Lai Châu: 100% xã, phường hoàn thành sớm Đại hội Hội nông dân, thể hiện quyết tâm chính trị cao
30/10/2025 09:26 GMT +7
Đến 29/10, 100% xã, phường trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã tổ chức xong Đại hội Hội Nông dân nhiệm kỳ 2025–2030, hoàn thành vượt tiến độ so với kế hoạch đề ra. Đây là một thành công đáng ghi nhận, thể hiện quyết tâm chính trị cao của các cấp Hội trong bối cảnh tỉnh Lai Châu đang thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.
- Hội Nông dân tỉnh Lai Châu chuẩn bị Đại hội, cho ý kiến vào văn kiện và kiện toàn nhân sự
- Xóa nhà tạm, nhà dột nát và câu chuyện lan tỏa nghĩa tình của Hội Nông dân tỉnh Lai Châu
Các đại hội đều diễn ra trang trọng, dân chủ, đúng điều lệ, và đặc biệt chú trọng chất lượng, bảo đảm chặt chẽ về nội dung, nhân sự và an toàn.

Tiến độ vượt kế hoạch nhờ sự chuẩn bị chu đáo
Sở dĩ Lai Châu đạt được tiến độ "về đích sớm" là nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Hội Nông dân tỉnh Lai Châu ngay sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Các công tác chuẩn bị được tổ chức bài bản từ sớm, bao gồm xây dựng đề cương văn kiện, tổ chức duyệt văn kiện các xã, phường, hướng dẫn kịch bản điều hành, cùng với việc tập huấn sâu rộng về công tác tổ chức và tuyên truyền. Nhờ vậy, khi bước vào đại hội, các nội dung đều được trình bày cô đọng, rõ mục tiêu, trọng tâm, sát với tình hình thực tiễn của từng địa bàn. Phần thảo luận cũng diễn ra sôi nổi, tập trung gợi mở các giải pháp cụ thể cho sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.
Phần lớn các đại hội đã thống nhất các nhóm mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm theo định hướng “đo lường được – khả thi – bền vững”. Đáng chú ý, các chỉ tiêu cụ thể được nhấn mạnh bao gồm: 100% cán bộ, hội viên được học tập nghị quyết hàng năm; kết nạp tối thiểu 15 hội viên mới/năm/xã; tăng thêm các mô hình “nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” hàng năm và phát triển kinh tế tập thể (thành lập mới tổ hội/chi hội nghề nghiệp, tổ hợp tác).

Bên cạnh đó, việc duy trì đối thoại định kỳ giữa Hội với cấp ủy, chính quyền được đề cao, cùng với đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động Hội và sản xuất nông nghiệp, phấn đấu 100% cán bộ và khoảng 70% hội viên ứng dụng số vào công việc, sản xuất, tiêu thụ nông sản.
Song song với các mục tiêu trên, nhiều đại hội đã thống nhất lựa chọn hai khâu đột phá chiến lược. Đó là đổi mới phương thức tập hợp, đoàn kết nông dân; và nâng cao trình độ, kỹ năng (đặc biệt là kỹ năng số) cho cán bộ, hội viên.
Các đột phá này gắn chặt với các nhóm nhiệm vụ trọng tâm khác như xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia xây dựng chủ trương, chính sách, quốc phòng–an ninh nông thôn và xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm nông nghiệp chủ lực của địa phương.
Khẩn trương triển khai chương trình hành động
Về công tác nhân sự, các đại hội đã thực hiện đúng quy trình, công bố quyết định về nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân khóa I, bảo đảm nguyên tắc kế thừa và phát triển.
Không chỉ dừng lại ở công tác nhân sự, nhiều đại hội còn dành thời gian thảo luận, góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Hội Nông dân tỉnh và nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội, thể hiện tinh thần trách nhiệm xây dựng tổ chức Hội cấp trên.

Ngay sau đại hội, Ban Chấp hành các Hội cấp xã, phường đang khẩn trương ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết và phân công nhiệm vụ cụ thể. Các nhiệm vụ trọng tâm được ưu tiên triển khai bao gồm: Rà soát, chuẩn hóa chỉ tiêu từng năm; tổ chức đối thoại định kỳ với nông dân để tháo gỡ kịp thời điểm nghẽn về đất đai, vốn, giống, thị trường; phối hợp ngân hàng, quỹ để mở rộng tín dụng chính sách và Quỹ Hỗ trợ nông dân; đẩy mạnh chuyển đổi số thông qua số hóa hồ sơ hội viên, triển khai nền tảng số nông nghiệp và kết nối tiêu thụ sản phẩm trực tuyến. Công tác kiểm tra, giám sát cùng với thi đua – khen thưởng sẽ được chú trọng, gắn với kết quả thực chất ở cơ sở.
Với tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, đột phá, phát triển”, việc hoàn thành sớm đại hội Hội Nông dân cấp xã, phường không chỉ bảo đảm tiến độ đồng bộ của hệ thống chính trị, mà còn tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần quan trọng vào việc xây dựng nông thôn mới nâng cao, phát triển nông nghiệp bền vững, và giữ vững an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
Hoạt động Hội Nông dân Lai Châu bứt phá từ phong trào thi đua hiệu quả, nhiều hộ nông dân đã thoát nghèo, làm giàu
Trong 5 năm qua (2020 - 2025), các phong trào thi đua do Hội Nông dân tỉnh Lai Châu phát động đã trở thành động lực mạnh mẽ, khơi dậy tinh thần lao động, sản xuất của bà con, giúp nhiều nông dân thoát nghèo, làm giàu, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Cuộc trò chuyện giữa phóng viên báo Dân Việt với ông Phạm Ngọc Đang, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, sẽ làm rõ hơn về những thành quả ấn tượng này.
 
          






