dd/mm/yyyy

Lên vùng cao Lào Cai xem chị em mặc váy đá bóng

Nhằm tạo không khí sôi động, chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai đã tổ chức giao lưu bóng đá nữ các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.
Lên vùng cao Lào Cai xem chị em mặc váy đá bóng- Ảnh 1.

Tạm gác việc đồng áng, nương rẫy, chị em đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã xa xôi nhất, nghèo khó nhất huyện Mường Khương đã tập trung về sân vận động huyện để giao lưu bóng đá. Ảnh: An Vi.

Lên vùng cao Lào Cai xem chị em mặc váy đá bóng- Ảnh 2.

Thành viên các đội bóng chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã vùng cao như La Pan Tẩn, Tả Gia Khâu, Tả Thàng… Ảnh: An Vi.

Lên vùng cao Lào Cai xem chị em mặc váy đá bóng- Ảnh 3.

Những pha bóng hay, đẹp mắt được các chị em phụ nữ mặc bộ trang phục truyền thống của dân tộc mình để tham gia thi đấu. Ảnh: An Vi.

Lên vùng cao Lào Cai xem chị em mặc váy đá bóng- Ảnh 4.

Một pha bay người đánh đầu. Ảnh: An Vi.

Lên vùng cao Lào Cai xem chị em mặc váy đá bóng- Ảnh 5.

Những cầu thủ nghiệp dư ngày thường chỉ quen đi rừng, làm nương nay xỏ giày đá bóng cũng không kém phần chuyên nghiệp, rê dắt, bứt tốc, đánh đầu... khi được mặc váy đá bóng Ảnh: An Vi.

Lên vùng cao Lào Cai xem chị em mặc váy đá bóng- Ảnh 6.

Chị Mây ở xã Tả Gia Khâu (xã xa nhất, ít dân nhất và khó khăn nhất của huyện Mường Khương) tâm sự, sau khi nhận được thông báo của xã, chị đã xin chồng cho nghỉ một ngày lên nương rẫy để vượt quãng đường quanh co, uốn lượn dài hàng chục km đến trung tâm huyện tham gia đá bóng. Ảnh: An Vi.

Lên vùng cao Lào Cai xem chị em mặc váy đá bóng- Ảnh 7.

Đông đảo khán giả đến tham dự giao lưu bóng đá nữ các dân tộc thiểu số huyện Mường Khương (Lào Cai). Ảnh: An Vi.

Lên vùng cao Lào Cai xem chị em mặc váy đá bóng- Ảnh 8.

Pha tấn công và truy cản bóng quyết liệt của các cầu thủ đôi bên. Ảnh: An Vi.


Lên vùng cao Lào Cai xem chị em mặc váy đá bóng- Ảnh 9.

Thủ môn người dân tộc Mông năm nay đã ngoài 40 tuổi lần đầu được ra sân bóng, với chiếc váy đậm bản sắc dân tộc Mông. Ảnh: An Vi.

Lên vùng cao Lào Cai xem chị em mặc váy đá bóng- Ảnh 10.

“Đội bóng chúng tôi chẳng có thời gian để luyện tập vì ai cũng bận rộn với công việc hàng ngày. Giờ vào sân cứ thấy bóng là lao vào đá, chẳng biết có đúng luật không nhưng mà vui”, chị Tần ở xã vùng cao Tả Thàng cười nói. Ảnh: An Vi.

Lên vùng cao Lào Cai xem chị em mặc váy đá bóng- Ảnh 11.

Pha đá phạt hàng rào đẹp mắt. Ảnh: An Vi.

Lên vùng cao Lào Cai xem chị em mặc váy đá bóng- Ảnh 12.

Quả bóng bay vào lưới trong sự ngỡ ngàng của thủ môn. Ảnh: An Vi.

Lên vùng cao Lào Cai xem chị em mặc váy đá bóng- Ảnh 13.

Dù mặc váy nhưng với sự khéo léo các cầu thủ nữ vẫn cống hiến cho khán giả những pha bóng hay đẹp, hấp dẫn. Ảnh: An Vi.

Lên vùng cao Lào Cai xem chị em mặc váy đá bóng- Ảnh 14.

Ban tổ chức trao quà cho các đội tham gia giao lưu bóng đá nữ. Ảnh: An Vi.

Lên vùng cao Lào Cai xem chị em mặc váy đá bóng- Ảnh 15.

Trước đó, Liên đoàn Lao động huyện đã phối hợp với Hội LHPN huyện Mường Khương tổ chức giải bóng đá nữ huyện Mường Khương năm 2024 lần thứ nhất nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Ảnh: An Vi.


 

PV Tây Bắc