dd/mm/yyyy

Mộc Châu sẵn sàng cho Ngày hội văn hoá các dân tộc năm 2022

Ngày hội văn hoá các dân tộc huyện Mộc Châu năm 2022 đã được huyện Mộc Châu chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng chào đón du khách đến tham quan trải nghiệm...

Mộc Châu sẵn sàng cho Ngày hội văn hoá các dân tộc năm 2022

Sôi động Mộc Châu

Sau 2 năm không tổ chức lễ hội do ảnh hưởng có dịch bệnh Covid-19, suốt gần 1 tháng nay, tại Trung tâm Truyền thông- Văn hóa huyện và khắp các bản làng ở Mộc Châu, hàng trăm diễn viên luôn say sưa, miệt mài tập luyện để phục vụ chương trình nghệ thuật: "Mộc Châu- Tiếng gọi mùa yêu" và Lễ hội đường phố diễn ra vào dịp 2/9. Mọi người ai cũng háo hức để được tái hiện và lan tỏa đến du khách những nét văn hóa độc đáo, đặc sắc của các dân tộc Mông, Thái, Mường, Dao...

Anh Mùa A Lứ, Tiểu khu Pa Khen, Thị trấn Nông Trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu (Sơn La) chia sẻ: Để chuẩn bị cho ngày hội văn hóa các dân tộc của huyện, tôi và các thành viên trong đội văn nghệ khẩn trương luyện tập các điệu múa điệu khèn của dân tộc. Dịp này tôi mong muốn được quảng bá những nét đẹp văn hóa của dân tộc mình đến với du khách trong và ngoài nước khi đến với Mộc Châu. Năm nay đến với ngày hội tôi sẽ biểu diễn các làn điệu khèn của dân tộc Mông, tôi rất tự hào về những làn điệu dân tộc mình.

Mộc Châu sẵn sàng cho Ngày hội văn hoá các dân tộc năm 2022 - Ảnh 2.

Mộc Châu sẵn sàng cho Ngày hội văn hoá các dân tộc năm 2022 - Ảnh 3.

Các diễn viên say sưa, miệt mài tập luyện để phục vụ chương trình nghệ thuật: "Mộc Châu- Tiếng gọi mùa yêu" và Lễ hội đường phố diễn ra vào dịp 2/9. Ảnh: Đức Anh

Khu du lịch Mộc Châu Island là một trong những địa điểm sẽ diễn ra nhiều sự kiện hấp dẫn và dự kiến sẽ thu hút rất đông du khách trong dịp 2-9 này. Đến đây, du khách không chỉ được chinh phục Cầu Kính Bạch Long- Cây cầu có đường đi bộ bằng kính dài nhất thế giới mà còn được hòa mình và bầu không khí náo nhiệt của Phiên chợ "Tiếng khèn gọi bạn", tham gia các trò chơi dân gian và đặc biệt là chiêm ngưỡng màn pháo hoa nghệ thuật bên cầu Kính Bạch Long.

Anh Hoàng Văn Duy, Trưởng Phòng kinh Doanh Mộc Châu Island, huyện Mộc Châu (Sơn La): cho biết: Điểm du lịch sẽ có phiên chợ với những gian hàng đặc trưng của núi rừng Tây Bắc. Kem theo đó là các trương trình biểu diễn về văn hóa về nghệ thuật của địa phương và hơn 30 trò chơi dân gian để du khách có thể trải nghiệm.

Mộc Châu sẵn sàng cho Ngày hội văn hoá các dân tộc năm 2022 - Ảnh 4.

Khu du lịch Mộc Châu Island là một trong những địa điểm sẽ diễn ra nhiều sự kiện hấp dẫn và dự kiến sẽ thu hút rất đông du khách trong dịp 2-9 này. Ảnh: Đức Anh

Mộc Châu kính chào quý khách

Trao đổi với phóng viên, bà Đinh Thị Hường, Trưởng phòng Văn hoá- Thông tin huyện Mộc Châu (Sơn La) cho biết: Ngày hội Văn hóa các dân tộc huyện Mộc Châu năm 2022 diễn ra với nhiều hoạt động hấp dẫn như: Chương trình nghệ thuật đêm 1/9; Hoạt động văn hóa cộng đồng đường phố; Trại văn hóa; Thi giã bánh dày; các môn thể thao, trò chơi dân tộc...

Tại các điểm vệ tinh như: Rừng thông Bản Áng, Khu du lịch Moc Chau Island, Thác Dải Yếm; phố đi bộ và chợ đêm cũng triển khai nhiều hoạt động tham quan trải nghiệm mới. Để đảm bảo tốt việc phục vụ du khách, huyện đã chỉ đạo cải tạo cảnh quan, nâng cao chất lượng dịch vụ lưu trú; tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn vệ sinh thực phẩm và thực hiện tốt các quy định về giá để tạo sự hài lòng đối với du khách.

Mộc Châu sẵn sàng cho Ngày hội văn hoá các dân tộc năm 2022 - Ảnh 5.

Mộc Châu sẵn sàng cho Ngày hội văn hoá các dân tộc năm 2022 - Ảnh 6.

Mộc Châu sẵn sàng cho Ngày hội văn hoá các dân tộc năm 2022 - Ảnh 7.

Ngày hội văn hóa các dân tộc Mộc Châu, hay còn có tên gọi khác là Chợ tình Mộc Châu 2/9, tết độc lập là ngày hội lớn nhất và cũng là ngày hội được mong chờ nhất trong năm. Ảnh: Đức Anh

Với sự chuẩn bị tích cực, chu đáo của các cấp, các ngành, Ngày hội Văn hóa các dân tộc huyện Mộc Châu hứa hẹn sẽ để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách khi đến với Khu Du lịch Quốc gia Mộc Châu.

PV Tây Bắc