dd/mm/yyyy

Lu đi vùng cao Sơn La được mùa, được giá nông dân phấn khởi

Vụ Lu đi (một loại dưa chuột trên nương của đồng bào Mông vùng cao xã Co Mạ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, trái to hơn nhiều so với dưa chuột thường) năm nay được mùa, được giá, bà con đang tấp nập thu hái bán cho thương lái.

Clip: Người dân vùng cao Sơn La thu hoạch dưa.

Lu đi vùng cao Sơn La được mùa, được giá nông dân phấn khởi - Ảnh 2.

Nếu như vụ dưa năm 2021, do ảnh hưởng dịch Covid-19 người dân chỉ bán được với giá 7-8 nghìn đồng/kg thì năm nay được giá cao gấp đôi. Ảnh: Mùa Xuân.

Lu đi vùng cao Sơn La được mùa, được giá nông dân phấn khởi - Ảnh 3.

Hình ảnh lù cở đựng đầy những quả dưa trở nên quen thuộc, gần gũi với bà con người Mông vùng cao. Ảnh: Mùa Xuân.

Lu đi vùng cao Sơn La được mùa, được giá nông dân phấn khởi - Ảnh 4.

Loại dưa này ngày càng được nhiều người biết đến nên nhiều thương lái từ huyện, thành phố lên thu mua tận nhà. Ảnh: Mùa Xuân.

Lu đi vùng cao Sơn La được mùa, được giá nông dân phấn khởi - Ảnh 6.

Dưa được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng bởi giống cây này được người Mông trồng tự nhiên, xen canh với lúa nương, cây bò tự nhiên trên mặt đất, các mỏm đá không phải làm giàn leo như dưa chuột. Ảnh: Mùa Xuân.

Lu đi vùng cao Sơn La được mùa, được giá nông dân phấn khởi - Ảnh 9.

Đến tháng 7, khi những trận mưa nặng hạt, cây dưa như được tưới thêm nước và phát triển tốt tươi, ra hoa, đậu quả cũng là thời điểm dưa bắt đầu cho thu hoạch; thời gian thu hoạch thường kéo dài đến tháng 9. Ảnh: Mùa Xuân.

Lu đi vùng cao Sơn La được mùa, được giá nông dân phấn khởi - Ảnh 10.

Dưa được trồng ở nương và dưới những khe suối cạn người dân làm giàn cho dưa leo cho ra hoa đậu quả rất đẹp. Ngoài tên gọi Lu Đi, dưa này còn được gọi một cách dân giã là: Dưa Mèo. Ảnh: Mùa Xuân

Lu đi vùng cao Sơn La được mùa, được giá nông dân phấn khởi - Ảnh 14.

Theo người dân xã vùng cao Co Mạ, huyện Thuận Châu (Sơn La) năm nay giá dưa bán được 15 nghìn đồng/kg đối với loại dưa non, đẹp. Ảnh: Mùa Xuân.

Lu đi vùng cao Sơn La được mùa, được giá nông dân phấn khởi - Ảnh 15.

Dưa của người Mông là giống dưa đặc sản có từ bao đời nay cùng họ với loại dưa leo nhưng quả to gấp nhiều lần. Ảnh: Mùa Xuân.

Lu đi vùng cao Sơn La được mùa, được giá nông dân phấn khởi - Ảnh 16.

Khi dưa vào vụ thu hoạch, cách 3 ngày người dân lại lên nương thu hái cho vào lu cở gùi về bán cho thương lái. Ảnh: Màu Xuân.

Lu đi vùng cao Sơn La được mùa, được giá nông dân phấn khởi - Ảnh 17.

Có những giống dưa của người Mông trồng có chiều dài khoảng 30 cm và nặng từ 1-2kg. Ảnh: Mùa Xuân.

Lu đi vùng cao Sơn La được mùa, được giá nông dân phấn khởi - Ảnh 18.

Quả dưa có đặc tính: cùi dày, đặc ruột, ăn giòn ngọt, có vị mát đậm đà hơn dưa chuột. Ảnh: Mùa Xuân.

 

Mùa Xuân