dd/mm/yyyy

Lai Châu: Kỷ niệm 20 năm chia tách và thành lập huyện Phong Thổ

Ngày 22/9, huyện Phong Thổ (Lai Châu) tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm chia tách và thành lập huyện (22/9/2002-22/9/2022)...

Nhìn lại những ngày đầu thành lập huyện Phong Thổ

Thực hiện Nghị định số 08/NĐ-CP của Chính phủ về việc chia tách huyện Phong Thổ, ngày 22/9/2002, huyện Phong Thổ mới chính thức được ra mắt và đi vào hoạt động. Sau nhiều lần thực hiện điều chỉnh địa giới hành chính, đến nay huyện Phong Thổ có diện tích tự nhiên là 102.924,85ha, gồm 17 xã, thị trấn, 171 bản, 15.583 hộ, dân số 8,3 vạn người với 9 dân tộc cùng sinh sống.

Phong Thổ kỷ niệm 20 năm chia tách và thành lập huyện - Ảnh 1.

Tết mục văn nghệ chào mừng kỷ niệm 20 năm chia tách và thành lập huyện Phong Thổ (22/9/2002-22/9/2022). (Ảnh: PV Tây Bắc)

20 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Phong Thổ (Lai Châu) đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thách thức, giành những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Tổng giá trị sản xuất năm 2022 ước đạt 6.000 tỷ đồng, tăng 136 lần so với năm 2002, thu nhập bình quân đầu người đạt 36 triệu đồng/người/năm, tăng 35 lần với năm 2002. Tổng sản lượng lương thực toàn huyện đạt trên 36 nghìn tấn, tăng 26.000 tấn so với năm 2002.

Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai đồng bộ với 4 xã đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới, huyện có 16 sản phẩm OCOP. Bộ mặt nông nghiệp, nông thôn ngày càng đổi mới. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt những kết quả khá toàn diện. Đến nay Đảng bộ huyện có 51 tổ chức cơ sở đảng, hơn 3.400 đảng viên. Hàng năm có trên 92% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trên 95% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phong Thổ kỷ niệm 20 năm chia tách và thành lập huyện - Ảnh 3.

Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Lai Châu phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: PV Tây Bắc)

Phong Thổ quyết tâm bứt phá, vươn lên

Phát biểu tại Lễ Kỷ niệm, bà Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Lai Châu đã chúc mừng và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong huyện đã đạt được thời gian qua. Đồng thời đồng chí cũng đề nghị, huyện cần phát huy những kết quả đã đạt được và tiếp tục xây dựng Đảng bộ, chính quyền huyện trong sạch, vững mạnh.

Đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền; phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Tập trung lãnh, chỉ đạo và huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của Nhân dân trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, các nghị quyết chuyên đề, đề án, kết luận của Tỉnh ủy và của Huyện ủy.

Phong Thổ kỷ niệm 20 năm chia tách và thành lập huyện - Ảnh 3.

Ông Sùng A Nủ - Bí thư Huyện ủy huyện Phong Thổ trình bày diễn văn tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: PV Tây Bắc)

Phong Thổ kỷ niệm 20 năm chia tách và thành lập huyện - Ảnh 4.

Bà Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Lai Châu tặng hoa chúc mừng tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: PV Tây Bắc)

Nhân dịp này, 12 tập thể, 33 cá nhân, 10 hộ gia đình đã được UBND tỉnh tặng Bằng khen và 20 tập thể, 70 cá nhân, 24 hộ gia đình được UBND huyện tặng Giấy khen vì có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm chia tách và thành lập huyện Phong Thổ.

PV Tây Bắc