Lễ hội Trà Tân Uyên lần thứ II năm 2025: “Cơ hội vàng” cho chè Tân Uyên "cất cánh"

Thanh Ngân

27/05/2025 09:58 GMT +7

Tối 26/5, không khí tại Tân Uyên (Lai Châu) trở nên sôi động hơn khi Lễ hội Trà lần thứ II năm 2025 chính thức khai mạc. Sự kiện này không chỉ là dịp để người dân địa phương "khoe" đặc sản, mà còn là cầu nối để chè Tân Uyên vươn xa, khẳng định vị thế trên thị trường trong và ngoài nước.

Lễ hội Trà lần thứ II năm 2025 tiếp sức cho chè Tân Uyên vươn xa

Trải qua hơn 50 năm xây dựng và phát triển, nhờ sự đoàn kết, cần cù của nhân dân các dân tộc trên địa bàn, huyện Tân Uyên đã xây dựng được vùng chè bạt ngàn, với diện tích lên đến 4.200ha, sản lượng hàng năm chạm mốc 30.500 tấn. Lượng nguyên liệu dồi dào này đủ sức "nuôi" 22 nhà máy sản xuất chè trên địa bàn, mang lại thu nhập ổn định cho hàng trăm hộ dân.

Toàn huyện Tân Uyên hiện có khoảng 4200ha chè. (Ảnh: Thu Trang)

Đáng chú ý, nhiều thương hiệu chè Tân Uyên đã "ghi danh" trên bản đồ OCOP như Trà San Tuyết, Trà Kim Tuyên... Chè không chỉ là cây kinh tế chủ lực mà còn là niềm tự hào, là biểu tượng văn hóa gắn bó máu thịt với người dân Tân Uyên. Những năm gần đây, nhiều cơ sở sản xuất chè tại đây đã cho ra đời những sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3-4 sao, ngày càng khẳng định chất lượng và thương hiệu trên thị trường trong và ngoài nước.

Tại khai mạc Lễ hội Trà Tân Uyên lần thứ II, khán giả được thưởng thức một “bữa tiệc” văn hóa thịnh soạn. Màn tái hiện hoạt cảnh lịch sử hình thành và phát triển của vùng chè Tân Uyên đã đưa người xem ngược dòng thời gian, hiểu rõ những thăng trầm của cây chè. Bên cạnh đó, không gian thưởng trà độc đáo cùng chương trình văn nghệ "đỉnh cao" với sự góp mặt của các nghệ sĩ nổi tiếng từ Trung ương và các đội văn nghệ địa phương đã mang đến những giây phút thư giãn, giải trí đầy cảm xúc. Tiết mục hài hước cũng là điểm nhấn thú vị, khiến không khí thêm phần sôi nổi.

Ông Lê Văn Lương - Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu (người đứng bên trái ảnh) tham quan các gian trưng bày sản phẩm chè của huyện Tân Uyên. (Ảnh: Thu Trang)


Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Thanh Văn – Chủ tịch UBND huyện Tân Uyên, đã khẳng định tầm quan trọng của Lễ hội Trà lần thứ II này. Đây là “cơ hội vàng” để Tân Uyên và các địa phương lân cận giới thiệu, quảng bá sản phẩm chè, các sản phẩm du lịch, dịch vụ độc đáo của mình.

Không chỉ vậy, Lễ hội còn đẩy mạnh liên kết vùng, hỗ trợ mở rộng hoạt động thương mại, xúc tiến đầu tư, du lịch, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tăng cường kết nối, mở rộng thị trường và chuỗi cung ứng sản phẩm.

Lễ hội Trà Tân Uyên lần thứ II năm 2025 thu hút đông đảo người dân và du khách tham dự. (Ảnh: Thu Trang)

Thông qua các hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội, Tân Uyên mong muốn lan tỏa những nét đẹp văn hóa, phong tục tập quán truyền thống của đồng bào các dân tộc, cũng như quảng bá các sản phẩm địa phương, sản phẩm OCOP đã được công nhận.

Cũng trong dịp này, UBND huyện đã biểu dương và trao giấy khen cho 15 tập thể, hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực sản xuất, chế biến sản phẩm chè trên địa bàn huyện, ghi nhận những đóng góp to lớn của họ vào sự phát triển của cây chè Tân Uyên.

'Thái Nguyên - Trăm năm đệ nhất danh trà' khẳng định vị thế, nâng giá trị cây chè vươn tầm quốc tế

"Thái Nguyên - Trăm năm đệ nhất danh trà" khẳng định vị thế, nâng giá trị cây chè vươn tầm quốc tế

Sáng 20/5, diễn đàn “Thái Nguyên – Trăm năm đệ nhất danh trà” đã khai mạc tại không gian Văn hóa trà, HTX chè Hảo Đạt, xã Tân Cương, TP. Thái Nguyên. Sự kiện này là dấu mốc kỷ niệm 5 năm Ngày trà thế giới (21/5/2020 - 21/5/2025), đồng thời khẳng định vị thế của chè Thái Nguyên trong lòng người Việt và khát vọng vươn tầm quốc tế.

Chống gậy theo một ông nông dân Thái Nguyên vô khu rừng xem 'báu vật lộ thiên' ở núi Bóng

Chống gậy theo một ông nông dân Thái Nguyên vô khu rừng xem "báu vật lộ thiên" ở núi Bóng

Giữa đại ngàn núi Bóng (xã Minh Tiến, huyện Đại Từ, Thái Nguyên), nơi những cây cổ thụ là cây chè hàng trăm năm tuổi thụ như "báu vật lộ thiên" cường tráng bám rễ trên đỉnh núi. Ông Nguyễn Văn Thụy (sinh năm 1966) vẫn lặng lẽ băng rừng, miệt mài thăm nom những cây chè cổ quý giá giữa đại ngàn.

Đây chính là thứ cây trồng đều tăm tắp đang giúp nông dân một huyện của Lai Châu 'tống' nghèo khó, 'đón' khá giả

Đây chính là thứ cây trồng đều tăm tắp đang giúp nông dân một huyện của Lai Châu "tống" nghèo khó, "đón" khá giả

Những triền đồi một màu xanh mướt của cây chè không chỉ đẹp mắt, mà còn là "cần câu cơm" giúp hàng trăm hộ dân ở huyện Tân Uyên (Lai Châu) thoát nghèo bền vững, vươn lên làm giàu.