Thứ Sáu, ngày 14/02/2025 12:48 PM (GMT+7)
Nâng cao tiêu chí thu nhập trong xây dựng nông thôn mới ở Chiềng Mai (Mai Sơn)
28/12/2024 10:18 GMT +7
Xác định thu nhập là một trong những tiêu chí quan trọng, giữ vai trò “đòn bẩy”, tạo động lực hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí xã nông thôn mới, những năm qua, xã Chiềng Mai (Mai Sơn, Sơn La) đã triển khai đồng bộ các giải pháp để từng bước nâng cao thu nhập cho người dân.
Chiềng Mai là xã vùng 3 nằm ở phía Tây Bắc của huyện Mai Sơn, cách trung tâm huyện 30km. Toàn xã có 11 bản, tiểu khu với gần 1.300 hộ, trên 5.300 nhân khẩu, gồm 2 dân tộc cùng sinh sống (dân tộc Thái, dân tộc Kinh, trong đó dân tộc Thái chiếm 83,8%).
Với xuất phát điểm thấp, từ khi bắt tay vào thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, cấp ủy, chính quyền xã gặp rất nhiều khó khăn. Cùng với sự hỗ trợ của nhà nước, xã đã triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, từ đó, góp phần hoàn thiện tiêu chí thu nhập trong xây dựng nông thôn mới.
Để giúp người dân nâng cao thu nhập, xã Chiềng Mai đã tuyên truyền, định hướng giúp người dân thay đổi nhận thức, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo theo hướng liên kết, hữu cơ mang lại hiệu quả kinh tế cao, ổn định.
Trao đổi với phóng viên, ông Vũ Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy xã Chiềng Mai cho biết: Để hoàn thành các tiêu chí, phấn đấu về đích nông thôn mới như lộ trình, Đảng bộ, chính quyền xã xác định tiêu chí thu nhập có vai trò quan trọng. Bởi, ngoài mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, tiêu chí thu nhập còn giữ vai trò là đòn bẩy, tạo động lực hoàn thành các tiêu chí khác.
Chiềng Mai là xã có diện tích đất sản xuất nông nghiệp ít nhất trong toàn huyện với trên 1.270ha. Để nâng cao giá trị sản phẩm trên đơn vị diện tích canh tác, xã đã hướng dẫn, khuyến khích và vận động người dân tích cực ứng dụng những tiến bộ khoa học – kỹ thuật để thực hiện chuyển đổi cơ cấu, luân canh cây trồng; phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa có sự liên kết trong bao tiêu sản phẩm.
Toàn xã hiện duy trì 780ha diện tích cà phê, với hơn 900 hộ dân tham gia gắn liên kết với các công ty cà phê trong tỉnh. Các hộ trồng cà phê định kỳ đều được tổ chức tập huấn chăm sóc, chuyển giao khoa học kỹ thuật. Nhờ cây cà phê nhiều người dân đã có thu nhập ổn định, vươn lên thoát nghèo.
Cùng với đó, xã đã và đang vận động trồng xen cà phê với mắc ca, từ 3ha mắc ca ban đầu đến nay toàn xã có gần 40ha cây mắc ca. Bước đầu, cây mắc ca cho thấy hiệu quả kinh tế rõ rệt, giúp người dân nâng cao thu nhập.
Đối với đất ruộng, nếu như trước đây người dân trồng lúa 2 vụ, thì hiện nay người dân đã tiến hành trồng lúa 1 vụ và trồng xen canh rau màu, cây ngắn ngày như dưa chuột, bí đao, su su, mướp đắng… Những loại cây trồng này đều mang lại hiệu quả kinh tế cao, cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi hộ.
Ngoài ra, trên địa bàn xã đã phát triển một số mô hình chăn nuôi như: Nuôi dê nhốt chuồng gắn với trồng cỏ, trung bình mỗi hộ có từ 50 -100 con dê vỗ béo trở lên, cho thu nhập từ 200-300 triệu đồng/hộ/năm; mô hình nuôi vịt bản với quy mô từ 300 đến 700 con/ lứa, mỗi năm 3 lứa, cho thu nhập trên 300 triệu/hộ/ năm.
"Nhờ vậy, thu nhập của người dân trên địa bàn xã liên tục tăng qua các năm, từ năm 2021 đạt 26 triệu/người/năm đến năm 2024 đạt 46,14 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo năm 2021 từ 26%, đến năm 2024 giảm xuống còn 4,7%...", Bí thư Đảng ủy xã Chiềng Mai nhấn mạnh.
Bà Hà Thị Pành, xóm Cứp, xã Chiềng Mai chia sẻ: "Được xã tuyên truyền, vận động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, với hơn 2.500m2 đất, gia đình tôi chuyển sang trồng cây cà phê. Năm ngoái, gia đình tôi thu được gần 100 triệu đồng từ cây cà phê, năm nay, do yếu tố thời tiết khiến cây ra ít quả nên gia đình tôi chỉ thu được 60 triệu đồng. So với cây ngô, cây sắn, cây cà phê cho thu nhập cao hơn và ổn định".
Có thể nói, nhờ chú trọng trong việc nâng cao tiêu chí thu nhập, đến nay đời sống vật chất, tinh thần của người dân trên địa bàn xã Chiềng Mai ngày càng được nâng lên rõ rệt; người dân sẵn sàng góp công, góp của chung tay cùng chính quyền thực hiện các tiêu chí khác trong công cuộc xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Giờ đây, đến với xã Chiềng Mai, những con đường, ngõ xóm xanh, sạch, đẹp. Nhưng ngôi nhà cao tầng, bề thế dần thay thế những ngôi nhà dột nát, cũ kĩ. Con em trên địa bàn được học tập trong những ngôi trường khang trang, hiện đại. Bà con sinh hoạt trong những ngôi nhà văn hóa đầy đủ tiện nghi… Chiềng Mai hôm nay đổi thay nhờ nông thôn mới.
Tags:
Bộ trưởng Tài chính nói lý do vì sao "giữ" bảo hiểm bắt buộc với xe máy
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc khẳng định sở dĩ duy trì bảo hiểm bắt buộc đối với xe máy là tỷ lệ tai nạn liên quan đến xe máy chiếm 64%. Từ năm 2021 đến tháng 9/2023, cơ quan bảo hiểm cho biết đã tri trả bảo hiểm hơn 2.300 tỷ đồng, điều đó bảo vệ người sử dụng xe máy và đa số người nghèo.