Nông thôn Tây Bắc: Bảo Thắng xây dựng “xã hạnh phúc” từ lòng dân

+ aA -
Thanh Nga - Phạm Hoài

08/04/2026 16:40 GMT +7

Xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai) đang cụ thể hóa mục tiêu xây dựng “xã hạnh phúc” bằng những việc làm thiết thực, lấy sự hài lòng và niềm hạnh phúc của người dân làm thước đo cao nhất cho mọi hoạt động điều hành của chính quyền.

Xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm

Sáng 8/4, Ban Chỉ đạo xây dựng “xã hạnh phúc” xã Bảo Thắng tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026.

Tại Hội nghị, Ban Chỉ đạo đã thông qua dự thảo Kế hoạch xây dựng “xã hạnh phúc” năm 2026 với những định hướng, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể.

Theo đó, Ban Chỉ đạo tiếp tục phát huy vai trò là cơ quan tham mưu nòng cốt cho Ban Thường vụ Đảng ủy xã trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các mục tiêu xây dựng “Xã hạnh phúc” gắn với thực tiễn địa phương.

Ban Chỉ đạo xây dựng “xã hạnh phúc” xã Bảo Thắng tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026. Ảnh: Thanh Nga.

Các nhiệm vụ trọng tâm được xác định gồm: Xây dựng hệ thống chỉ tiêu phù hợp với điều kiện thực tế; phát huy vai trò của các cơ quan, đơn vị, đội ngũ cán bộ, công chức, trưởng thôn và sức mạnh tổng hợp của nhân dân; tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh từ cơ sở.

Mục tiêu xuyên suốt của chương trình là không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Điểm nhấn trong phương thức điều hành của xã Bảo Thắng là lấy sự hài lòng và niềm hạnh phúc của người dân làm thước đo cao nhất cho hiệu quả hoạt động của chính quyền.

Lấy người dân làm trung tâm của mọi hành động

Hội nghị đã tập trung thảo luận 5 nhóm tiêu chí then chốt trong xây dựng “xã hạnh phúc”, gồm: Nâng cao thu nhập bình quân đầu người, giảm nghèo bền vững theo chuẩn đa chiều; giữ vững an ninh trật tự, xây dựng cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp; bảo đảm người dân được tiếp cận ngày càng tốt hơn với dịch vụ y tế, giáo dục; bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh ở khu dân cư; nâng cao tinh thần, trách nhiệm phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, hướng tới sự hài lòng cao nhất của nhân dân đối với chính quyền.

Ông Nguyễn Đức Dũng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bảo Thắng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Thanh Nga.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, tập trung vào các giải pháp nâng cao thu nhập cho người dân thông qua chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân chung tay bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh. Nhiều ý kiến thống nhất cho rằng, xây dựng “xã hạnh phúc” không chỉ là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị mà còn cần sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của mỗi người dân, mỗi gia đình và từng cộng đồng dân cư.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Đức Dũng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã nhấn mạnh, xây dựng “xã hạnh phúc” là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2026 và là mục tiêu xuyên suốt trong giai đoạn 2026 - 2030. Việc triển khai phải đi vào thực chất, không chạy theo hình thức hay thành tích, mà phải được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực để người dân thực sự cảm nhận được sự đổi thay, yên tâm, no ấm và hài lòng trên chính quê hương mình.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã đề nghị, ngay sau hội nghị, Ban Chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện bộ tiêu chí phù hợp với đặc thù địa phương; phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm cho từng thành viên, từng ban, ngành, đoàn thể; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ ý nghĩa, mục tiêu và tích cực tham gia thực hiện.

Xã Bảo Thắng xác định lấy sự hài lòng và niềm hạnh phúc của người dân làm thước đo cho hiệu quả điều hành của chính quyền. Ảnh: Thanh Nga.

Với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền và sự đồng thuận của nhân dân, xã Bảo Thắng quyết tâm xây dựng thành công mô hình “xã hạnh phúc” giai đoạn 2026 - 2030, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng địa phương ngày càng phát triển bền vững.

Bưởi Múc là bưởi gì mà tiếng lành đồn xa, được coi như sản vật quý, mang về hàng trăm triệu cho người dân xã Bảo Thắng?

Bưởi Múc là bưởi gì mà tiếng lành đồn xa, được coi như sản vật quý, mang về hàng trăm triệu cho người dân xã Bảo Thắng?

Gắn sao OCOP, minh bạch nguồn gốc bằng tem nhãn và đẩy mạnh chế biến sâu là cách Hợp tác xã bưởi Múc (xã Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) gia tăng giá trị sản phẩm. Nhờ hướng đi bài bản này, thương hiệu bưởi Múc không ngừng vươn xa, mang lại lợi nhuận hàng trăm triệu đồng mỗi năm cho các thành viên Hợp tác xã.

Lào Cai: Bảo Thắng khơi dậy sức dân hiện thực hóa mục tiêu bê tông hóa 100km đường giao thông

Lào Cai: Bảo Thắng khơi dậy sức dân hiện thực hóa mục tiêu bê tông hóa 100km đường giao thông

Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, xã Bảo Thắng vừa đồng loạt tổ chức khởi công và khánh thành các tuyến đường liên thôn trọng điểm, tạo động lực mạnh mẽ để địa phương hoàn thành 100km đường giao thông nông thôn vào năm 2030.