dd/mm/yyyy

Lai Châu: Cán bộ địa chính xã xây nhà trên đất nông nghiệp ?

Ngôi nhà của ông Lò Văn Thương – công chức địa chính nông nghiệp xã Nậm Cuổi (Sìn Hồ, Lai Châu) nằm lẻ loi giữa cánh đồng lúa ở bản Cuổi Nưa, xã Nậm Cuổi...


Ngôi nhà 2 tầng của ông Lò Văn Thương - Công chức địa chính xã Nậm Cuổi (huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu)

Nhà 2 tầng mới xây bên cánh đồng lúa ở vùng cao Lai Châu

Đến bản Cuổi Nưa (xã Nậm Cuổi, huyện Sìn Hồ, Lai Châu) phóng viên Báo NTNN/Dân Việt/Trang Trại Việt điện tử được "mục sở thị" một ngôi nhà 2 tầng mới xây liền kề ngôi nhà sàn. Ngôi nhà này nằm chơ vơ giữa cánh đồng lúa và cách xa khu dân cư của bản. Bao bọc xung quanh ngôi nhà 2 tầng đó là ruộng lúa của người dân đang kì chắc hạt. 

Tìm hiểu được biết, ngôi nhà 2 tầng mới xây đó là của gia đình ông Lò Văn Thương. Ông Thương là cán bộ địa chính nông nghiệp xã Nậm Cuổi. Ngôi nhà 2 tầng được ông Thương xây dựng theo hình chữ L, ốp sát ngôi nhà sàn. Ngôi nhà sàn này được gia đình ông Thương làm trước đó.

Để tìm hiểu rõ việc ông Thương xây dựng nhà trái phép trên đất gì, phóng viên đã đến UBND xã Nậm Cuổi. Trao đổi với phóng viên, ông Lù Văn Hoàn – Phó Chủ tịch UBND xã Nậm Cuổi, xác nhận, ngôi nhà 2 tầng mới xây, ốp sát ngôi nhà sàn nằm trên cánh đồng, gần cây cầu vào bản Cuổi Nưa là của gia đình ông Lò Văn Thương – Công chức địa chính nông nghiệp xã Nậm Cuổi.

Lai Châu: Công chức địa chính xã Nậm Cuổi xây nhà trái phép trên đất gì? - Ảnh 2.

Ngôi nhà 2 tầng mới xây của ông Lò Văn Thương – Công chức địa chính nông nghiệp xã Nậm Cuổi (huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu) nằm lơ chơ trên cánh đồng lúa. (Ảnh: PV Tây Bắc)

Theo thông tin mà ông Hoàn cung cấp, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Lò Văn Hại, dân bản Cuổi Nưa. Mảnh đất mà ông Thương xây dựng nhà ở là của gia đình ông Hại chuyển nhượng cho. Theo ông Hại, mảnh đất này trước đây của nhà ông Hại và chỉ dùng để trồng bông, làm mạ cho ruộng.  Năm 2020, ông bán mảnh đất này cho gia đình ông Thương. "Nó (ông Thương – PV) bảo mua đất làm nhà, đất anh trồng bông, anh khó khăn thì anh nhượng cho nó, nó làm gì tùy nó" – ông Hại cho hay.

Trò chuyện với phóng viên, ông Lò Văn Thương – Công chức địa chính xã Nậm Cuổi cho rằng, ngôi nhà 2 tầng của gia đình ông được xây dựng trên đất vườn. "Đấy là đất vườn làm nương bông, trồng ngô, trồng chàm ấy. Liền kề là đất ruộng của nhà anh Hoàn và của nhà bố Bun. Nhà xây cuối năm 2020, đầu năm 2021. Nhà gỗ mình làm trước một năm, cuối 2019, đầu 2020". Cũng theo ông Thương, mảnh đất mà gia đình ông xây nhà có một phần mua lại của gia đình ông Hại, một phần là của bố mẹ ông cho.

Nhà mới xây ở vùng cao Lai Châu nằm trên đất gì ?

Qua câu chuyện với ông Thương, được biết: Ông Thương mua lại đất của gia đình ông Hại cũng chỉ là thỏa thuận với nhau, chứ không có xác nhận của chính quyền địa phương và cũng không đo vẽ diện tích cụ thể. Hơn nữa, từ khi mua đất nhà ông Hại đến khi làm nhà và cho tới tận bây giờ, ông Thương cũng không hề có bất kỳ giấy tờ nào liên quan đến mảnh đất đó. Điều này cũng đồng nghĩa với việc, mảnh đất nương mà ông Thương xây nhà ở chưa được chuyển đổi sang đất thổ cư.

Lai Châu: Công chức địa chính xã Nậm Cuổi xây nhà trái phép trên đất gì? - Ảnh 3.

Ông Lò Văn Thương – Công chức địa chính xã Nậm Cuổi cho rằng ngôi nhà 2 tầng của gia đình ông được xây dựng trên đất vườn. (Ảnh: PV Tây Bắc)

Khi phóng viên nêu câu hỏi: Việc xây dựng nhà ở trên đất vườn có được phép hay không? thì ông Thương trả lời: "Thường ra ở xã thì không phải không xin phép của cơ quan nhà nước nào cả. Thế thì những cái nào đất của mình thì mình dựng nhà thôi. Mình không phải làm trên đất lúa. Thấy làm vườn thì bây giờ nếu như mình làm nguồn gốc đất thì mình cũng chỉ làm nguồn gốc là đất vườn thế thôi".

Còn theo ông Lù Văn Ín, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Nậm Cuổi : "Đất đấy là trước nó (ông Thương – PV) mua của em rể làm nương bông. Trồng nương bông họ làm lâu đấy, từ thời ông cha để lại. Bố mẹ vẫn còn thì bố mẹ làm, sau chú ấy (ông Hại – PV) làm. Trồng nương bông với trồng vừng nữa. Năm nay trồng bông, năm sau trồng vừng, xong rồi làm mạ. Làm mạ ở nương ấy xong rồi mình nhổ đi cấy ở ruộng í".

Còn Phó Chủ tịch UBND xã Nậm Cuổi Lù Văn Hoàn thì khẳng định:  Mảnh đất mà ông Thương xây nhà ở là đất nông nghiệp. 

Lai Châu: Công chức địa chính xã Nậm Cuổi xây nhà trái phép trên đất gì? - Ảnh 4.

Ông Lù Văn Hoàn – Phó Chủ tịch UBND xã Nậm Cuổi (huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu) khẳng định mảnh đất ông Thương đã xây ngôi nhà 2 tầng là đất nông nghiệp. (Ảnh: PV Tây Bắc)

Theo Điều 10, Luật đất đai năm 2013 về phân loại đất, thì nhóm đất nông nghiệp gồm các loại đất sau: Đất trồng cây hàng năm gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác; đất trồng cây lâu năm… 

Theo điều 6, Luật Đất đai năm 2013 về nguyên tắc sử dụng đất, thì người sử dụng đất phải sử dụng đúng mục đích. 

Vì vậy, việc ông Lò Văn Thương ngang nhiên xây dựng nhà ở trên đất nương bông, trồng vừng, làm mạ... là có dấu hiệu sai mục đích sử dụng đất, trái với quy định tại điều 6, Luật đất đai năm 2013.

Báo Trang Trại Việt sẽ tiếp tục thông tin về nội dung này.

PV Tây Bắc