Làm giàu từ nuôi gà ri Lượng Huệ

Mùa Xuân

20/03/2025 10:50 GMT +7

Bà Nguyễn Thị Mùi, bản Liên Hà 6, xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai đã vươn lên làm giàu nhờ mô hình nuôi gà ri Lượng Huệ.

Video: Mô hình nuôi gà ri Lượng Huệ của gia đình bà Nguyễn Thị Mùi, bản Liên Hà 6, xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.

Nắm bắt nhu cầu thị trường về gà thịt chất lượng cao, bà Nguyễn Thị Mùi, bản Liên Hà 6, xã Bảo Hà đã tận dụng diện tích 1 ha đất vườn đồi của gia đình để đầu tư chuồng trại phát triển chăn nuôi gà thả vườn mang lại thu nhập cao cho gia đình.

Sinh ra và lớn lên ở vùng quê thuần nông, sau khi lập gia đình, bà Nguyễn Thị Mùi cũng bôn ba bươn trải nhiều nghề để kiếm kế sinh nhai.

Năm 2010, với số vốn có trong tay tích luỹ được, gia đình bà Nguyễn Thị Mùi, bản Liên Hà 6 đã bắt đầu gây dựng mô hình nuôi gà thương phẩm. Tuy nhiên, thời điểm này gia đình chỉ nuôi nhỏ lẻ, với số lượng khoảng vài trăm con.

Gia đình bà Nguyễn Thị Mùi, bản Liên Hà 6, xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai từ nuôi gà thương phẩm từ nhiều năm nay. Ảnh: Mùa Xuân.

Đến năm 2013, gia đình bà Mùi được cán bộ thú y huyện Bảo Yên lựa chọn là mô hình chăn nuôi gà thí điểm tại xã Bảo Hà nhằm hỗ trợ giúp nông dân xây dựng mô hình chăn nuôi hiệu quả, đảm bảo vệ sinh môi trường.

Từ mô hình này, gia đình bà Mùi cũng như một số hộ dân khác trong xã Bảo Hà được Nhà nước hỗ trợ con giống, hỗ trợ làm chuồng trại đảm bảo điều kiện nuôi. Đồng thời, các hộ tham gia mô hình còn được tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh cho gà...

Bà Nguyễn Thị Mùi, bản Liên Hà 6, xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên chia sẻ: Từ 700 con gà ri giống được hỗ trợ để nuôi, gia đình tôi vừa nuôi vừa học hỏi tích luỹ thêm kinh nghiệm rồi nhân rộng đàn, quy mô chăn nuôi.

Đến nay, gia đình tôi có 5 khu chuồng nuôi, với khoảng 8.500 con/lứa, mỗi khu chuồng nuôi thả hơn 2.000 con gà ri Lượng Huệ. Đây gà giống gà ri Lượng Huệ được nhập từ Hải Phòng về nuôi. Khi gà được một ngày tuổi, gia đình nhập về nuôi và đã được tiêm phòng vaccin đầy đủ nên khi nuôi gà khoẻ mạnh, có chất lượng thịt ngon.

Bà Nguyễn Thị Mùi, bản Liên Hà 6, xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai cho gà ăn. Ảnh: Mùa Xuân.

Theo bà Mùi, để đảm bảo vệ sinh chuồng trại, tạo ra sản phẩm có chất lượng, bà Mùi luôn tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình kỹ thuật trong chăn nuôi.

Với 5 khu chuồng nuôi, gia đình bà Mùi dành một khu chuồng để nuôi úm gà con, giữ nhiệt độ thích nghi cho đàn gà. Tuân thủ các quy trình cho gà uống vaccin và tiêm phòng dịch bệnh theo định kỳ. Khi nuôi được khoảng 2 tháng tuổi sẽ chuyển sang chuồng khác và cho ra vườn tìm kiếm thức ăn.

Bên cạnh đó, để tránh tình trạng thiếu gà bán cho thương lái, bà Mùi nuôi theo hình thức gối vụ, lứa đầu cách lứa thứ hai khoảng 2-3 tháng. Đàn gà nuôi đủ 6 tháng tuổi trở lên lúc này đạt trọng lượng 2-3kg thì mới bán ra thị trường nên thịt săn chắc, mẫu mã đẹp.

Gà ri Lượng Huệ là giống gà mang lại giá trị kinh tế cao, được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng, nhất là du khách đến tham quan đền Bảo Hà, huyện Bảo Yên và đền Tân An, huyện Văn Bàn rất thích mua loại gà này để làm mâm cỗ.

Chỉ tính riêng từ tháng 12/2024 đến nay, gia đình bà Mùi đã xuất bán ra thị trường hơn 10 tấn gà thịt, với giá 70-80 nghìn đồng/kg, thu về hơn 700 triệu đồng.

Gà ri Lượng Huệ được bà Nguyễn Thị Mùi nuôi mỗi lứa 8.500 con. Ảnh: Mùa Xuân.

Nói về kỹ thuật chăm sóc cho gà phát triển tốt, bà Mùi cho biết: Để đàn gà sinh trưởng và phát triển tốt, từ khâu vệ sinh chuồng trại đến khâu chăm sóc, ăn uống cũng phải được thực hiện bài bản. Chuồng gà cần thông thoáng, hứng được ánh nắng mặt trời. Máng ăn, máng nước uống cho gà cần được vệ sinh sạch sẽ.

Đồng thời, chuồng nuôi được áp dụng nuôi gà trên đệm lót sinh học giúp gà giảm tỷ lệ mắc bệnh cao, nhất là bệnh tiêu chảy và bệnh hen. Nuôi gà bằng đệm lót sinh học đang được cả nước khuyến khích áp dụng và được coi là mô hình an toàn thân thiện với môi trường.

Gà ri Lượng Huệ nuôi đủ 6 tháng tuổi trở lên đạt trọng lượng từ 2-3kg. Ảnh: Mùa Xuân.

Với ý chí, nghị lực cùng cách làm sáng tạo trong lao động sản xuất, gia đình bà Nguyễn Thị Mùi, bản Liên Hà 6, xã Bảo Hà trở thành gương điển hình trong phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn xã Bảo Hà, được nhiều hộ dân học tập và noi theo.