dd/mm/yyyy

Ngày hội tôn vinh những người trồng mận trên cao nguyên Mộc Châu

Hôm nay (22/5), huyện Mộc Châu (Sơn La) tổ chức "Ngày hội hái quả mận hậu lần thứ VI, năm 2022" tại thung lũng Nà Ka, tiểu khu Pa Khen I, thị trấn Nông trường Mộc Châu. Đây là sự kiện quảng bá, giới thiệu thương hiệu mận hậu Mộc Châu đến người dân, du khách trong nước và quốc tế.
Sơn La: Ngày hội tôn vinh những người trồng mận trên cao nguyên Mộc Châu - Ảnh 1.

Một tiết mục văn nghệ chào mừng Ngày hội hái quả mận hậu Mộc Châu năm 2022. Ảnh: V.Đ.

Ngày hội hái quả mận hậu Mộc Châu năm nay diễn ra trong điều kiện thời tiết không thuận lợi nhưng ngay từ sáng sớm, đông đảo du khách thập phương từ khắp các nẻo đường đổ về thung lũng Nà Ka ở bản Pa Khen 1 (thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu) tham gia.

Tại Ngày hội đã diễn ra các hoạt động, như: Thi hái quả, giới thiệu; trình bày mâm quả; thưởng thức quả; tôn vinh những người trồng mận; biểu diễn văn nghệ xen kẽ các phần thi; tham quan các gian trưng bày và giới thiệu sản phẩm đặc trưng văn hóa của đồng bào các dân tộc Mộc Châu.

Sơn La: Ngày hội tôn vinh những người trồng mận trên cao nguyên Mộc Châu - Ảnh 2.

Các đại biểu cùng đông đảo người dân, du khách dự khai mạc Ngày hội. Ảnh: V.Đ.

Các gian trưng bày ẩm thực dân tộc; các gian giới thiệu sản phẩm được làm từ quả mận; tham quan du lịch và dịch vụ hái quả; tham gia các môn thể thao dân tộc, trò chơi dân gian.

Ngoài ra, Ngày hội còn diễn ra nhiều phần thi hấp dẫn dành cho những người tham dự, như: Thi thưởng thức quả mận, thi bắn nỏ, tham gia “Vũ điệu đoàn kết”…

Sơn La: Ngày hội tôn vinh những người trồng mận trên cao nguyên Mộc Châu - Ảnh 3.

Các đội tham gia phần thi hái mận tại Ngày hội. Ảnh: V.Đ.

Cây mận hậu bén rễ trên đất cao nguyên huyện Mộc Châu từ những năm 1980. Mộc Châu hiện đang là một trong những vùng trồng mận hậu lớn nhất của cả nước, với tổng diện tích hơn 3.200 ha. Trong đó, diện tích đang cho thu hoạch khoảng 2.400 ha; dự kiến sản lượng năm 2022, ước đạt 28.000 tấn.

Để giúp người dân tiêu thụ được sản phẩm mận ổn định, huyện Mộc Châu đã hướng dẫn người dân sản xuất mận theo hướng an toàn, hữu cơ; nâng cao chất lượng gắn với đẩy mạnh kết nối, tiêu thụ nông sản. Nhờ vậy, cây mận đã trở thành một trong những cây trồng chủ lực, giúp nhiều hộ dân xóa đói, giảm nghèo hiệu quả.

Sơn La: Ngày hội tôn vinh những người trồng mận trên cao nguyên Mộc Châu - Ảnh 4.

Phần thi giới thiệu, trình bày mâm quả và thưởng thức quả mận hậu. Ảnh: V.Đ.

Tại Ngày hội hái quả mận hậu năm 2022, Ban tổ chức đã tôn vinh 11 HTX, hộ gia đình nông dân tiêu biểu, những người đã tạo dựng nên thương hiệu mận hậu Mộc Châu.

Ngày hội hái mận là dịp để những người trồng mận giao lưu, học hỏi, nâng cao kiến thức, kinh nghiệm trồng, chăm sóc mận, tạo ra các sản phẩm có giá trị cao từ quả mận hậu. 

Sơn La: Ngày hội tôn vinh những người trồng mận trên cao nguyên Mộc Châu - Ảnh 5.

Ban tổ chức tôn vinh hộ gia đình nông dân tiêu biểu trồng mận tại Ngày hội. Ảnh: V.Đ.

Đồng thời, thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư, tạo sự tương hỗ giữa phát triển nông nghiệp với du lịch, xây dựng sản phẩm du lịch mới hấp dẫn, thu hút đông đảo khách du lịch đến với Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu.


Mùa Xuân