Nông thôn Tây Bắc: Đổi thay từ những dự án giảm nghèo ở Sáng Nhè

+ aA -
Vinh Duy

14/12/2025 10:14 GMT +7

Cuộc sống của người dân xã Sáng Nhè, tỉnh Điện Biên - nơi trước kia nhiều gia đình quen cảnh thiếu gạo vào những tháng giáp hạt, nay đã có nhà bán được bò, có người đi làm công ty, tăng thu nhập. Từ nguồn hỗ trợ của Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, người dân vùng cao này đang từng bước ổn định cuộc sống của mình.

Xã Sáng Nhè, tỉnh Điện Biên hiện nay được thành lập trên cơ sở sáp nhập ba xã trước đây là Xá Nhè, Mường Đun và Phình Sáng. Đây đều là những xã vùng cao, đặc biệt khó khăn của huyện Tủa Chùa và huyện Tuần Giáo cũ. Nơi người dân chủ yếu là đồng bào Mông, Thái sinh sống dựa vào nương rẫy, điều kiện sản xuất còn nhiều hạn chế. Tỷ lệ hộ nghèo trong nhiều năm luôn ở mức cao, có thời điểm trên 50%.

Giai đoạn 2022 – 2025, ba xã trước đây đã được Trung ương bố trí nguồn lực nhiều tỷ đồng để thực hiện các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững. Nguồn vốn này được sử dụng để hỗ trợ người dân phát triển sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, tạo sinh kế, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, từng bước giúp bà con ổn định cuộc sống.

Người dân bản Mỹ Làng A, xã Sáng Nhè chuẩn bị đất để trồng cà phê. Ảnh Vinh Duy.

Sau khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, xã Sáng Nhè tiếp tục được quan tâm bố trí nguồn vốn. Riêng năm 2025, từ nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xã được phân bổ 13,65 tỷ đồng để triển khai các dự án hỗ trợ người dân.

Theo ông Trần Ngọc Duyên, Phó Chủ tịch UBND xã Sáng Nhè, các dự án được xây dựng sát với điều kiện thực tế của địa phương, tập trung vào những việc người dân cần và có thể làm được. “Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo đã giúp người dân ở Sáng Nhè rất nhiều. Bà con có thêm vốn, có thêm con giống, cây giống, được tập huấn kỹ thuật. Quan trọng hơn là thay đổi cách nghĩ, cách làm, giúp người dân có điều kiện vươn lên thoát nghèo”, ông Duyên cho biết.

Một trong những nội dung trọng tâm của chương trình là hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp gắn với sinh kế bền vững. Trong giai đoạn này, xã đặt mục tiêu phấn đấu 70% người trong độ tuổi lao động, có nhu cầu tìm việc làm mới thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ nâng cao năng lực sản xuất. Người dân được hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng địa phương, góp phần bảo đảm an ninh lương thực, tăng thu nhập cho gia đình.

Nông dân bản Mỹ Làng A chăm sóc diện tích cây cà phê được trồng xen canh với cây mắc ca. Ảnh Vinh Duy.

Theo ông Phạm Thanh Phương, Bí thư Đảng ủy xã thì sau nhiều lần họp bàn, xã sẽ tập trung ưu tiên phát triển nông, lâm nghiệp và chăn nuôi làm hướng đi chính đê giúp người dân giảm nghèo. “Đối với các bản có điều kiện thuận lợi để phát triển trồng, mở rộng diện tích cây cà phê, mắc ca... chúng tôi sẽ ưu tiên hỗ trợ để người dân thực hiện. Trung bình mỗi hecta cà phê hay mắc ca khi cho thu hoạch có giá trị lên đến trên 100 triệu đồng/năm cao hơn nhiều so với trồng lúa, ngô”, ông Phương chia sẻ

Dự án hỗ trợ vật tư phân bón cho cộng đồng trồng lúa mùa 1 vụ trên địa bàn thôn Sông A, xã Xá Nhè cũ cho 110 hộ đã giúp người dân có thêm động lực làm kinh tế. Gia đình anh Giàng A Páo, bản Sông A, trước đây thuộc diện hộ nghèo nhiều năm. Cả nhà trông chờ vào vài thửa nương trồng ngô, lúa nương và một ít ruộng bậc thang cấy được 1 vụ nên lúc đủ ăn, lúc thiếu đói. Năm 2025, gia đình anh được hỗ trợ phân bón, hướng dẫn kỹ thuật bón phân đúng thời điểm. “Trước đây làm nông nghiệp do nhà nghèo, không có tiền để mua phân bón. Cây lúa, ngô được gieo xuống đất xong, tự lên. Vì thế năng suất thấp, mùa được, mùa không. Bây giờ được Nhà nước hỗ trợ giống mới, phân bón, kỹ thuật chăm sóc, năng suất cao hơn rất nhiều”, anh Páo tâm sự.

Không chỉ hỗ trợ sinh kế tại chỗ, chương trình còn chú trọng giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Xã Sáng Nhè đặt mục tiêu 90% người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có nhu cầu được hỗ trợ kết nối, tư vấn, định hướng nghề nghiệp, cung cấp thông tin thị trường lao động và hỗ trợ tìm việc làm.

Thông qua các buổi tư vấn, giới thiệu việc làm, nhiều lao động trẻ đã mạnh dạn đi làm việc tại các khu công nghiệp trong và ngoài tỉnh. Một số khác tham gia các lớp đào tạo nghề ngắn hạn như sửa chữa máy nông nghiệp, may mặc, xây dựng dân dụng để có thêm việc làm, tăng thu nhập ngay tại địa phương.

Đường giao thông vào bản Mỹ Làng A đang được mở mới, giúp người dân thuận lợi đi lại. Ảnh Vinh Duy.

Theo lãnh đạo UBND xã Sáng Nhè, việc triển khai các dự án giảm nghèo luôn được thực hiện công khai, minh bạch, có sự tham gia giám sát của người dân. Các đối tượng thụ hưởng được rà soát kỹ lưỡng, ưu tiên hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, bảo đảm nguồn lực đến đúng người, đúng mục đích.

Nhờ sự vào cuộc đồng bộ của các cấp chính quyền và sự nỗ lực vươn lên của người dân, diện mạo nông thôn ở Sáng Nhè đang từng bước khởi sắc. Nhiều hộ đã biết tính toán làm ăn, không còn trông chờ, ỷ lại vào hỗ trợ của Nhà nước. Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã dự kiến giảm còn 33,12% vào cuối năm 2025 theo mục tiêu đề ra.

“Giảm nghèo ở vùng cao không thể ngày một ngày hai. Điều quan trọng là làm cho người dân tin, làm cho người dân thấy mình có thể tự đứng lên bằng chính sức lao động của mình”, ông Trần Ngọc Duyên nhấn mạnh.

Từ những con bò, luống ngô, lớp học nghề giản dị, Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững đang từng bước tạo nền tảng để người dân xã Sáng Nhè vươn lên, xây dựng cuộc sống ổn định hơn trên chính mảnh đất quê hương mình.

Điện Biên: Ưu tiên phát triển nông nghiệp để giảm nghèo bền vững

Điện Biên: Ưu tiên phát triển nông nghiệp để giảm nghèo bền vững

Trong Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, Điện Biên xác định nông nghiệp là trụ cột quan trọng để tạo sinh kế ổn định cho người dân. Bằng cách tập trung phát triển vùng sản xuất chủ lực, hình thành chuỗi liên kết và thúc đẩy ứng dụng khoa học – công nghệ, tỉnh đang xây dựng nền nông nghiệp quy mô, có khả năng cạnh tranh, qua đó góp phần cải thiện thu nhập và thu hẹp khoảng cách phát triển ở khu vực nông thôn.

Trồng rừng ở Đà Nẵng (gồm cả Quảng Nam trước đây) là cách hay giúp giảm nghèo, tăng giàu, làm sạch môi trường

Trồng rừng ở Đà Nẵng (gồm cả Quảng Nam trước đây) là cách hay giúp giảm nghèo, tăng giàu, làm sạch môi trường

Thực hiện chủ trương của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, phát triển rừng gắn với nâng cao thu nhập, tạo việc làm cho người dân đang trở thành yêu cầu xuyên suốt trong chiến lược lâm nghiệp của thành phố Đà Nẵng (bao gồm cả tỉnh Quảng Nam trước đây), nhất là khi địa phương tích cực triển khai các nhiệm vụ thuộc Đề án “Trồng một tỷ cây xanh” giai đoạn 2021-2025.

'Vàng dưới đất' thay đổi diện mạo nông thôn vùng cực Bắc, người dân giảm nghèo nhanh

"Vàng dưới đất" thay đổi diện mạo nông thôn vùng cực Bắc, người dân giảm nghèo nhanh

Với chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng của địa phương, cây gừng đang thực sự trở thành “vàng dưới đất”, giúp người dân xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang giảm nghèo bền vững, tăng thu nhập, cải thiện đời sống và góp phần đắc lực vào công cuộc xây dựng nông thôn mới bền vững.