Thứ Tư, ngày 09/07/2025 08:57 (GMT+7)
Hòa Bình về đích sớm công cuộc xóa nhà tạm: Hơn 3.000 mái ấm đã về với người nghèo
25/06/2025 17:04 GMT +7
Vượt trước một tháng so với kế hoạch, tỉnh Hòa Bình đã cơ bản hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người nghèo. Đây không chỉ là con số ấn tượng về tiến độ mà còn là minh chứng sống động cho một chủ trương nhân văn sâu sắc, nơi ý Đảng và lòng dân hòa quyện, làm nên những kỳ tích giữa đời thường.
- Đếm ngày sáp nhập tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, ở Hòa Bình người ta đang đến 2 xã này bẻ quả chín, chụp ảnh đẹp như phim
- 6 ngày nữa là sáp nhập tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình có một khu rừng toàn cây cổ thụ hoành tráng thế này đây
Hòa Bình với cuộc đua "450 ngày đêm" xoá nhà tạm
Mới đây, Ban Chỉ đạo chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người nghèo” tỉnh Hòa Bình đã tổ chức hội nghị sơ kết, đánh dấu một chặng đường đầy nỗ lực với những kết quả đáng tự hào.
Ngay sau lời phát động của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy Hòa Bình đã vào cuộc với một quyết tâm chính trị cao độ, phát động đợt thi đua cao điểm "450 ngày đêm" với mục tiêu không để người nghèo phải sống trong những căn nhà tạm bợ, xiêu vẹo.

Xác định toàn tỉnh có 3.194 hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng yếu thế cần hỗ trợ khẩn cấp về nhà ở, trong đó 2.417 hộ cần xây mới hoàn toàn. Đây là một thách thức không hề nhỏ.
Thế nhưng, với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng của toàn xã hội, một "chiến dịch" đầy ý nghĩa đã được triển khai thần tốc.
Kết quả, tính đến ngày 30/5/2025, tức là sớm hơn 1 tháng so với kế hoạch, 3.074 căn nhà (đạt 96,2%) đã được hoàn thành và bàn giao trong niềm vui vỡ òa của người dân. Trong đó, có 2.350 nhà xây mới và 724 nhà được sửa chữa. 10/10 huyện, thành phố trong tỉnh đều đã hoàn thành chỉ tiêu.
Sức mạnh cộng đồng: Từ ngân sách đến từng ngày công, viên gạch
Thành công của chương trình không chỉ đến từ sự chỉ đạo quyết liệt mà còn từ sức mạnh cộng đồng, thể hiện rõ nét truyền thống "lá lành đùm lá rách" của dân tộc. Tổng kinh phí huy động lên tới hơn 162 tỷ đồng, được kết tinh từ nhiều nguồn lực.

Ngân sách tỉnh đóng vai trò chủ lực với hơn 126 tỷ đồng. Các huyện, thành phố cũng nỗ lực huy động gần 33 tỷ đồng. Đặc biệt, có 68 căn nhà do người dân tự chủ kinh phí với tổng giá trị 33 tỷ đồng, cho thấy ý thức tự vươn lên mạnh mẽ.
Không chỉ là tiền bạc, chương trình còn được bồi đắp bằng tình người. Các tổ chức đoàn thể, lực lượng vũ trang và bà con lối xóm đã đóng góp hơn 47.000 ngày công lao động, trị giá hơn 14,5 tỷ đồng. Những giọt mồ hôi, những viên gạch nghĩa tình ấy đã góp phần dựng nên những mái ấm vững chãi, thắp lên hy vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Những ngôi nhà "an cư" - Nền tảng để người nghèo "lạc nghiệp"
Như lời Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Nguyễn Phi Long nhấn mạnh tại hội nghị, những căn nhà mới không chỉ giải quyết vấn đề chỗ ở. Nó chính là "nền tảng cho sự phát triển bền vững của mỗi gia đình, giúp họ ổn định cuộc sống, có động lực vươn lên thoát nghèo".
Đây là một chủ trương có tính ưu việt, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước, khơi dậy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng. Từ mái nhà kiên cố, người dân sẽ yên tâm lao động sản xuất, con cái được học hành trong điều kiện tốt hơn, mở ra một tương lai tươi sáng.
Không để ai bị bỏ lại phía sau
Dù đã đạt được kết quả ấn tượng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là quán triệt, thực hiện quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc chăm lo cho người nghèo, gia đình chính sách, người có công với cách mạng.
Các địa phương rà soát, cập nhật đầy đủ danh sách hộ khó khăn về nhà ở, không để sót đối tượng, tránh trùng lặp, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng; chỉ đạo quyết liệt khởi công và hoàn thành các nhà còn lại thuộc chương trình mục tiêu quốc gia trước ngày 31/8/2025, riêng nhà cho người có công hoàn thành trước ngày 20/7/2025.
Dịp này, 21 tập thể và 24 cá nhân đã được Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện các chương trình Mặt trận Tổ quốc gắn với chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người nghèo” và đợt thi đua cao điểm 450 ngày đêm hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người nghèo trên địa bàn tỉnh.
Một xã vùng thấp của tỉnh Hòa Bình, người dân trồng lúa, dong riềng, làm nghề phụ mà thoát nghèo, thu 52,4 triệu đồng/người/năm
Là xã vùng thấp của huyện nghèo Đà Bắc (tỉnh Hòa Bình), Cao Sơn nay đã khoác lên mình tấm áo mới. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm theo từng năm.
Giờ sáp nhập cận kề tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, ở Hòa Bình “mặt nước chuyên dùng” tại Cao Phong, vùng lặng sóng hay điểm nóng quản lý?
Huyện Cao Phong (tỉnh Hòa Bình) hiện có gần 200 ha mặt nước tự nhiên và trên 21 ha đất có mặt nước chuyên dùng. Thế nhưng, suốt 5 năm nay (2021 - 2025), không hộ dân hay tổ chức nào được giao hay thuê hợp pháp để khai thác.
Giờ phút sáp nhập tỉnh Phú Thọ, Hòa Bình đang đến, Vĩnh Phúc có xã nông thôn mới kiểu mẫu đã trù phú còn đẹp như phim
Về xã Thái Hòa, huyện Lập Thạch (tỉnh Vĩnh Phúc) hôm nay, chúng tôi cảm nhận được nhịp sống mới từ thành quả xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu (NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu).