Sôi nổi Ngày hội áo dài vùng chè Tân Uyên lần thứ nhất

PV Tây Bắc

08/03/2025 18:57 GMT +7

Ngày hội áo dài vùng chè Tân Uyên lần thứ nhất năm 2025, thu hút hơn 1200 hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện Tân Uyên (Lai Châu) tham gia. Đây là hoạt động hưởng ứng Tuần lễ áo dài nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, do UBND huyện Tân Uyên tổ chức.

Hơn 1200 hội viên phụ nữ tham gia Ngày hội áo dài vùng chè Tân Uyên

Ngày hội áo dài vùng chè Tân Uyên lần thứ nhất có sự góp mặt của 1.250 hội viên, phụ nữ tham gia xếp hình cánh hoa chè cùng các hoạt động trải nghiệm, check in, lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ trên những đồi chè xuân. Các hội viên phụ nữ tham gia Ngày hội áo dài còn diễu hành, trình diễn áo dài từ tuyến phố đi bộ Chu Văn An ra Quốc lộ 32 lên Quảng trường trung tâm hành chính huyện, thuộc tổ dân phố 26, thị trấn Tân Uyên.

Ngày hội áo dài vùng chè Tân Uyên lần thứ nhất thu hơn hơn 1200 hội viên, phụ nữ trên địa bàn huyện Tân Uyên tham gia. (Ảnh: Thu Trang)

Ông Lò Văn Biên – Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Uyên cho biết: Đây là sự kiện chào mừng ngày 8/3 được tổ chức lần đầu trên đồi chè, nhằm tri ân những người bà, người mẹ, người chị, người em đã tần tảo sớm hôm, chăm lo vun vén gia đình, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, làm đẹp cho quê hương.

Hơn 1200 hội viên, phụ nữ ở huyện Tân Uyên tham gia xếp hình cánh hoa chè tại đồi chè Phúc Khoa. (Ảnh: Thu Trang)

Đây cũng là dịp để huyện Tân Uyên truyền thông thế mạnh của địa phương và mời gọi bạn bè trong nước và quốc tế đến với Tân Uyên thưởng thức hương vị chè thơm ngát và hòa đồng với cuộc sống của bà con vùng chè.

Độc đáo đàn ông may áo dài ở ngôi làng hơn ngàn năm tuổi giữa thủ đô

Độc đáo đàn ông may áo dài ở ngôi làng hơn ngàn năm tuổi giữa thủ đô

Làng Trạch Xá (Ứng Hòa, Hà Nội) trước đây có một quy tắc bất di bất dịch, đó là chỉ truyền nghề cho con trai, đàn ông. Dù tục lệ đó hiện không còn quá khắt khe, nhưng 90% số người làm nghề may vá trong làng Trạch Xá vẫn chủ yếu là đàn ông.

Lần đầu tiên áo dài Huế có danh phận trong một văn bản mang tầm quốc gia

Lần đầu tiên áo dài Huế có danh phận trong một văn bản mang tầm quốc gia

"Việc cán bộ các phòng, ban thuộc ngành Văn hóa tỉnh Thừa Thiên - Huế mặc áo dài truyền thống vào ngày thứ Hai đầu mỗi tháng là một trong những hành động góp phần tạo nên nhiều chuyển biến, giúp tri thức may, mặc áo dài Huế trở thành di sản văn hóa phi vật thể" - nhà nghiên cứu hội họa, họa sĩ Nguyễn Đức Bình khẳng định.

Nhà thiết kế áo dài nổi tiếng kể về huyền thoại chim phụng qua bộ sưu tập độc đáo

Nhà thiết kế áo dài nổi tiếng kể về huyền thoại chim phụng qua bộ sưu tập độc đáo

Nằm trong khuôn khổ Festival Mùa thu Huế 2024, chương trình nghệ thuật áo dài “Linh Phụng” sẽ là điểm nhấn khẳng định vị thế của Huế - kinh đô áo dài và hướng đến sự kiện Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương sẽ diễn ra vào ngày 23/9 tại Nhà hát sông Hương – TP. Huế.