dd/mm/yyyy

Lai Châu: Người dân xã Mường Than chung tay bảo vệ rừng

Nhờ có sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự chung tay, góp sức bảo vệ rừng của người dân, những cánh rừng ở xã Mường Than (Than Uyên, Lai Châu) ngày càng phát triển xanh tốt.

Tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ rừng cho người dân

Thực hiện Nghị quyết số 03 của Tỉnh ủy Lai Châu về phát triển rừng bền vững, giai đoạn 2021-2025, xã Mường Than đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Đảng uỷ xã đã chỉ đạo tổ chức họp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng tới các bản, thu hút hàng nghìn lượt người dân tham dự. Ngoài tổ chức họp dân, xã Mường Than còn phát trên hệ thống loa phát thanh các nội dung liên quan đến công tác bảo vệ, phát triển rừng. Các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội của xã cũng phát huy tốt vai trò trong việc phổ biến, quán triệt, tuyên truyền chủ trương, chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn.

Lai Châu: Người dân xã Mường Than chung tay bảo vệ rừng - Ảnh 1.

Ý thức, trách nhiệm bảo vệ rừng của người dân xã Mường Than đã có sự chuyển biến rõ rệt. (Ảnh: Thanh Ngân)

"Từ sự đổi mới về hình thức trong công tác tuyên truyền, giáo dục, đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và người dân trên địa bàn xã đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triên rừng. Ngoài việc tuyên truyền qua các buổi họp trực tiếp xã còn thực hiện tuyên truyền qua các nhóm Zalo, qua Facebook, qua nhà trường để mở rộng đối tượng được tuyên truyền và nâng cao chất lượng tuyên truyền. Hiểu rõ vai trò quan trọng của rừng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, người dân trong xã tích cực tham gia bảo vệ, phát triển rừng" – ông Phạm Văn Bốn – Bí thư Đảng ủy xã Mường Than cho hay.

Chú trọng công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, xã Mường Than đã thành lập và thường xuyên củng cố, kiện toàn Ban chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng; Thành lập tổ chuyên trách quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng ở 12 bản. Mặt khác, xã Mường Than cũng chủ động xây dựng phương án phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô hanh hằng năm; Xây dựng lịch trực và phân công người trực phòng cháy chữa cháy rừng niêm yết tại trụ sở xã; Ký cam kết quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng giữa Chủ tịch UBND xã với 12 trưởng bản đại diện cho các hộ gia đình của bản. 

Lai Châu: Người dân xã Mường Than chung tay bảo vệ rừng - Ảnh 2.

Được hưởng lợi từ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, người dân xã Mường Than tích cực tham gia bảo vệ rừng. (Ảnh: Thanh Ngân)

Trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, xã Mường Than quán triệt thực hiện theo phương châm 4 tại chỗ; Thành lập các chốt bảo vệ rừng, trang bị phương tiện, công cụ phòng cháy, chữa cháy rừng và thiết lập các biển báo...

Chung sức bảo vệ rừng xanh tốt

Xã Mường Than hiện có hơn 2.640ha rừng, trong đó rừng tự nhiên hơn 2100ha, diện tích rừng trồng hơn 530ha. Nhờ thực hiện tốt các biện pháp phòng cháy, nên trong 3 năm qua, trên địa bàn xã Mường Than không có vụ cháy rừng nào xảy ra, ý thức bảo vệ và chăm sóc rừng của người dân ngày càng được nâng cao.  

Nếu như trước đây, tình trạng người dân đốt, phá rừng làm nương rẫy còn xảy ra ở một số bản trong xã, thì mấy năm gần đây, tình trạng này đã không còn. 3 năm gần đây, trên địa bàn xã không xảy ra vụ đốt, phá rừng làm nương rẫy nào. Việc khai thác gỗ, lâm sản trái pháp luật hay tranh chấp, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật cũng không xảy ra.  

Lai Châu: Người dân xã Mường Than chung tay bảo vệ rừng - Ảnh 3.

Tỷ lệ độ che phủ rừng của xã Mường Than hiện đạt hơn 60%. (Ảnh: Thanh Ngân)

Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng cũng được xã Mường Than quan tâm thực hiện, đảm bảo đúng, đủ diện tích, người thụ hưởng. Trên cơ sở kinh phí được UBND tỉnh giao hàng năm, UBND xã xây dựng phương án sử dụng dịch vụ môi trường rừng trình UBND huyện phê duyệt và chi trả theo quy định.

Theo ông Bốn, từ khi có chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, ý thức, trách nhiệm bảo vệ rừng của người dân trong xã được nâng lên rõ rêt. Được hưởng lợi từ chính sách này, người dân các bản trong xã tích cực tham gia bảo vệ rừng. Các hộ dân ở các bản đều cử người tham gia vào tổ chuyên trách bảo vệ rừng của bản. Tổ chuyên trách bảo vệ rừng của các bản trong xã hoạt động khá tích cực và hiệu quả. Các tổ thường xuyên cắt cử thành viên đi tuần tra, canh gác trong rừng, nhất là vào mùa khô hanh. Những cánh rừng trong xã cũng nhờ đó mà được bảo vệ, phát triển ngày càng xanh tốt.

Không chỉ tích cực trong việc bảo vệ rừng, người dân các bản của xã Mường Than còn hăng hái tham gia trồng rừng mới. Năm 2021, xã Mường Than tổ chức trồng 800 cây phân tán, gồm cây phi lao, cây bằng lăng và cây ban. Năm 2022, xã thực hiện trồng mới 2,84ha cây gỗ lớn (cây thông) tại bản Lằn Giẳng.

Với sự chung tay, góp sức của người dân trong việc giữ rừng, màu xanh trên những cánh rừng của xã Mường Than Ngày càng được nhân lên. Tỷ lệ độ che phủ rừng của xã tăng qua các năm, hiện đạt hơn 60%.

Lai Châu: Thêm động lực để người dân bảo vệ và phát triển rừng
Thanh Ngân