Nông thôn Tây Bắc: Sắc màu văn hóa Giáy tại Lễ hội Roóng Poọc Tả Van

+ aA -
Đặng Thảo - Mùa Xuân

10/03/2026 10:40 GMT +7

Xã Tả Van, tỉnh Lào Cai vừa tổ chức Lễ hội Roóng Poọc hay còn gọi là Lễ hội Xuống đồng của đồng bào dân tộc Giáy. Đây là lễ hội truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa của người Giáy, một trong những hoạt động văn hóa đặc sắc thu hút đông đảo người dân và du khách đến với thung lũng Mường Hoa mỗi dịp đầu Xuân.

Lễ hội Gầu Tào Tả Van năm 2026. Ảnh: CTV.

Lễ hội năm nay diễn ra trong không khí tưng bừng, rộn ràng giữa khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ của thung lũng Mường Hoa, thu hút hàng nghìn người dân và du khách trong, ngoài nước tham dự.

Đây cũng là lễ hội thứ hai được tổ chức trên địa bàn xã Tả Van trong mùa xuân năm nay, sau Lễ hội Gầu Tào tại thôn Cát Cát.

Đồng thời, Roóng Poọc cũng là lễ hội có quy mô lớn nhất khu vực Sa Pa, khép lại chuỗi lễ hội Xuân diễn ra tại các xã Ngũ Chỉ Sơn, Mường Bo, Tả Phìn và Tả Van.

Mở đầu lễ hội là nghi lễ dựng cây nêu, nghi thức quan trọng, được xem là tâm điểm của hội Xuân.

Cây nêu được chọn từ cây mai già, thân thẳng, chắc khỏe, cao vút. Trên ngọn cây gắn vòng Nhật – Nguyệt, dán giấy xanh đỏ tượng trưng cho mặt trời và mặt trăng. Khi cây nêu được dựng lên cũng là lúc lễ hội chính thức bắt đầu.

Những tiết mục văn nghệ đặc sắc tại chương trình lễ hội. Ảnh: CTV.

Tiếp đó là nghi thức cúng lễ truyền thống được thực hiện tại khu đất thiêng của xã, do các già làng cùng đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương tiến hành.

Điểm đặc sắc trong nghi lễ của người Giáy là mâm cúng với những quả trứng được nhuộm màu đỏ và vàng rực rỡ, tượng trưng cho sự sinh sôi, nảy nở, cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.

Một trong những nghi thức quan trọng của lễ hội là lễ Tịch điền. Tại đây, Bí thư Đảng ủy xã Tả Van Đỗ Văn Tân đã trực tiếp xuống đồng thực hiện những đường cày đầu tiên của năm mới, thể hiện sự coi trọng sản xuất nông nghiệp, đồng thời khích lệ bà con nông dân hăng hái thi đua lao động, sản xuất.

Bên cạnh phần lễ trang nghiêm, phần hội diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động văn hóa, dân gian đặc sắc.

Lễ hội Roóng Poọc hay còn gọi là Lễ hội Xuống đồng của đồng bào dân tộc Giáy. Ảnh: CTV.

Nổi bật là màn tái hiện nghi lễ rước dâu truyền thống của người Giáy với những nét riêng về trang phục, lễ vật và phong tục cưới hỏi, mang đến cho du khách góc nhìn sinh động về đời sống văn hóa của đồng bào nơi đây.

Các cuộc thi giã bánh dày, gói bánh chưng “gù” – loại bánh truyền thống đặc trưng của người Giáy, thu hút sự tham gia của các đội đến từ cộng đồng dân tộc Giáy, Mông và Dao trên địa bàn.

Những hoạt động này không chỉ tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi mà còn góp phần tăng cường sự giao lưu, gắn kết giữa các dân tộc.

Mặc dù buổi chiều xuất hiện những cơn mưa xuân lất phất, song dòng người vẫn tiếp tục đổ về cánh đồng Tả Van Dáy 2 để tham gia và cổ vũ các trò chơi dân gian như đẩy gậy, kéo co, đi cầu khỉ, bịt mắt bắt dê… tạo nên bầu không khí lễ hội sôi động, đậm sắc màu văn hóa vùng cao.

Chị Mai Thị Thu, du khách đến từ TP. Hà Nội chia sẻ: Đây là lần đầu tiên chị được hòa mình vào không khí của một lễ hội truyền thống vùng cao. Theo chị, việc được đứng giữa cánh đồng, tận mắt chứng kiến nghi lễ tịch điền và tham gia các trò chơi dân gian đã mang lại những trải nghiệm rất thú vị.

“Không khí lễ hội thật ấm áp, mọi người từ nhiều dân tộc cùng vui chơi, giao lưu rất thân thiện, tạo nên một cảm giác gần gũi và đáng nhớ.

Tôi thực sự ấn tượng với cách người dân nơi đây gìn giữ truyền thống thông qua nghi lễ cúng và dựng cây nêu. Mọi thứ đều rất tự nhiên, độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa.”, chị Thu cho biết.

Lễ hội Roóng Poọc xã Tả Van năm 2026 không chỉ là dịp để đồng bào dân tộc Giáy gửi gắm ước nguyện về một năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, mà còn góp phần tôn vinh, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch bền vững của địa phương.