Nguồn lực quan trọng của Hội Nông dân đang góp phần phát triển nông nghiệp đô thị ở Đà Nẵng
28/05/2025 11:03 GMT +7
Thời gian qua, Hội Nông dân quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng đã thực hiện tốt việc giải ngân nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp nông dân phát triển sản xuất, xây dựng những mô hình kinh tế nông nghiệp đô thị cho hiệu quả cao, tạo nhiều việc làm và đảm bảo an sinh xã hội....
- Hội Nông dân Đà Nẵng phát động xây dựng tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu năm 2025
- Sôi nổi Phiên chợ nông sản và sản phẩm OCOP của Hội Nông dân Đà Nẵng năm 2024
- Hội Nông dân Đà Nẵng “bắt tay” với Bưu điện TP đưa sản phẩm của nông dân lên sàn thương mại điện tử
Đồng hành cùng nông dân
Ông Nguyễn Văn Thanh – Phó Chủ tịch Hội Nông dân quận Hải Châu cho biết: “Những năm qua, Quỹ Hỗ trợ nông dân đã trở thành kênh tín dụng quan trọng, trợ giúp cho nông dân trên địa bàn quận phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp.

Đồng thời, thúc đẩy nông dân ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ cao vào sản xuất, kinh doanh để nâng cao thu nhập. Trong quá trình bình xét cho vay, Hội ưu tiên lựa chọn các hộ có tinh thần trách nhiệm cao trong việc sử dụng nguồn vốn, có nhân lực và các điều kiện khác để phát huy hiệu quả nguồn vốn”.
Tính đến ngày 30/4/2025, tổng dư nợ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân quận Hải Châu đạt 7,3 tỷ đồng với 246 hộ vay. Trong đó, vốn Trung ương Hội ủy thác 3,5 tỷ đồng cho 73 hộ vay; vốn thành phố 3,4 tỷ đồng với 159 hộ vay; nguồn vận động gần 348 triệu đồng với 14 hộ vay. Chủ yếu cho vay trồng hoa, cây cảnh, kinh doanh dịch vụ... và hầu hết các mô hình vay từ Quỹ Hỗ trợ nông dân đã mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Tọa lạc tại đường Thăng Long, vườn hoa Tường Vy của chị Nguyễn Thị Lệ Hà (48 tuổi, trú phường Thanh Bình, quận Hải Châu) nhiều năm nay đã trở thành địa chỉ quen thuộc của những khách hàng có cùng sở thích trồng hoa, cây cảnh.
Chị Hà chia sẻ: “Tôi nghỉ làm kế toán, khởi nghiệp với công việc trồng và
kinh doanh hoa, cây cảnh từ năm 2018. Thời gian đầu gặp muôn vàn khó khăn, thiếu
vốn, thiếu mặt bằng và thiếu cả kinh nghiệm. Song được sự quan tâm, động viên của
chính quyền địa phương và Hội Nông dân các cấp tôi tiếp tục cố gắng, vươn lên
trong sản xuất.

Năm 2023, tôi được Hội hỗ trợ vay 50 triệu đồng từ nguồn vốn vay ưu đãi Quỹ Hỗ trợ nông dân. Với số tiền này, tôi tiếp tục đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh đa dạng giống cây trồng để đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng. Đồng thời tăng cường ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào trồng hoa nở đúng dịp Tết...”.
Trung bình mỗi vụ hoa Tết, chị Hà xuất bán hơn 4.000 sản phẩm hoa, cây cảnh các loại. Cùng với việc sản xuất, kinh doanh hoa cây cảnh, vật tư, phân bón, chị còn nhận thi công cảnh quan sân vườn. Nhờ đó, mỗi tháng gia đình chị Hà đạt doanh thu khoảng 150 triệu đồng, tạo việc làm cho 6-10 lao động với mức lương 8 triệu đồng/người/tháng.

Bà Trần Thị Phương Thảo – Chủ tịch Hội Nông dân phường Thanh Bình (quận Hải Châu) cho hay: “Mô hình sản xuất, kinh doanh hoa, cây cảnh của chị Hà là mô hình cho hiệu quả kinh tế cao tiêu biểu ở địa phương, giúp giải quyết việc làm cho nhiều lao động, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Nhờ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân mà nhiều hộ gia đình đã mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh; đổi mới phương pháp sản xuất để cung cấp cho thị trường nhiều sản phẩm có mẫu mã đẹp, giá cả phải chăng, sức cạnh tranh cao”.
Tiếp tục phát huy hiệu quả nguồn vốn
Cũng là hộ được vay 50 triệu đồng từ Quỹ Hỗ trợ nông dân, ông Lê Văn Khoa (55 tuổi, trú phường Hoà Cường Nam, quận Hải Châu) bộc bạch: “Nhờ có sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, các cấp Hội, tôi được mượn đất của dự án chưa khai thác để làm nơi kinh doanh, trồng cây cảnh và vay vốn ưu đãi để phát triển sản xuất. Dù nguồn vốn vay không nhiều, nhưng đã tiếp thêm động lực để tôi nhân rộng quy mô vườn trồng lên khoảng 500 cây cảnh đủ chủng loại, thu lãi 400 triệu đồng mỗi năm, giải quyết việc làm cho hàng chục lao động”.

Không chỉ hỗ trợ vốn, mặt bằng, Hội Nông dân quận Hải Châu còn tạo điều kiện để hội viên nông dân tham gia các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Đặc biệt, Hội còn tạo điều kiện để nông dân tham gia các Phiên chợ, Hội chợ kết nối cung – cầu, quảng bá, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp đến với người tiêu dùng.
Bên cạnh đó, cán bộ Hội cũng thường xuyên xuống tận các hộ vay vốn để kiểm
tra, theo dõi quá trình sử dụng nguồn vốn nhằm đảm bảo hội viên sử dụng vốn vay
đúng mục đích phát triển sản xuất hiệu quả, bảo toàn được vốn.

Việc phát huy hiệu quả nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân đã giúp nhiều hội viên nông dân trên địa bàn quận Hải Châu có điều kiện mở rộng quy mô sản xuất, đầu tư phát triển kinh tế nông nghiệp đô thị thích ứng với quá trình đô thị hóa nhanh chóng. Từ đó nâng cao thu nhập, giải quyết nhiều việc làm cho nông dân, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương và góp phần xây dựng tổ chức Hội Nông dân cơ sở ngày càng vững mạnh.
“Để tiếp tục phát huy hiệu quả nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân, thời gian tới, các cấp Hội Nông dân quận Hải Châu sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt sâu sắc mục đích, ý nghĩa của Quỹ Hỗ trợ nông dân; xác định đúng đối tượng được hỗ trợ và xây dựng dự án mới, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; quan tâm huy động các nguồn lực nhằm tăng cường nguồn Quỹ, giúp thêm nhiều hội viên khó khăn được vay vốn đầu tư phát triển sản xuất...”, ông Nguyễn Văn Thanh – Phó Chủ tịch Hội Nông dân quận Hải Châu cho biết thêm.
Xem thêm
Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang đồng hành, hỗ trợ hội viên thoát nghèo làm giàu, có nông dân doanh thu hơn 20 tỷ/năm
Giai đoạn 2021-2025, Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang đã triển khai hàng loạt các chương trình, dự án, các phong trào thi đua để hỗ trợ hội viên nông dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Trong giai đoạn này tỉnh Tuyên Quang đã có hơn 140.000 hội viên nông dân sản xuất kinh doanh giỏi.
Hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Hội Nông dân tỉnh Hà Nam tập trung vào nông nghiệp, nông dân, nông thôn
Thực hiện Quyết định số 217 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội, thời gian qua, công tác giám sát và phản biện xã hội của các cấp Hội Nông dân tỉnh Hà Nam đã có nhiều đổi mới, sáng tạo, mang lại những kết quả thiết thực, phát huy tốt vai trò và năng lực giám sát, phản biện xã hội của cán bộ, hội viên nông dân.
Xóa nhà tạm, nhà dột nát và câu chuyện lan tỏa nghĩa tình của Hội Nông dân tỉnh Lai Châu
Thực hiện chủ trương xóa nhà tạm, nhà dột nát, các cấp Hội Nông dân tỉnh Lai Châu đã khơi dậy sức mạnh đoàn kết, nghĩa tình của cộng đồng. Tinh thần "lá lành đùm lá rách" đã trở thành những viên gạch, bao xi măng, những ngày công đổ mồ hôi... để tạo nên những nếp nhà mới khang trang cho hội viên nông dân khó khăn.
Nữ Chủ tịch Hội Nông dân năng động, hết lòng vì đồng ruộng Tiền An
Những ngày đầu tháng 5, chúng tôi có dịp về thăm xã Tiền An, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh và không khỏi ấn tượng trước hình ảnh một nữ Chủ tịch Hội Nông dân xã luôn gần gũi với bà con nông dân.
Hội Nông dân Bắc Giang tư vấn để nông dân, HTX, doanh nghiệp làm đúng 5 yếu tố, 3 nguyên tắc cho sản phẩm OCOP
Trong tổ chức triển khai thực hiện xây dựng các sản phẩm OCOP, Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang đã tập trung tư vấn, hỗ trợ chủ thể thực hiện tốt 5 yếu tố cốt lõi và 3 nguyên tắc của sản phẩm OCOP. Được gắn sao OCOP, nhiều nông dân giỏi, HTX trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã có thị trường tiêu thụ thuận lợi, nâng cao thu nhập.