Hơn 71 tỷ đồng vốn chính sách “tiếp sức” cho người dân xã Thượng Nông thoát nghèo

+ aA -
Thiên Long

16/04/2026 11:10 GMT +7

Mới đây, Đoàn kiểm tra, giám sát của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Tuyên Quang đã có buổi làm việc tại xã Thượng Nông để đánh giá hiệu quả nguồn vốn tín dụng ưu đãi đối với công tác giảm nghèo và phát triển kinh tế địa phương.

Chuyển biến tích cực từ những con số "biết nói"

Đoàn công tác do bà Chu Thị Ngọc Diệp – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, thành viên Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh Tuyên Quang.

Tại buổi làm việc, báo cáo từ UBND xã Thượng Nông cho biết, tính đến hết quý I/2026 (ngày 31/3), tổng nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn xã đã đạt 71,466 tỷ đồng, tăng trưởng 3,82 tỷ đồng so với cuối năm 2025.

Bà Chu Thị Ngọc Diệp – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, thành viên Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh Tuyên Quang phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: HND Tuyên Quang.

Hiện nay, toàn xã có 964 hộ đang dư nợ. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2026 đến nay, doanh số cho vay đã đạt 6,76 tỷ đồng với 102 lượt hộ tiếp cận nguồn vốn. Trong đó, trọng tâm vẫn là ưu tiên cho hộ nghèo vay vốn phát triển sản xuất với tổng dư nợ chiếm tỷ trọng cao nhất (2,646 tỷ đồng).

Hiệu quả kép: Phát triển kinh tế gắn liền với an sinh xã hội

Điểm sáng tại Thượng Nông chính là việc quản lý và sử dụng vốn vay hiệu quả. Công tác bình xét cho vay được thực hiện công khai, minh bạch, đúng đối tượng. Nhờ "đòn bẩy" từ nguồn vốn ưu đãi, diện mạo nông thôn và đời sống người dân đã có những thay đổi rõ rệt:

Tạo việc làm: Giải quyết việc làm tại chỗ cho 19 lao động và hỗ trợ 11 lao động đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài.

Hỗ trợ sản xuất: 811 hộ dân có thêm nguồn lực tài chính để đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh.

Cải thiện đời sống: Xây dựng thành công 98 công trình nước sạch vệ sinh môi trường và 289 căn nhà kiên cố cho hộ nghèo.

Đoàn kiểm tra, giám sát của Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh kiểm tra mục đích, hiệu quả sử dụng vốn vay của người dân để xây dựng nhà ở. Ảnh: HND Tuyên Quang.

Đặc biệt, kỷ luật tín dụng tại địa phương được giữ vững với tỷ lệ thu nợ gốc đạt 100%, thu lãi đạt 98%. Nợ quá hạn luôn được kiểm soát ở mức rất thấp, chỉ 0,02%.

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Chu Thị Ngọc Diệp - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, thành viên Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh Tuyên Quang đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc phối hợp triển khai tín dụng chính sách. Việc bố trí điểm giao dịch cố định an toàn, khoa học đã tạo điều kiện thuận lợi nhất cho bà con nông dân.

Tuy nhiên, để nguồn vốn thực sự trở thành động lực thoát nghèo bền vững, Trưởng đoàn giám sát đề nghị xã Thượng Nông cần tiếp tục quan tâm đến công tác kiểm tra, giám sát, đặc biệt là công tác hậu kiểm sau khi giải ngân; Củng cố chất lượng hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn; Đưa các nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội vào thực hiện các dự án, chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của xã, tạo động lực cho người dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu.

Tại buổi làm việc, UBND xã Thượng Nông cũng đề nghị NHCSXH tỉnh quan tâm, bổ sung thêm nguồn vốn cho chương trình cho vay giải quyết việc làm. Đồng thời, mong muốn có thêm các đợt tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ tổ chức hội nhận ủy thác nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng tín dụng trong thời gian tới.

Bà Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy được bầu làm Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang khóa XVI

Bà Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy được bầu làm Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang khóa XVI

Ngày 5/4, tại Nhà Quốc hội (Hà Nội), Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Tuyên Quang khóa XVI tổ chức phiên họp kiện toàn các chức danh lãnh đạo. Bà Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tuyên Quang được tín nhiệm bầu giữ chức Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang.

Một xã ở Tuyên Quang nuôi dê núi đặc sản thành sản phẩm OCOP

Một xã ở Tuyên Quang nuôi dê núi đặc sản thành sản phẩm OCOP

Mô hình nuôi dê núi theo hướng hàng hóa gắn với Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” OCOP tại xã Kiên Đài, tỉnh Tuyên Quang đang mang lại thu nhập cao cho người nông dân, mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế vùng nông thôn.