Lào Cai: Gần 600 người tham gia vòng xoè đoàn kết tại Mường Bo

+ aA -
Mùa Xuân - Đặng Thảo

01/03/2026 12:03 GMT +7

Ngày 28/2 (tức 11 tháng Giêng năm Bính Ngọ 2026), tại xã Mường Bo, tỉnh Lào Cai, Lễ hội Sắc xuân Mường Bo chính thức khai hội trong không khí rộn ràng, thu hút hàng nghìn người dân và du khách thập phương.

Gần 600 nghệ nhân, người dân và du khách nắm tay tạo vòng đại xòe đoàn kết tại Lễ hội sắc xuân xã Mường Bo (Lào Cai). Ảnh: Đặng Thảo.

Trong không khí sắc xuân rộn ràng giữa đại ngàn, 568 người tạo vòng đại xòe đoàn kết ở Mường Bo ngày 28/2 (tức 11 tháng Giêng năm Bính Ngọ 2026), tại xã Mường Bo, tỉnh Lào Cai đã diễn ra Lễ hội Sắc xuân Mường Bo chính thức khai hội trong không khí tưng bừng, phấn khởi.

Hàng nghìn người dân cùng du khách thập phương đã hội tụ về trung tâm xã, tạo nên bức tranh văn hóa rực rỡ sắc màu vùng cao trong những ngày đầu năm mới.

Đây là mùa xuân đặc biệt đối với Mường Bo, mùa xuân đầu tiên sau khi địa giới hành chính được mở rộng, sáp nhập xã Liên Minh trước đây, đưa diện tích toàn xã lên hơn 148 km².

Trong “ngôi nhà chung” rộng lớn ấy, 5 dân tộc anh em Tày, Mông, Dao, Xa Phó và Kinh tiếp tục nắm chặt tay nhau, khẳng định tinh thần đoàn kết, đồng thuận, quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Đồng bào Tày trong trang phục truyền thống hòa mình vào điệu xòe giữa thung lũng Mường Bo, tạo nên bức tranh văn hóa rực rỡ ngày đầu xuân. Ảnh: Đặng Thảo.

Ngay từ sáng sớm, người dân từ 16 thôn, bản đã nô nức trong trang phục truyền thống, cùng tham gia các nghi lễ dựng cây nêu, tế lễ cầu mùa, gửi gắm ước vọng mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Phần hội diễn ra sôi nổi với các trò chơi dân gian như bắn nỏ, đẩy gậy, kéo co, đi cầu khỉ… thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia, trải nghiệm.

Điểm nhấn đặc biệt của lễ hội năm nay là màn đại xòe đoàn kết với quy mô 568 người, đây là con số lớn nhất từ trước tới nay tại địa phương.

Các nghệ nhân, người cao tuổi, đoàn viên thanh niên và học sinh cùng hòa vào một vòng xòe lớn giữa thung lũng, tạo nên hình ảnh hoành tráng và giàu cảm xúc. Khác với điệu xòe nổi tiếng ở Mường Lò (Yên Bái) hay Mường Than (Lai Châu), xòe Tày Mường Bo mang sắc thái riêng biệt, đậm tính nguyên bản.

Những bước nhún nhảy mềm mại hòa cùng tiếng đàn tính tẩu trầm bổng và âm thanh rộn rã của chùm xóc nhạc (quả lắc) trên tay các bà, các mẹ đã tạo nên không gian nghệ thuật vừa mộc mạc, vừa cuốn hút.

Năm 2025, dù chịu nhiều tác động của thiên tai, bão lũ, nhưng với sự nỗ lực, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân, kinh tế - xã hội của xã vẫn đạt nhiều kết quả tích cực; thu ngân sách vượt so với kế hoạch.

Chủ đề lễ hội năm nay hướng tới “Đoàn kết – Phát triển”, thể hiện rõ quyết tâm biến giá trị văn hóa truyền thống thành nguồn lực nội sinh cho phát triển du lịch, nâng cao đời sống nhân dân.

Trong bối cảnh tỉnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Mường Bo cửa ngõ phía Đông Nam kết nối với khu vực trọng điểm khu du lịch quốc gia Sa Pa, đang đứng trước nhiều cơ hội bứt phá.

Việc duy trì Lễ hội Sắc xuân và tổ chức màn đại xòe quy mô lớn không chỉ góp phần bảo tồn di sản văn hóa dân tộc, mà còn tạo sản phẩm du lịch đặc trưng, thu hút du khách.

Năm 2026, xã đặt mục tiêu đón trên 250.000 lượt khách, phấn đấu tăng trưởng mạnh doanh thu du lịch.

Những vòng xòe nối dài hôm nay vì thế không chỉ là niềm vui ngày xuân, mà còn là biểu tượng của khát vọng vươn lên, của tinh thần chung sức đồng lòng xây dựng nông thôn mới nâng cao, đưa Mường Bo phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.