Nông thôn Tây Bắc: Phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số - "Chìa khóa" cho tương lai
18/07/2025 11:21 GMT +7
Tỉnh Sơn La tập trung triển khai quyết liệt công tác dân tộc, nhằm đảm bảo ổn định, phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
- Lễ hội Hoa ban - Nét đẹp văn hóa đặc sắc của đồng dân tộc Sơn La
- Ông Nguyễn Hữu Đông, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương dự Ngày hội đoàn kết toàn dân tộc Sơn La
- Các dân tộc Sơn La chung tay xây dựng tỉnh Sơn La phát triển
Đồng bộ các giải pháp nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số
Với dân số trên 1,3 triệu người, gồm 12 dân tộc cùng chung sống, trong đó người dân tộc thiểu số chiếm trên 83,7% (Dân tộc Thái 53,25%; dân tộc Mông 16,33%; dân tộc Mường 7%...), tỉnh Sơn La đang đặt mục tiêu cao cho công tác dân tộc trong những tháng cuối năm 2025.
Theo ông Nguyễn Viết Hưng, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Sơn La, nhiều giải pháp trọng tâm sẽ được triển khai nhằm nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước và cải thiện đời sống đồng bào dân tộc thiểu số như: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tham mưu, nắm tình hình đời sống kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Đề xuất hỗ trợ kịp thời những hộ nghèo gặp khó khăn ổn định cuộc sống. Công tác theo dõi, nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, diễn biến thiên tai, lũ bão, dịch bệnh, cũng như tình hình thực hiện các chính sách dân tộc và các "điểm nóng" trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số sẽ được ưu tiên để tham mưu, giải quyết kịp thời, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo.

Sở sẽ tập trung nâng cao chất lượng công tác quản lý để sử dụng có hiệu quả nguồn lực đầu tư. Đồng thời, cải thiện chất lượng quy hoạch, kế hoạch, chuẩn bị đầu tư và chính sách phát triển đồng bộ với công tác quản lý. Việc khắc phục tình trạng quá nhiều dự án vượt quá khả năng cân đối vốn của địa phương, cũng như tăng cường kiểm tra đôn đốc báo cáo tiến độ trong điều hành xây dựng cơ bản và các dự án đầu tư trong Chương trình sẽ được đẩy mạnh.
Tổ chức các lớp đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai chương trình các cấp. Đồng thời, sẽ có các lớp Bồi dưỡng kiến thức dân tộc thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Sơn La theo quy định.
Tham mưu cho UBND tỉnh tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện tốt các chính sách dân tộc, đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2022 - 2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La theo quy định.

Tổ chức công tác kiểm tra, nắm bắt tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo kế hoạch hàng năm của Sở Dân tộc và Tôn giáo. Phối hợp với các sở, ngành tham mưu tổng kết các phong trào thi đua do tỉnh phát động; Tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia 1719; Chương trình xóa nhà tạm và đề xuất các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc để khen thưởng.
Thực hiện tốt các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh do Bộ Dân tộc và Tôn giáo, UBND tỉnh giao, cũng như công tác tiếp công dân và chế độ thông tin báo cáo theo quy định.
Những nỗ lực này cho thấy sự quyết tâm của tỉnh Sơn La trong việc đảm bảo ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn.
Tags:
Nông thôn Tây Bắc: Màu xanh no ấm của đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn La
Thực hiện chủ trương về trồng cây ăn quả trên đất dốc, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La: Tập trung phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc
Ngày 17/11, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La lần thứ IV, năm 2024, với chủ đề "Các dân tộc đoàn kết, đổi mới, sáng tạo; phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập, chung sức xây dựng tỉnh Sơn La phát triển xanh, nhanh, bền vững" đã thành công tốt đẹp.
Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La lần thứ IV: Chung tay phát triển xanh, nhanh, bền vững
Trong 2 ngày (16-17/11), tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Sơn La đã diễn ra Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La lần thứ IV, năm 2024 với chủ đề “Các dân tộc đoàn kết, đổi mới, sáng tạo; phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập, chung tay xây dựng tỉnh Sơn La phát triển xanh, nhanh, bền vững”.
Đời sống của đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn La ngày càng được nâng cao
Từ những chính sách hỗ trợ, sự quan tâm kịp thời của Đảng và Nhà nước, đời sống đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Sơn La ngày càng nâng cao.