Bí thư Chi bộ thôn Xéo Tả 2 ở Lào Cai nuôi thành công con đặc sản, là con gì mà bà con thích thú đến xem?

+ aA -
Đặng Thảo – Minh Ngọc

04/04/2026 16:37 GMT +7

Anh Hù Láo San, Bí thư Chi bộ thôn Xéo Tả 2, xã Hợp Thành, tỉnh Lào Cai đã bước đầu nuôi thành công cầy vòi mốc, loài đặc sản, giá trị kinh tế cao ở vùng quê nông thôn.

Anh Hù Láo San, Bí thư Chi bộ thôn Xéo Tả 2, xã Hợp Thành, tỉnh Lào Cai chăm sóc đàn cầy vòi mốc. Ảnh: Minh Ngọc.

Sau nhiều năm tìm hiểu nhiều mô hình chăn nuôi, anh Hù Láo San, Bí thư Chi bộ thôn Xéo Tả 2, xã Hợp Thành, tỉnh Lào Cai đã mạnh dạn nuôi thử nghiệm cầy vòi mốc (tên khoa học Paguma larvata), một vật nuôi còn khá mới mẻ ở địa phương thuộc loại động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm II.

Anh San chia sẻ: Ban đầu tôi chỉ mua 2 cặp về nuôi, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, thấy phù hợp thì mới tính chuyện mở rộng mô hình. Cách làm này giúp tôi tránh được những rủi ro không đáng có trong giai đoạn đầu.

Từ vài cặp giống ban đầu, đến nay, đàn cầy vòi mốc của gia đình anh San đã phát triển lên 13 con, dự kiến sẽ đạt khoảng 20 con vào cuối tháng 4 khi cầy vòi mốc sinh đẻ thêm.

Theo anh San, cầy vòi mốc là vật nuôi khá dễ tính, ít dịch bệnh, dễ chăm sóc, để mô hình nuôi cầy vòi mốc đạt hiệu quả, theo kinh nghiệm của anh Hù Láo San, khâu làm chuồng trại đóng vai trò đặc biệt quan trọng.

Chuồng nuôi phải được thiết kế kiên cố, thông thoáng, có mái che và đảm bảo mát về mùa hè, ấm về mùa đông.

Bên trong, các ô chuồng được ngăn cách bằng lưới sắt nhằm tránh tình trạng cầy cắn nhau, đồng thời, thuận tiện cho việc theo dõi, chăm sóc từng con. Nền chuồng luôn được giữ khô ráo, vệ sinh thường xuyên để hạn chế mầm bệnh phát sinh.

Về thức ăn, cầy vòi mốc không quá kén chọn nhưng cần đảm bảo khẩu phần đa dạng và sạch sẽ.

Ngoài thức ăn như ngô, người nuôi cần bổ sung thêm các loại hoa quả chín sẵn có tại địa phương như chuối, đu đủ.

Bên cạnh đó, việc cho ăn thêm cá, thịt tươi giúp vật nuôi phát triển tốt hơn, tăng sức đề kháng và nâng cao chất lượng thương phẩm.

Trong quá trình chăm sóc, yếu tố môi trường cũng cần được đặc biệt lưu ý. Cầy vòi mốc là loài ưa bóng râm, không chịu được nhiệt độ quá cao.

Vì vậy, chuồng trại cần được bố trí ở nơi thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp, giữ nhiệt độ ổn định, không vượt quá 35°C để đảm bảo đàn cầy sinh trưởng, phát triển tốt.

Cầy vòi mốc bắt đầu bước vào giai đoạn sinh sản khi đạt khoảng 2 năm tuổi. Con non sau khi tách mẹ được chăm sóc tốt, nuôi trong khoảng 6–7 tháng có thể đạt trọng lượng từ 4–5kg, đủ điều kiện xuất bán.

Đây cũng là cơ sở để người nuôi tính toán, nhân đàn và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế phù hợp.

Đàn cầy vòi mốc được nuôi trong chuồng trại kiên cố, đảm bảo vệ sinh, phù hợp với điều kiện vùng cao. Ảnh: Minh Ngọc.

Hiện nay, mỗi con cầy vòi mốc thương phẩm đang có giá bán từ 8–10 triệu đồng. Nếu duy trì và mở rộng quy mô hợp lý, mỗi năm gia đình anh San sẽ có doanh thu từ 60–70 triệu đồng.

Nhận thấy mô hình nuôi cầy vòi mốc cho thấy hiệu quả, nhiều người dân trong thôn đã bắt đầu quan tâm đến gia đình anh San tìm hiểu mô hình nuôi cầy vòi mốc để nhân rộng.

Theo kinh nghiệm thực tế, để tránh rủi ro, người nuôi cần tìm hiểu kỹ đặc tính của cầy vòi mốc trước khi đầu tư.

Việc phát triển mô hình nên được thực hiện theo hướng “đi chậm mà chắc”, bắt đầu từ quy mô nhỏ, vừa nuôi vừa học hỏi, tích lũy kinh nghiệm rồi mới tính đến chuyện nhân rộng đàn.

Bởi lẽ, cầy vòi mốc vẫn là loài động vật hoang dã, có tập tính sinh học riêng, đòi hỏi người nuôi phải nắm vững kỹ thuật chăm sóc, chuồng trại và phòng bệnh.

Trong khi đó, chi phí đầu tư ban đầu khá cao, đặc biệt là con giống. Nếu làm ồ ạt, thiếu kiến thức, người nuôi rất dễ gặp rủi ro, thiệt hại kinh tế.

Chính vì vậy, việc xây dựng chuồng trại đúng kỹ thuật, đảm bảo điều kiện sinh trưởng phù hợp ngay từ đầu được xem là yếu tố then chốt, quyết định sự thành bại của mô hình.

Cầy vòi mốc, vật nuôi còn khá mới tại địa phương nhưng có giá trị kinh tế cao, phù hợp điều kiện vùng cao. Ảnh: Minh Ngọc.

Dù đây mới chỉ ở giai đoạn thử nghiệm, nhưng những tín hiệu tích cực ban đầu từ mô hình nuôi cầy vòi mốc của Bí thư Chi bộ Hù Láo San đang hứa hẹn mang lại thu nhập tốt hơn.

Không chỉ đặt cược vào vật nuôi mới, gia đình anh San còn phát triển mô hình kinh tế đồi rừng, với khoảng 10.000 gốc cây quế 7 năm tuổi, nay đã bắt đầu cho thu hoạch tỉa thưa, mang lại nguồn thu nhập cho gia đình.

Nhờ kết hợp linh hoạt giữa trồng trọt và chăn nuôi, kinh tế gia đình từng bước được cải thiện, đầu tư được ngôi nhà mới khang trang.

Từ một Bí thư Chi bộ, anh San không chỉ gương mẫu trong công tác vận động quần chúng mà còn tiên phong trong phát triển kinh tế, mở ra hướng đi mới để bà con học tập và noi theo.