Nông thôn Tây Bắc: Sáng Nhè chung tay xóa nhà tạm, mang mái ấm bền vững đến người nghèo
22/12/2025 16:04 GMT +7
Thực hiện Chương trình “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, năm 2025, xã Sáng Nhè, tỉnh Điện Biên đã huy động sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, phát huy tinh thần trách nhiệm của cộng đồng và sự đồng thuận của nhân dân. Qua đó, đạt được những kết quả nổi bật trong công tác hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.
- Chuyển đổi số giúp Vinh Lộc giảm nghèo thông tin, tạo động lực xây dựng nông thôn mới
- Nông thôn Tây Bắc: Tủa Chùa sử dụng hiệu quả nguồn lực để giảm nghèo bền vững
- Xã mới này ở Lai Châu thu nhập bình quân đầu người mới gần 30 triệu/người/năm, đang có cách giảm nghèo hiệu quả hơn
Những ngôi nhà mới khang trang không chỉ giúp người dân ổn định cuộc sống mà còn lan tỏa sâu rộng ý nghĩa nhân văn của chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước.
Theo thống kê của UBND xã Sáng Nhè, trong năm 2025, địa phương đã hoàn thành Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo với tổng số 17 hộ, trong đó xây mới cho 16 hộ, sửa chữa cho 1 hộ. Hiện 100% số nhà đã được hoàn thiện, đưa vào sử dụng.
Song song với đó, xã đã triển khai hiệu quả Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 289 hộ, đến nay 289 hộ đã hoàn thiện và có nhà ở ổn định, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng theo quy định.

Những con số trên không chỉ thể hiện sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương mà còn phản ánh tinh thần đoàn kết, sẻ chia của cả cộng đồng trong việc chăm lo cho người nghèo, người yếu thế. Đối với một xã vùng cao như Sáng Nhè, nơi đời sống của một bộ phận nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, việc xóa bỏ hoàn toàn nhà tạm, nhà dột nát là một nỗ lực lớn, mang ý nghĩa lâu dài trong chiến lược giảm nghèo bền vững.
Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Ngọc Điện, Chủ tịch UBND xã Sáng Nhè khẳng định: “Chương trình Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo có chỗ ở an toàn, ổn định mà còn tạo động lực để người dân yên tâm lao động, sản xuất, vươn lên thoát nghèo. Khi có nhà ở kiên cố, bà con không còn lo lắng mỗi khi mưa bão, từ đó tập trung phát triển kinh tế, chăm lo cho con cái học hành tốt hơn”.
Theo ông Phạm Ngọc Điện, để đạt được kết quả trên, xã Sáng Nhè đã làm tốt công tác rà soát, xác định đúng đối tượng thụ hưởng, công khai, minh bạch trong quá trình triển khai. Đồng thời, xã đã huy động sự tham gia của các tổ chức đoàn thể, lực lượng dân quân, đoàn viên, thanh niên và bà con trong bản cùng hỗ trợ ngày công lao động, góp phần giảm chi phí, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở cho người dân.

Không chỉ là những con số khô khan, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đã thực sự chạm đến trái tim của nhiều gia đình. Tại bản Mỹ Làng A, anh Giàng A Chua không giấu được niềm xúc động khi nói về căn nhà mới của bố mẹ mình: “Bố mẹ tôi tuổi đã cao, trước đây sống trong ngôi nhà cũ dột nát, mỗi khi mưa gió cả nhà đều lo lắng. Con cái chúng tôi điều kiện kinh tế còn khó khăn, chưa có khả năng làm nhà mới cho bố mẹ. Nay được Nhà nước hỗ trợ làm nhà, bố mẹ tôi rất vui, yên tâm hơn nhiều. Gia đình chúng tôi rất biết ơn Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương”.
Niềm vui của gia đình anh Giàng A Chua cũng là niềm vui chung của nhiều hộ dân trong xã khi ước mơ về một mái nhà kiên cố đã trở thành hiện thực. Những ngôi nhà mới không chỉ thay đổi diện mạo nông thôn vùng cao mà còn tiếp thêm niềm tin để người dân gắn bó với quê hương, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.
Tại bản Pàng Dề A, bà Giàng Thị Mua chia sẻ về hoàn cảnh của gia đình chị gái mình: “Chị gái tôi thuộc diện hộ nghèo, nhiều năm sống trong căn nhà cũ, xuống cấp nghiêm trọng. Khi được Nhà nước hỗ trợ làm nhà mới, cả gia đình rất mừng. Có nhà mới rồi, chị tôi yên tâm làm ăn, không còn lo mưa dột như trước nữa”. Theo bà Mua, sự hỗ trợ kịp thời của Nhà nước đã giúp gia đình chị gái bà vượt qua khó khăn, có thêm động lực để ổn định cuộc sống lâu dài.

Qua thực tế triển khai tại xã Sáng Nhè, có thể thấy chương trình hỗ trợ nhà ở cho người nghèo không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn có giá trị tinh thần to lớn. Việc được sống trong ngôi nhà vững chắc giúp người dân thêm tin tưởng vào sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, đồng thời khơi dậy ý thức tự lực, tự cường trong mỗi gia đình.
Bên cạnh đó, chương trình còn góp phần quan trọng trong việc đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Khi đời sống của người dân được cải thiện, các tệ nạn xã hội từng bước được đẩy lùi, phong trào xây dựng nông thôn mới ngày càng phát triển sâu rộng.
Thời gian tới, xã Sáng Nhè tiếp tục rà soát, nắm bắt tình hình đời sống của nhân dân, kịp thời đề xuất các cấp có thẩm quyền hỗ trợ những hộ còn khó khăn về nhà ở, đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, chung tay xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Chương trình “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” tại xã Sáng Nhè thể hiện tính nhân văn khi thực hiện các chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước. Những mái nhà mới được dựng lên không chỉ che mưa, che nắng mà còn chở che niềm tin, hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn cho người nghèo nơi vùng cao Sáng Nhè.
Xã mới này ở Lai Châu thu nhập bình quân đầu người mới gần 30 triệu/người/năm, đang có cách giảm nghèo hiệu quả hơn
Sau sáp nhập, xã Pa Tần (Lai Châu) có lệ hộ nghèo chiếm 30,49%, hộ cận nghèo chiếm 10,6%. Thu nhập bình quân đầu người dù đã tăng nhưng mới đạt ngưỡng 30 triệu đồng/người/năm. Để giải bài toán giảm nghèo, Đảng bô, chính quyền và người dân Pa Tần xác định lấy phát triển nông – lâm nghiệp làm trọng tâm, cùng với nguồn lực quan trọng từ 3 chương trình MTQG.
Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, “đòn bẩy” giúp người nghèo xã biên giới Si Pa Phìn vươn lên
Si Pa Phìn là một xã biên giới đặc biệt khó khăn của tỉnh Điện Biên, nằm ở khu vực có địa hình chia cắt mạnh, điều kiện khí hậu khắc nghiệt, thường xuyên thiếu nước cho sinh hoạt và sản xuất. Đời sống của người dân nơi đây từ nhiều năm nay chủ yếu dựa vào sản xuất nương rẫy và chăn nuôi nhỏ lẻ, mang tính tự cung tự cấp.
Nông thôn Tây Bắc: Đổi thay từ những dự án giảm nghèo ở Sáng Nhè
Cuộc sống của người dân xã Sáng Nhè, tỉnh Điện Biên - nơi trước kia nhiều gia đình quen cảnh thiếu gạo vào những tháng giáp hạt, nay đã có nhà bán được bò, có người đi làm công ty, tăng thu nhập. Từ nguồn hỗ trợ của Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, người dân vùng cao này đang từng bước ổn định cuộc sống của mình.





