Liên hoan nghệ thuật Xòe Thái Sơn La lần thứ II: Tôn vinh bản sắc – Lan tỏa di sản văn hóa dân tộc
08/10/2025 19:33 GMT +7
Nhân dịp kỷ niệm 130 năm ngày thành lập tỉnh Sơn La, chiều ngày 10/8, Sở văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Sơn La đã tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật Xoè Thái tỉnh Sơn La lần thứ II, năm 2025 và Trình diễn trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống các dân tộc tỉnh Sơn La.
- Sơn La - Miền đất gây thương nhớ: "Trái ngọt" từ chính sách dân tộc và sức mạnh nội sinh
- Hội Nông dân Sơn La triển khai học tập, quán triệt văn bản của Trung ương, chuẩn bị Đại hội các cấp
- Nông thôn Tây Bắc: Mưa lớn kéo dài gây thiệt hại nặng ở Sơn La
Trong những năm qua, tỉnh Sơn La luôn quan tâm, triển khai nhiều chương trình, đề án bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống. Nổi bật là Đề án “Bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021-2030”, cùng Kết luận số 335 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Sơn La đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững”. Những chủ trương đó đã góp phần khơi dậy niềm tự hào, tạo sức sống mới cho các loại hình văn hóa dân gian, đặc biệt là nghệ thuật xòe Thái – biểu tượng của tinh thần đoàn kết và niềm vui cộng đồng, được Unesco vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Liên hoan Nghệ thuật Xòe Thái lần thứ II được tổ chức nhằm tôn vinh các nghệ nhân đang ngày đêm gìn giữ điệu xòe, khúc hát, tiếng khèn, tiếng trống – đồng thời là cơ hội để thế hệ trẻ thêm tự hào và tiếp nối mạch nguồn văn hóa dân tộc.
Liên hoan nghệ thuật xòe Thái lần thứ II được tổ chức với 3 nội dung thi: Thi trình diễn 6 điệu xòe cổ; Thi trình diễn trang phục dân tộc; Thi múa Thái, với sự tham gia của 13 đoàn nghệ thuật quần chúng đến từ 4 phường: Tô Hiệu, Chiềng Cơi, Chiềng An, Chiềng Sinh và 8 xã: Yên Châu, Sốp Cộp, Thuận Châu, Quỳnh Nhai, Sông Mã, Mường Lạn, Bắc Yên, Phù Yên cùng 1 câu lạc bộ phụ nữ kết nối muôn phương.

Mỗi phần thi không chỉ là cuộc trình diễn tài năng mà còn là hành trình kể lại những câu chuyện văn hóa, phản ánh vẻ đẹp tâm hồn, phong tục và tín ngưỡng của người Thái nói riêng và đồng bào các dân tộc Sơn La nói chung.
Đặc biệt, điểm nhấn của Liên hoan là phần trình diễn trích đoạn các nghi lễ, lễ hội tiêu biểu của 12 dân tộc trong tỉnh, như: Lễ Cấp sắc (dân tộc Dao), Lễ hội Hạn Khuống (dân tộc Thái), Lễ hội Mợi (dân tộc Mường), Lễ hội Kin Pang Then (Thái trắng Quỳnh Nhai), Lễ Xên bản, Nghi lễ Tằng Cẩu, Lễ hội Hết Chá…

Những tiết mục này không chỉ tái hiện sinh động đời sống tinh thần của đồng bào, mà còn khẳng định sự đa dạng, phong phú của kho tàng văn hóa Sơn La – vùng đất giao hòa giữa 12 dân tộc anh em.
Liên hoan nghệ thuật xòe Thái tỉnh Sơn La lần thứ II, năm 2025 diễn ra trong 2 ngày (từ ngày 8-9/10) và Trình diễn trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống các dân tộc tỉnh Sơn La được tổ chức trong thời gian 3 ngày (từ 8 - 10/10). Qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh Sơn La – vùng đất giàu bản sắc, đậm đà tình người – đến với du khách bốn phương.
Một số hình ảnh tại Liên hoan nghệ thuật xòe Thái và Trình diễn trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống các dân tộc tỉnh Sơn La.







Điệu xòe – Nét đẹp văn hóa nông thôn Tây Bắc - linh hồn của đồng bào dân tộc Thái Sơn La
Điệu xòe, không chỉ là nét văn hóa nghệ thuật, mà còn là linh hồn, là nhịp sống, là món ăn tinh thần của đồng bào dân tộc Thái ở Sơn La.
Thí sinh Hoa hậu Du lịch thế giới trải nghiệm Xòe Thái ở Sơn La
Tại thành phố Sơn La, các thí sinh hoa hậu Du lịch thế giới năm 2022 đã tham gia trải nghiệm nghệ thuật Xòe Thái...
Sơn La: Vinh danh “Nghệ thuật xòe Thái”- di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại
Tối ngày 17/9, tại Quảng trường Tây Bắc, thành phố Sơn La, UBND tỉnh Sơn La đã tổ chức Lễ vinh danh “Nghệ thuật xòe Thái” được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.