dd/mm/yyyy

Nắng ấm, nông dân Yên Châu hối hả xuống đồng cấy lúa xuân

Những ngày này, tranh thủ thời tiết ấm dần lên, bà con nông dân huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La đang khẩn trương xuống đồng làm đất, gieo cấy lúa vụ xuân. Phấn đấu năm nay, toàn huyện gieo cấy khoảng 800 ha, chủ yếu là các loại giống ngắn ngày, cho năng xuất cao.

Clip: Nắng ấm, nông dân Yên Châu hối hả xuống đồng cấy lúa xuân

Về Yên Châu những ngày này tại các cánh đồng xã Chiềng Đông, Chiềng Sàng, chiềng Pằn trên các thửa ruộng, tiếng người nói, tiếng máy làm đất ầm ầm.

Vừa nhanh tay cào đất, tạo mặt phẳng cho ruộng lúa gia đình chuẩn bị cho việc gieo cấy, anh Hoàng Văn Phẩm, Bản Đông Táu, xã Chiềng Đông, huyện Yên Châu (Sơn La) chia sẻ: Năm nay, gia đình tôi gieo cấy gần 700 m2 giống CP15, đây là giống lúa có thời gian sinh trưởng ngắn, chịu hạn tốt, cho hạt gạo thơm ngon. Thực hiện khuyến cáo của xã và huyện, năm nay gia đình đã chuẩn bị ngâm, ủ, gieo mạ từ sớm; đến khi mạ đủ tuổi và nhiệt độ ấm lên gia đình tôi xuống cấy.

Nắng ấm, nông dân Yên Châu hối hả xuống đồng cấy lúa xuân - Ảnh 2.

Anh Hoàng Văn Phẩm, Bản Đông Táu, xã Chiềng Đông, huyện Yên Châu (Sơn La) đang tiến hành làm phẳng mặt ruộng của gia đình. Ảnh: Văn Ngọc

Còn tại xã Chiềng Sàng, Yên Châu (Sơn La) bà con nông dân đang đẩy nhanh tiến độ gieo cấy lúa xuân kịp thời vụ. Nhận định về khả năng khô hạn có thể xảy ra, xã đã xây dựng kế hoạch tưới nước phù hợp với từng cánh đồng; xã đã tuyên truyền, hướng dẫn người dân lựa chọn những giống lúa lai ngắn ngày, có sức chống hạn, chống chịu sâu bệnh tốt, như: Nhị ưu 838, Nghi Hương 2308, Thiên ưu 8, Bắc thơm 7, Nếp 87.97... để đưa vào sản xuất.

Nắng ấm, nông dân Yên Châu hối hả xuống đồng cấy lúa xuân - Ảnh 3.

Các giống lúa ngắn ngày, chịu sâu bệnh, cho năng xuất cao được bà con nông dân huyện Yên Châu (Sơn La) lựa chọn để gieo cấy. Ảnh: Văn Ngọc

Đang cấy nốt diện tích ruộng lúa của gia đình, bà Quàng Thị Ún, Bản Chiềng Sàng, xã Chiềng Sàng, huyện Yên Châu (Sơn La) cho biết: Năm nay, gia đình chọn giống lúa nếp N97 làm mạ được hơn 20 ngày; do mấy ngày sau tết trời rét, tôi phải thường xuyên ra kiểm tra, thực hiện che chắn chống rét, đảm bảo mạ phát triển để kịp cấy đúng thời vụ. Gia đình tôi có hơn 1.000 m² ruộng, đã cày ải, bừa đất xong từ sớm, gia đình nhờ anh em họ hàng cấy nốt diện tích còn lại, hôm nay là xông.

Nắng ấm, nông dân Yên Châu hối hả xuống đồng cấy lúa xuân - Ảnh 4.

Năm nay, gia đình bà Quàng Thị Ún, Bản Chiềng Sàng, xã Chiềng Sàng, huyện Yên Châu (Sơn La) chọn giống lúa nếp N97 để gieo cấy vì ngắn ngày, chịu hạn tốt. Ảnh: Văn Ngọc


Nắng ấm, nông dân Yên Châu hối hả xuống đồng cấy lúa xuân - Ảnh 5.

Nhiều năm trở lại đây, nông dân huyện Yên Châu (Sơn La) đã tiến hành đưa cơ giới hóa vào sản xuất, giúp ngắn thời gian gieo cấy. Ảnh: Văn Ngọc

Trao đổi với phóng viên, ông Cao Xuân Dũng, Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Yên Châu (Sơn La) cho biết: Theo kế hoạch vụ xuân năm nay huyện Yên Châu (Sơn La) gieo cấy khoảng 800 ha lúa xuân. Đến thời điểm này, nông dân toàn huyện đã cấy được khoảng 50% kế hoạch.. 

Nắng ấm, nông dân Yên Châu hối hả xuống đồng cấy lúa xuân - Ảnh 6.

Để gieo cấy đúng khung thời vụ, nhiều hộ nông dân tại xã Chiềng Sàng, huyện Yên Châu (Sơn La) đổi ngày công nhau. Ảnh: Văn Ngọc

Với cơ cấu chủ yếu là các giống lúa thuần chất lượng, gồm: Đông A1, ADI 28, ADI 168, BC15; giống lúa thuần N87, N97, N86; giống lúa lai nhị ưu 838, nhị ưu 63, nghi hương 2308... Đây là những giống lúa có thời gian sinh trưởng ngắn và trung bình, sản xuất đúng khung thời vụ sẽ đảm bảo thời gian luân canh tăng vụ trên đất ruộng.

Nắng ấm, nông dân Yên Châu hối hả xuống đồng cấy lúa xuân - Ảnh 7.

Đến thời điểm này trên địa bàn huyện Yên Châu (Sơn La) đã gieo cấy được khoảng 50% lúa xuân theo kế hoạch. Ảnh: Văn Ngọc

Để giành thắng lợi vụ lúa xuân, ngay từ đầu vụ, huyện đã tập trung chỉ đạo các xã, huy động mọi lực lượng, phương tiện đẩy nhanh tiến độ làm đất, gieo mạ và chuẩn bị mọi vật tư nông nghiệp cho sản xuất vụ gieo cấy lúa xuân; lựa chọn giống lúa có năng suất, chất lượng cao, chống chịu sâu bệnh và thời gian sinh trưởng phù hợp với khí hậu, đất đai từng vùng để đưa vào sản xuất; tuyên truyền người dân chủ động ứng phó những biến đổi bất thường của thời tiết, tình hình dịch bệnh gây hại cho cây lúa, đồng thời thực hiện tốt công tác thủy lợi.

Văn Ngọc