dd/mm/yyyy

Hội Nông dân Mai Châu: Thành lập chi hội nghề nghiệp "nông dân làm homestay"

Hội Nông dân huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình đã thành lập chi hội nông dân nghề nghiệp xóm Lác “nông dân làm homestay”. Việc lập chi hội giúp liên kết chặt chẽ giữa các hội viên có cùng niềm đam mê kinh doanh du lịch cộng đồng, phát huy tiềm năng sẵn có, nâng cao đời sống cho hội viên.

Bản Lác (xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình) có tổng diện tích tự nhiên là 429ha, đất canh tác có 33,9ha trong đó đất nông nghiệp có 24,1ha còn lại là đất màu và đất chuyên dùng khác. Bản Lác có 125 hộ với 537 nhân khẩu chủ yếu là dân tộc Thái chiếm 98%, còn lại là dân tộc Kinh và Mường. Cơ cấu kinh tế chủ yếu là sản xuất nông - lâm nghiệp, kết hợp dịch vụ du lịch văn hóa cộng đồng. 

Bằng các hình thức tuyên tuyền, vận động hội viên áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đặc biệt là chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đến nay đã có trên 76 hộ đăng ký kinh doanh dịch vụ du lịch đón tiếp khách ngủ, nghỉ, ăn uống, dệt thổ cẩm, hàng thủ công mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc tạo công ăn việc làm, tăng nguồn thu nhập cho người lao động. Việc thành lập chi hội nghề nghiệp "nông dân làm homestay"nhằm mục đích liên kết chặt chẽ giữa các hội viên có cùng niềm đam mê kinh doanh du lịch cộng đồng, phát huy tiềm năng sẵn có, thế mạnh của địa phương, nâng cao thu nhập cho hội viên.

Hội Nông dân Mai Châu: Thành lập chi hội nghề nghiệp "nông dân làm homestay"  - Ảnh 1.

Lãnh đạo Hội Nông dân huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình kiểm tra công tác làm homestay của các hội viên. (Ảnh: Hà Hoàng).

Trao đổi với PV, ông Sùng A Chênh, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Mai Châu, tỉnh Sơn La cho biết: Để chuẩn bị cho việc thành lập chi hội nghề nghiệp "nông dân làm homestay" tại xóm Lác, chúng tôi đã lên kế hoạch từ năm 2020 và đi học tập kinh nghiệm tại huyện Thuận Châu (Sơn La). Hội Nông dân huyện đã hỗ trợ kinh phí hơn 15 triệu đồng làm biển cổng, pano, áp phích… cho việc thành thành lập.

Đây là địa điểm đầu tiên được thành lập với 18 hội viên tham gia, thời gian tới chúng tôi sẽ tổ chức đánh giá và tiếp tục nhân rộng mô hình đến các hội viên làm homestay ở các xã khác. Ngoài ra, trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, chúng tôi cũng nhắc nhở và tuyên truyền đến các hội viên cần tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch của Bộ Y tế. Qua đó, giúp ngăn ngừa dịch bệnh và có điều kiện thuận lợi hơn trong việc đón tiếp khách du lịch đến tham quan và nghỉ ngơi.

Hội Nông dân Mai Châu: Thành lập chi hội nghề nghiệp "nông dân làm homestay"  - Ảnh 2.

Căn nhà sàn đang được các hội viên trong chi hội nghề nghiệp "nông dân làm homestay" sửa sang và trang trí, để đón khách du lịch đến nghỉ ngơi.

Chi hội nghề nghiệp "nông dân làm homestay" tại xóm Lác hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện, tự quản, kết hợp với nguyên tắc tập trung dân chủ, mọi vấn đề được đưa ra bàn bạc dân chủ, công khai, thảo luận và thống nhất hành động trên cơ sở thiểu số phục tùng đa số. Thời gian sinh hoạt chi hội định kỳ vào ngày mùng 1 hàng tháng. Các khoản thu, đóng góp của hội viên và nguồn huy động phải được theo dõi qua hệ thống sổ sách, công khai, minh bạch về tài chính, việc phân chia lợi nhuận cho các hội viên tham gia.

Hội Nông dân Mai Châu: Thành lập chi hội nghề nghiệp "nông dân làm homestay"  - Ảnh 3.

Chi hội nghề nghiệp "nông dân làm homestay" gồm 18 thành viên, việc thành lập này nhằm liên kết chặt chẽ giữa các hội viên có cùng niềm đam mê kinh doanh du lịch cộng đồng. Tăng cao nguồn thu nhập cho hội viên nông dân. (Ảnh: Hà Hoàng).

Hội viên của chi hội được tham gia các hoạt động, các kỳ sinh hoạt, đặc biệt là tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng; được tạo điều kiện để giao lưu học hỏi kinh nghiệm trong và ngoài địa phương. Đồng thời, các thành viên của chi hội được thảo luận góp ý kiến xây dựng các quy chế, kế hoạch hoạt động; được thông qua chi hội để đề xuất, kiến nghị các ý kiến về cơ chế, chính sách, các vấn đề liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn và quyền lợi của hội viên.


Hội Nông dân Mai Châu: Thành lập chi hội nghề nghiệp "nông dân làm homestay"  - Ảnh 5.

Các đại biểu huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình tham dự lễ ra mắt chi hội nông dân nghề nghiệp bản Lác “nông dân làm homestay” ngày 15/6. (Ảnh: Hà Hoàng).

Là 1 trong những hội viên thuộc chi hội nghề nghiệp "nông dân làm homestay"ở xóm Lác, xã Chiềng Châu, ông Hà Công Hợi phấn khởi cho biết: "Tôi rất vui mừng khi được là thành viên của hội, qua đây sẽ tạo cơ hội cho tôi được học tập kinh nghiệm và giao lưu với nhiều đối tác hơn. Tôi sẽ cố gắng hết sức mình để đưa chi hội phát triển bền vững, qua đó mang lại lợi nhuận cao hơn trong thời gian tới.

Hội Nông dân Mai Châu: Thành lập chi hội nghề nghiệp "nông dân làm homestay"  - Ảnh 6.

Ông Bùi Đức Biên, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hoà Bình (người đầu tiên bên trái) tham dự lễ ra mắt chi hội nông dân nghề nghiệp bản Lác “nông dân làm homestay” ngày 15/7. (Ảnh: Hà Hoàng).

Chi hội nông dân nghề nghiệp xóm Lác "nông dân làm homestay" được thành lập gồm 18 hội viên tham gia, trong đó 7 hội viên chuyển từ chi hội nông dân truyền thống sang, 11 hội viên kết nạp mới. Với các hoạt động chính như: Tuyên truyền, phổ biến, cung cấp, phản ảnh thông tin, chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, định hướng ngành nghề của địa phương liên quan đến lĩnh vực hoạt động của chi hội mà các thành viên quan tâm...

Hội Nông dân Mai Châu: Thành lập chi hội nghề nghiệp "nông dân làm homestay"  - Ảnh 7.

Tại lễ ra mắt, Ban Thường vụ Hội Nông dân xã Chiềng Châu đã công bố quyết định kết nạp và trao thẻ hội viên Hội Nông dân Việt Nam cho 11 hội viên mới, sinh hoạt tại chi hội nông dân nghề nghiệp bản Lác “Nông dân làm Homestay”.(Ảnh: Hà Hoàng). (Ảnh: Hà Hoàng).

Ông Sùng A Chênh, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Mai Châu cho biết, mục đích hoạt động của chi hội nông dân nghề nghiệp bản Lác "nông dân làm homestay" là nhằm đoàn kết, tập hợp các hội viên nông dân thuộc cùng một lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và tổ chức các hoạt động nhằm hỗ trợ, giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế gia đình, nâng cao thu nhập. Đồng thời tập hợp nhu cầu, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị của hội viên để phản ánh với các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức Hội Nông dân và các cơ quan có thẩm quyền về những chủ trương, chính sách, những vấn đề liên quan đến du lịch, nông nghiệp, nông dân, nông thôn và chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, khu dân cư kiểu mẫu. Bên cạnh đó, góp phần nâng cao thu nhập và tạo công ăn việc làm ổn định cho người lao động trong thời gian tới.



Hà Hoàng