Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, “đòn bẩy” giúp người nghèo xã biên giới Si Pa Phìn vươn lên

+ aA -
Thu Hường

18/12/2025 08:41 GMT +7

Si Pa Phìn là một xã biên giới đặc biệt khó khăn của tỉnh Điện Biên, nằm ở khu vực có địa hình chia cắt mạnh, điều kiện khí hậu khắc nghiệt, thường xuyên thiếu nước cho sinh hoạt và sản xuất. Đời sống của người dân nơi đây từ nhiều năm nay chủ yếu dựa vào sản xuất nương rẫy và chăn nuôi nhỏ lẻ, mang tính tự cung tự cấp.

Hỗ trợ sinh kế, chìa khóa để giảm nghèo bền vững

Trong bối cảnh đó, việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững trên địa bàn xã Si Pa Phìn được xem là “đòn bẩy” quan trọng, tạo thêm nguồn lực, tiếp sức cho người nghèo từng bước vươn lên ổn định cuộc sống, hướng tới phát triển bền vững.

Năm 2025, xã Si Pa Phìn được phân bổ trên 6 tỷ đồng từ các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững để triển khai các dự án, tiểu dự án trên địa bàn. Nguồn vốn này được sử dụng tập trung cho các nội dung trọng tâm như đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, cải thiện điều kiện sống cho hộ nghèo, cận nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số.

Các gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã Si Pa Phìn được hỗ trơ con giống để chăn nuôi. Ảnh Thu Hường

Ông Lê Quang Trinh, Chủ tịch UBND xã Si Pa Phìn cho biết: “Nguồn vốn của Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững đã và đang thực sự tiếp sức cho người nghèo trên địa bàn xã. Không chỉ riêng năm 2025 mà từ năm 2022 đến nay, chương trình này đã góp phần quan trọng giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo có điều kiện phát triển sản xuất, ổn định sinh kế, từng bước thoát nghèo”.

Theo ông Trinh, điểm nổi bật trong quá trình triển khai các chương trình là xã tập trung ưu tiên bố trí nguồn lực cho những nhiệm vụ, công trình, dự án trọng điểm; đẩy nhanh tiến độ thực hiện, từng bước hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất và đời sống của nhân dân trên địa bàn.

Xác định phát triển sinh kế là giải pháp then chốt trong công tác giảm nghèo, từ năm 2022 đến nay, xã Si Pa Phìn đã triển khai nhiều dự án hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Các dự án tập trung vào hỗ trợ phân bón, cây trồng, con giống, hướng dẫn kỹ thuật nhằm giúp người dân mở rộng chăn nuôi, cải thiện năng suất cây trồng và từng bước chuyển đổi cơ cấu sản xuất theo hướng hiệu quả hơn.

Một trong những dự án tiêu biểu là Dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo tại bản Pháng Chủ và bản Đề Tinh 1, với nội dung trồng cây hồng giòn. Dự án có quy mô 16 ha, với 12 hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ đồng bào dân tộc thiểu số tham gia. Thông qua dự án, các hộ dân không chỉ được hỗ trợ cây giống, phân bón mà còn được tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất và tạo nguồn thu nhập ổn định trong những năm tới.

Niềm vui của người dân khi được Nhà nước hỗ trợ con giống. Ảnh Thu Hường

Theo lãnh đạo xã Si Pa Phìn, việc lựa chọn cây hồng giòn đưa vào sản xuất phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu của địa phương, đồng thời mở ra hướng đi mới trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, giảm dần sự phụ thuộc vào các loại cây truyền thống có giá trị kinh tế thấp.

Bên cạnh đó, xã cũng chú trọng tuyên truyền, vận động người dân tham gia các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình MTQG, qua đó nâng cao nhận thức, thay đổi tư duy sản xuất của người dân từ “trông chờ, ỷ lại” sang chủ động vươn lên thoát nghèo.

Đầu tư hạ tầng, phát triển sản xuất gắn với liên kết tiêu thụ

Cùng với hỗ trợ sinh kế, xã Si Pa Phìn tập trung sử dụng nguồn vốn Chương trình MTQG để đầu tư, nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu như đường giao thông nông thôn, công trình thủy lợi nhỏ, công trình phục vụ sản xuất và dân sinh. Đây là điều kiện quan trọng để người dân thuận lợi hơn trong đi lại, giao thương hàng hóa, tiếp cận thị trường tiêu thụ nông sản.

Ông Lê Quang Trinh cho biết thêm: “Xã khuyến khích phát triển các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; hỗ trợ phát triển các mô hình hợp tác xã, mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ các sản phẩm nông sản chủ lực, bảo đảm tính bền vững và hiệu quả lâu dài”.

Song song với đó, địa phương cũng ưu tiên thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp chế biến nông, lâm sản; khuyến khích áp dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất nhằm nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm, tạo thêm việc làm và thu nhập cho người dân.

Không chỉ tập trung vào phát triển sản xuất, Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững còn góp phần quan trọng trong việc cải thiện điều kiện sống cho người nghèo tại xã Si Pa Phìn. Thông qua Dự án 5 hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, đến nay đã có 90 hộ được hỗ trợ làm nhà ở, giúp nhiều gia đình có chỗ ở kiên cố, an toàn, yên tâm lao động sản xuất.

Dự án 5 hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, đến nay đã có 90 hộ được hỗ trợ làm nhà ở, giúp nhiều gia đình có chỗ ở kiên cố, an toàn, yên tâm lao động sản xuất. Ảnh Thu Hường

Với sự vào cuộc đồng bộ của cấp ủy, chính quyền địa phương cùng sự đồng thuận của nhân dân, Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững đang từng bước phát huy hiệu quả, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân xã biên giới Si Pa Phìn.

Chia sẻ về sự chuyển biến này, ông Hồ Chử Vàng, nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi của xã Si Pa Phìn cho biết: “Từ nguồn hỗ trợ của Nhà nước, nhiều hộ nghèo trong xã đã biết vươn lên làm ăn. Trước đây, gia đình tôi đã chăn nuôi từ lâu, có chút kinh nghiệm và điều kiện nên cũng hay hướng dẫn bà con”.

Theo ông Vàng, cái khó lớn nhất của các hộ nghèo trước đây là thiếu vốn và thiếu kỹ thuật sản xuất, nên dù có mong muốn phát triển chăn nuôi cũng không đủ điều kiện để bắt đầu. “Vài năm trở lại đây, khi được Nhà nước hỗ trợ vốn, con giống và hướng dẫn kỹ thuật, nhiều hộ đã thay đổi hẳn. Họ mạnh dạn đầu tư chăn nuôi, từng bước vươn lên thoát nghèo”, ông Vàng cho biết thêm.

Những hộ chưa có nhiều vốn thì bắt đầu chăn nuôi nhỏ lẻ, từ vài con dê, vài con lợn. Ban đầu tuy quy mô nhỏ nhưng nếu chịu khó, làm đúng kỹ thuật thì sau này sẽ phát triển dần lên, có của ăn của để. Ảnh Thu Hường,

Không chỉ dừng lại ở việc cải thiện thu nhập cho từng hộ, các chương trình hỗ trợ còn tạo ra sự lan tỏa tích cực trong cộng đồng. Theo ông Hồ Chử Vàng, hiện nay đã có nhiều hộ dân trong xã đến tận gia đình ông để học hỏi mô hình chăn nuôi, cách phòng bệnh, chăm sóc đàn vật nuôi nhằm áp dụng vào điều kiện thực tế của gia đình mình.

“Những hộ chưa có nhiều vốn thì bắt đầu chăn nuôi nhỏ lẻ, từ vài con dê, vài con lợn. Ban đầu tuy quy mô nhỏ nhưng nếu chịu khó, làm đúng kỹ thuật thì sau này sẽ phát triển dần lên, có của ăn của để”, ông Vàng chia sẻ.

Từ chỗ sản xuất manh mún, tự cung tự cấp, nhiều hộ dân ở xã Si Pa Phìn đã từng bước hình thành tư duy sản xuất hàng hóa, biết tính toán hiệu quả kinh tế, chủ động học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Đây chính là kết quả rõ nét của việc kết hợp hài hòa giữa chính sách hỗ trợ của Nhà nước và ý chí tự lực vươn lên của người nghèo, tạo nền tảng quan trọng cho công tác giảm nghèo bền vững tại địa phương.

Nông thôn Tây Bắc: Đổi thay từ những dự án giảm nghèo ở Sáng Nhè

Nông thôn Tây Bắc: Đổi thay từ những dự án giảm nghèo ở Sáng Nhè

Cuộc sống của người dân xã Sáng Nhè, tỉnh Điện Biên - nơi trước kia nhiều gia đình quen cảnh thiếu gạo vào những tháng giáp hạt, nay đã có nhà bán được bò, có người đi làm công ty, tăng thu nhập. Từ nguồn hỗ trợ của Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, người dân vùng cao này đang từng bước ổn định cuộc sống của mình.

Đưa kinh tế lâm nghiệp trở thành mũi nhọn trong giảm nghèo bền vững

Đưa kinh tế lâm nghiệp trở thành mũi nhọn trong giảm nghèo bền vững

Với lợi thế lớn về đất rừng trồng xã Chiến Thắng, tỉnh Lạng Sơn sau sáp nhập đã tích cực triển khai trồng rừng kinh tế, để tạo đà cho công tác giảm nghèo bền vững

Xã mới này ở Lai Châu thu nhập bình quân đầu người mới gần 30 triệu/người/năm, đang có cách giảm nghèo hiệu quả hơn

Xã mới này ở Lai Châu thu nhập bình quân đầu người mới gần 30 triệu/người/năm, đang có cách giảm nghèo hiệu quả hơn

Sau sáp nhập, xã Pa Tần (Lai Châu) có lệ hộ nghèo chiếm 30,49%, hộ cận nghèo chiếm 10,6%. Thu nhập bình quân đầu người dù đã tăng nhưng mới đạt ngưỡng 30 triệu đồng/người/năm. Để giải bài toán giảm nghèo, Đảng bô, chính quyền và người dân Pa Tần xác định lấy phát triển nông – lâm nghiệp làm trọng tâm, cùng với nguồn lực quan trọng từ 3 chương trình MTQG.