Nông thôn Tây Bắc: Ngăn chặn dịch tả lợn Châu Phi, khoanh vùng dập dịch, hướng tới chăn nuôi an toàn

Văn Ngọc

13/07/2025 21:26 GMT +7

Sơn La quyết liệt ngăn dịch tả lợn Châu Phi, khoanh vùng dập dịch, tăng cường kiểm soát, hướng tới chăn nuôi an toàn, bền vững.

Dịch tả lợn Châu Phi xuất hiện tại nhiều địa phương vùng nông thôn Tây Bắc

Từ đầu năm đến nay, dịch tả lợn Châu Phi tiếp tục diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh Sơn La với 30 ổ dịch được ghi nhận tại 18 xã, phường, gây thiệt hại gần 40 tấn lợn. Hiện tại, còn 2 ổ dịch tại phường Chiềng Cơi và xã Yên Châu chưa qua 21 ngày.

Ngành Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La đang phối hợp chặt chẽ với các địa phương, triển khai nghiêm ngặt các biện pháp kiểm soát nhằm ngăn chặn dịch lây lan, giảm thiểu tối đa thiệt hại cho người chăn nuôi.

Tại xã Yên Châu, ổ dịch tả lợn Châu Phi mới nhất được ghi nhận tại bản Búng Mo, ảnh hưởng đến 2 hộ gia đình và buộc phải tiêu hủy 54 con lợn với tổng trọng lượng gần 2 tấn.

Các lực lượng chức năng tiêu hủy số lợn bị dịch tả lợn Châu Phi. Ảnh: Xuân Ước

Hiện tại, bản Búng Mo có 65 hộ chăn nuôi với tổng đàn 436 con lợn. Các hộ dân đang nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn. Ông Lò Văn Chiến, bản Búng Mo, cho biết: Gia đình tôi vừa tái đàn khoảng 30 con lợn. Trong bản đang có dịch tả lợn Châu Phi, nên gia đình thực hiện biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt: chỉ cho một người ra vào chuồng trại, mặc đồ bảo hộ, khử trùng trước khi ra – vào. Ngoài ra, chúng tôi rắc vôi bột quanh chuồng và cổng phòng dịch, tuyệt đối không mua bán, trao đổi lợn trong thời gian có dịch.

Toàn xã Yên Châu có 13.499 con lợn nằm trong vùng uy hiếp. Trước diễn biến phức tạp của dịch tả lợn Châu Phi, xã đã công bố dịch tại bản Búng Mo, thông báo rộng rãi để nhân dân chủ động phòng, chống. Đồng thời, xã đã thành lập Ban Chỉ đạo, đội phản ứng nhanh, lập chốt kiểm dịch tạm thời tại khu vực có dịch, kiểm soát chặt việc vận chuyển, mua bán, giết mổ lợn nhằm khoanh vùng, ngăn chặn dịch lây lan, giảm thiểu thiệt hại cho người chăn nuôi.

Nông thôn Tây Bắc khoanh vùng dập dịch tả lợn Châu Phi

Tại phường Chiềng Cơi, một ổ dịch tả lợn Châu Phi mới được phát hiện cách đây 5 ngày, đã buộc phải tiêu hủy 3 con lợn mắc bệnh. Phường đã phối hợp với Trạm Kỹ thuật nông nghiệp khu vực XII tổ chức tuyên truyền, cấp phát 50 lít hóa chất và vôi bột để người dân chủ động vệ sinh, khử khuẩn chuồng trại và tiêu hủy lợn bệnh đúng quy định.

Ông Nguyễn Xuân Ước, Trưởng Trạm Kỹ thuật nông nghiệp khu vực XII, cho biết: Trạm đã phối hợp tổ chức các hộ chăn nuôi ký cam kết không giấu dịch, không mua bán, giết mổ, tiêu thụ lợn bệnh, không vứt lợn chết ra môi trường, không cho lợn ăn thức ăn thừa chưa qua xử lý nhiệt. Đến nay, không ghi nhận thêm ổ dịch mới."

Sơn La hướng tới chăn nuôi bền vững. Ảnh: Văn Ngọc

Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Sơn La đang tích cực tham mưu Sở Nông nghiệp và Môi trường tăng cường kiểm dịch, kiểm soát giết mổ lợn và sản phẩm từ lợn; phối hợp với lực lượng chức năng ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển trái phép.

Ông Nguyễn Ngọc Toàn, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Sơn La, thông tin: "Từ đầu năm đến nay, Chi cục đã kịp thời tham mưu thành lập các đoàn công tác kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi; giám sát chặt tình hình dịch bệnh, xử lý dứt điểm, không để lây lan. Đồng thời, Chi cục đã cấp 246 lít hóa chất cho các địa phương, chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại."

Nguy cơ dịch tả lợn Châu Phi vẫn tiềm ẩn phức tạp. Ngành Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La khuyến cáo người chăn nuôi tiếp tục theo dõi sát sao đàn vật nuôi, tăng cường chăm sóc, tiêm phòng đầy đủ, và vệ sinh khử trùng chuồng trại thường xuyên. Khi phát hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, người dân cần báo ngay cho cơ quan chức năng và chính quyền địa phương để được xử lý kịp thời, tránh lây lan rộng, đảm bảo chăn nuôi an toàn vùng nông thôn Tây Bắc.