dd/mm/yyyy

“Mái ấm nông dân” - Giúp nông dân Hòa Bình ổn định cuộc sống

Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình vừa tổ chức bàn giao nhà "Mái ấm nông dân" cho hội viên Hà Văn Mạnh, xóm Trung Tằm, xã Trung Thành, huyện Đà Bắc.

Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình đồng hành cùng nông dân

Đây là hoạt động thiết thực hướng tới nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2022).

Gia đình hội viên Hà Văn Mạnh thuộc hộ nghèo của xã Trung Thành, có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Trước đây, ngôi nhà vách nứa, ván cũ của hội viên Mạnh qua nhiều năm đã xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo an toàn cho việc ăn, ở sinh hoạt cho các thành viên trong gia đình.

Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình:  “Mái ấm nông dân” giúp hội viên vươn lên ổn định cuộc sống - Ảnh 1.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình bàn giao nhà "Mái ấm nông dân" cho hội viên Hà Văn Mạnh. Ảnh: H.H.

Nhà "Mái ấm nông dân" trao cho hội viên Hà Văn Mạnh được khởi công xây dựng từ tháng 7/2022, với diện tích là 65 m², xây cấp 4, mái lợp tôn, tổng trị giá 105 triệu đồng. Trong đó, Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình hỗ trợ 30 triệu đồng do cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan Hội Nông dân tỉnh ủng hộ, còn lại do gia đình đóng góp. Ngoài ra, các hội viên nông dân Chi hội xóm Trung Tằm tham gia đóng góp ngày công lao động giúp gia đình hội viên Mạnh vận chuyển vật liệu, đào nền nhà… 

Đây cũng là ngôi nhà "Mái ấm nông dân" thứ 3 được trích từ nguồn vận động đóng góp, ủng hộ của tập thể cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình trong 3 năm qua. Tính riêng từ đầu năm 2022 đến nay, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã xây dựng và bàn giao 13 ngôi nhà "Mái ấm nông dân" cho 13 hộ hội viên nông dân nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh.

Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình - điểm tựa vững chãi cho hội viên, nông dân 

Bà Nguyễn Thị Hương Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình, cho biết: Việc kêu gọi hỗ trợ xây dựng "Mái ấm nông dân" cho hội viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn là hoạt động thường niên trong 10 năm nay của Hội Nông dân tỉnh. Cán bộ, hội viên nông dân trong toàn tỉnh đã tích cực hưởng ứng hỗ trợ tiền, đóng góp ngày công lao động. Cùng với đó, hằng năm Hội Nông dân tỉnh giao chỉ tiêu cho Hội Nông dân các huyện, thành phố về xây dựng nhà "Mái ấm nông dân", phấn đấu mỗi huyện ít nhất 1 nhà trở lên.

Đây là hoạt động ý nghĩa, thiết thực của các cấp Hội Nông dân trong tỉnh Hòa Bình, phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, giúp hội viên nông dân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn có nơi ở ổn định, tiếp thêm động lực tích cực lao động sản xuất, từng bước vươn lên thoát nghèo, tham gia các hoạt động công tác Hội và các phong trào tại địa phương.

Mùa Xuân