việc được triển khai song song, không để chậm tiến độ, qua đó tạo điều kiện để người dân từng bước vươn lên ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế gia đình.
- Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, “đòn bẩy” giúp người nghèo xã biên giới Si Pa Phìn vươn lên
- Đưa kinh tế lâm nghiệp trở thành mũi nhọn trong giảm nghèo bền vững
- Tuyên truyền hiệu quả Chương trình MTQG nhằm giảm nghèo đa chiều và cải thiện đời sống người dân miền núi ở Khánh Hòa
Sáng Nhè là xã mới được thành lập trên cơ sở kế thừa địa bàn và dân cư từ các xã cũ (Phình Sáng, Xá Nhè, Mường Đun). Khi chính thức đi vào hoạt động, chính quyền xã xác định ngay nhiệm vụ trọng tâm là không để các chương trình giảm nghèo bị đứt quãng.
Ngay từ đầu năm, UBND xã đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện các dự án, tiểu dự án phù hợp với thực tế địa phương; đồng thời rà soát lại toàn bộ những vướng mắc còn tồn tại để kịp thời tháo gỡ.

Ông Trần Ngọc Duyên, Phó Chủ tịch UBND xã Sáng Nhè cho biết: “Khi xã mới thành lập, khối lượng công việc rất lớn, nhất là trong việc tiếp nhận, chuyển giao các chương trình, dự án đang triển khai. Tuy nhiên, xã xác định rõ phải làm liên tục, không để người dân chịu thiệt. Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình giảm nghèo của xã thường xuyên họp bàn, trao đổi thông tin, tiếp thu ý kiến đóng góp để điều chỉnh cách làm cho phù hợp. Những khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện đều được báo cáo và xử lý kịp thời”.
Nhờ cách làm chủ động đó, đến thời điểm tháng 10/2025, Sáng Nhè đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Tỷ lệ hộ nghèo là người dân tộc thiểu số giảm gần 5% mỗi năm. Hạ tầng giao thông tiếp tục được giữ vững, với 100% tuyến đường từ tỉnh đến trung tâm xã đi lại được quanh năm. Điện lưới quốc gia đã về 28/30 thôn, bản, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt và sản xuất của người dân.
Một trong những mục tiêu được xã đặc biệt quan tâm là hỗ trợ người dân nâng cao năng lực sản xuất, tìm việc làm, tăng thu nhập. Theo kế hoạch, 70% người trong độ tuổi lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu tìm việc làm mới được hỗ trợ nâng cao kỹ thuật sản xuất nông, lâm nghiệp; được hướng dẫn cách làm ăn phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu của địa phương. Qua đánh giá, chỉ tiêu này cơ bản đạt yêu cầu đề ra. Nhiều hộ đã biết áp dụng kỹ thuật mới vào trồng trọt, chăn nuôi, từng bước bảo đảm lương thực và cải thiện bữa ăn hằng ngày.

Thực tế tại bản Mý Làng A cho thấy rõ hiệu quả của cách làm này. Trước đây, bản thuộc xã Phình Sáng, huyện Tuần Giáo cũ. Từ ngày 1/7, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bản được điều chuyển về xã Sáng Nhè. Thời gian đầu, không ít người dân lo lắng, sợ rằng các dự án hỗ trợ sản xuất đang triển khai sẽ bị dừng lại hoặc chậm tiến độ do thay đổi địa giới hành chính.
Ông Sùng A Chừ, Trưởng bản Mý Làng A, chia sẻ: “Lúc mới chuyển về xã mới, bà con cũng lo lắm. Sợ xã mới bận việc, rồi các chương trình hỗ trợ cho dân không làm tiếp nữa. Nhưng thực tế thì không phải vậy. Cán bộ xã Sáng Nhè rất trách nhiệm. Cán bộ khuyến nông thường xuyên xuống bản, có khi gọi điện nhắc bà con chăm sóc cây mắc ca, cà phê, rồi hướng dẫn làm đất để trồng dứa theo mô hình mới”.
Theo ông Chừ, các mô hình hỗ trợ sản xuất ở bản không những không bị gián đoạn mà còn được triển khai liền mạch hơn. Người dân yên tâm sản xuất, không còn tâm lý chờ đợi hay lo lắng như trước. “Bà con trong bản giờ vui lắm, vì thấy Nhà nước nói là làm, không bỏ dân”, ông Chừ nói.
Song song với các dự án hỗ trợ sản xuất, xã Sáng Nhè cũng thực hiện đầy đủ các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội dành cho địa bàn khó khăn. Trong lĩnh vực giáo dục, các chính sách hỗ trợ cho học sinh được triển khai kịp thời, đúng đối tượng. Theo Nghị định 105/2020/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển giáo dục mầm non, toàn xã có 1.404 học sinh mầm non được hỗ trợ, với tổng kinh phí 2,775 tỷ đồng.

Ngoài ra, theo Nghị định số 66/2025/NĐ-CP, xã đã thực hiện hỗ trợ cho 2.087 học sinh với tổng số tiền hơn 20,051 tỷ đồng. Các khoản hỗ trợ được chi trả đầy đủ, đúng thời gian, giúp gia đình học sinh yên tâm cho con em đến lớp, hạn chế tình trạng bỏ học vì khó khăn kinh tế.
Chính sách hỗ trợ tiền điện cũng được triển khai đúng quy định. Trong quý I và quý II năm 2025, toàn xã có 1.521 hộ nghèo, hộ chính sách xã hội và hộ đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng chưa có điện lưới được hỗ trợ tổng số tiền hơn 409 triệu đồng. Khoản hỗ trợ tuy không lớn, nhưng góp phần giảm bớt gánh nặng chi tiêu cho nhiều hộ gia đình.
Nhìn vào kết quả đạt được, có thể thấy các chương trình giảm nghèo ở Sáng Nhè không chỉ dừng lại ở con số, mà đã tác động rõ rệt đến đời sống người dân. Nhiều thôn, bản vùng cao đã có sự thay đổi về diện mạo; nhà cửa được sửa sang, đường sá sạch sẽ hơn, người dân quan tâm hơn đến việc giữ gìn vệ sinh môi trường.

Ông Phạm Ngọc Điện, Chủ tịch UBND xã Sáng Nhè, cho biết: “Các kết quả từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đã góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế – xã hội của xã. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của Sáng Nhè giảm còn 33,12%. Các điều kiện về y tế, giáo dục, văn hóa được cải thiện; đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước nâng lên. Quyền làm chủ của người dân ở cơ sở cũng được phát huy rõ rệt hơn”.
Chặng đường giảm nghèo ở Sáng Nhè vẫn còn nhiều việc phải làm. Tuy nhiên, với cách làm chủ động, sát dân, không để chương trình bị gián đoạn, cùng sự đồng thuận của người dân, Sáng Nhè đang từng bước “kéo” giảm tỷ lệ nghèo, hướng tới cuộc sống ổn định và bền vững hơn cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn.
Giảm nghèo chủ lực từ mô hình trồng rừng, sản xuất nông nghiệp ở xã Hua Bum vùng biên giới Lai Châu
Xã biên giới Hua Bum, tỉnh Lai Châu đang đứng trước vận hội mới sau khi thực hiện sáp nhập và vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Từ một vùng đất biên giới gian khó, Hua Bum đang từng bước “thay da đổi thịt” với những định hướng kinh tế nhạy bén, lấy kinh tế rừng và nông nghiệp hàng hóa làm mũi nhọn giảm nghèo bền vững.
"Vàng dưới đất" thay đổi diện mạo nông thôn vùng cực Bắc, người dân giảm nghèo nhanh
Với chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng của địa phương, cây gừng đang thực sự trở thành “vàng dưới đất”, giúp người dân xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang giảm nghèo bền vững, tăng thu nhập, cải thiện đời sống và góp phần đắc lực vào công cuộc xây dựng nông thôn mới bền vững.
Điện Biên: Ưu tiên phát triển nông nghiệp để giảm nghèo bền vững
Trong Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, Điện Biên xác định nông nghiệp là trụ cột quan trọng để tạo sinh kế ổn định cho người dân. Bằng cách tập trung phát triển vùng sản xuất chủ lực, hình thành chuỗi liên kết và thúc đẩy ứng dụng khoa học – công nghệ, tỉnh đang xây dựng nền nông nghiệp quy mô, có khả năng cạnh tranh, qua đó góp phần cải thiện thu nhập và thu hẹp khoảng cách phát triển ở khu vực nông thôn.





