Khi nhân dân đồng thuận mở rộng đường giao thông nông thôn

Văn Ngọc

24/03/2025 19:18 GMT +7

Phong trào hiến đất mở rộng đường giao thông đã lan tỏa mạnh mẽ trên địa bàn huyện Mai Sơn (Sơn La), góp phần thay đổi diện mạo nông thôn.

Người dân vùng cao xây dựng nông thôn mới

Về xã nông thôn mới Mường Chanh (Mai Sơn, Sơn La) những ngày này có thể cảm nhận rõ được những thay đổi của vùng đất này từ khi triển khai xây dựng nông thôn mới. Đường giao thông được mở rộng, nhiều nhà xây kiên cố với mái xanh, mái đỏ được mọc lên khắp nơi. Đời sống bà con nhân dân trong bản ngày càng được nâng cao. Để có được những kết quả đó là nhờ sự chung sức đồng lòng của cấp ủy chính quyền địa phương, của nhân dân, sự hỗ trợ của các cấp các ngành.

Trao đổi với phóng viên, ông Cầm Văn Chung, Bí thư Chi bộ, trưởng bản Cang Mường, xã Mường Chanh (Mai Sơn, Sơn La) cho biết: Bản Cang Mường có 126 hộ, 574 khẩu. Những năm qua, Ban Quản lý và Ban Công tác mặt trận, các tổ chức thành viên đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân nêu cao truyền thống đoàn kết, nỗ lực triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế; chung sức cùng cấp ủy Đảng, chính quyền xây dựng bản nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Đến nay, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 50 triệu đồng/người/năm. Bản không còn hộ nghèo, không có tệ nạn xã hội, an ninh nông thôn được đảm bảo. Trong năm, nhân dân trong bản đã hiến trên 6.400m2 đất và nhiều tài sản trên đất để mở rộng nền đường liên bản, nội bản từ 3,5m lên 7,5m, tổng chiều dài trên 1,6km; góp 251 ngày công dịch hàng rào, công trình phụ; đóng góp trên 220 triệu đồng để hoàn thiện nền đường. Trồng được 500 cây phân tán đa mục tiêu dọc trục đường giao thông, vườn đồi… Qua bình xét, năm 2024, bản có 120/126 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

Đời sống văn hóa của người dân xã Mường Chanh (Mai Sơn, Sơn La) ngày càng được nâng cao. Ảnh: Văn Ngọc

Còn tại bản Nà Cà, xã Mường Chanh (Mai Sơn, Sơn La), Ban Quản lý bản tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân mở rộng 2 tuyến đường nội bản từ 3 đến 5,5m, với tổng chiều dài 2,1km; mở rộng tuyến đường liên bản, từ bản Hỏm Lợi qua bản Nà Cà đến bản Nậm Bông từ 3,5m lên 7,5m, với tổng chiều dài 2,3km. Ông Cầm Văn Trường, Bí thư chi bộ, Trưởng bản Nà Cà, xã Mường Chanh (Mai Sơn, Sơn La) chia sẻ: Phấn khởi nhất là nhân dân đồng tình ủng hộ, tự nguyện tháo dỡ công trình, dịch chuyển hàng rào để mở rộng đường; đóng góp 220 triệu đồng, gần 200 ngày công để thực hiện.

Ông Lò Văn Liêm, Chủ tịch UBND xã Mường Chanh (Mai Sơn, Sơn La) cho biết: Xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận để nhân dân hiến đất, dịch chuyển hàng rào, chặt bỏ cây cối để mở rộng đường giao thông nông thôn. Từ năm 2021 đến nay, toàn xã có 664 hộ hiến 41.279m² đất, tổng giá trị đất và tài sản trên đất trên 4,6 tỷ đồng, để thực hiện mở rộng 5 tuyến đường từ 3,5m lên 7,5m tại các bản: Cang Mường, Ten Hịa, Nà Cà, Nặm Bông, Pon Chẳm và Hỏm Lợi, với tổng chiều dài gần 12km.

Người dân xã Mường Chanh (Mai Sơn, Sơn La) dịch rào hiến đất mở đường nông thôn. Ảnh: Văn Ngọc

Diện mạo nông thôn mới nay đã đổi thay

Theo ông Nguyễn Văn Vinh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mai Sơn (Sơn La) cho biết: Thực hiện chủ trương tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất, mở rộng nền các tuyến đường liên bản, nội bản, ngõ xóm, nội đồng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân về lợi ích của việc hiến đất mở đường; cán bộ, đảng viên gương mẫu đi đầu trong việc hiến đất, tạo niềm tin và động lực cho nhân dân.

Diện mạo nông thôn trên địa bàn huyện Mai Sơn (Sơn La) nay đã có nhiều đổi thay. Ảnh: Văn Ngọc

Từ năm 2021 đến nay, toàn huyện có 4.452 hộ ở 205 thôn, bản, tiểu khu hiến gần 579.309m² đất mở mới, đóng góp 19.212 ngày công, mở rộng 218 tuyến đường, với tổng chiều dài gần 292,6km. Ngoài việc tự nguyện hiến đất, đóng góp ngày công, các hộ dân còn tự bỏ kinh phí phá dỡ công trình, chặt bỏ cây cối, hoa màu trên đất, với tổng giá trị lên tới hàng chục tỷ đồng.

Phong trào hiến đất, mở rộng đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Mai Sơn đã lan tỏa, tạo nên hình ảnh đẹp về tinh thần đoàn kết, cộng đồng trách nhiệm trong phát triển đường giao thông nông thôn, tạo động lực đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới của địa phương.

Hiệu quả mô hình “dân vận khéo” trong xây dựng NTM

Hiệu quả mô hình “dân vận khéo” trong xây dựng NTM

Những năm qua, bản Nà Sài (Pắc Ngà, Bắc Yên, Sơn La) rất chú trọng đến chất lượng công tác dân vận. Với mô hình “dân vận khéo” đã mang lại hiệu quả trong việc xây dựng NTM tại cơ sở

Diện mạo mới của bản NTM kiểu mẫu trên rẻo cao

Diện mạo mới của bản NTM kiểu mẫu trên rẻo cao

Bản Nghĩa Hưng (Mường Cơi, Phù Yên, Sơn La) về đích NTM kiểu mẫu như khoác lên mình tấm áo mới

Phù Yên (Sơn La): Bản vùng cao đón nhận bằng NTM kiểu mẫu

Phù Yên (Sơn La): Bản vùng cao đón nhận bằng NTM kiểu mẫu

Ngày 05/4/2023, xã Mường Cơi (Phù Yên, Sơn La) đã tổ chức Lễ công bố bản Nghĩa Hưng đạt chuẩn NTM, NTM kiểu mẫu năm 2023