dd/mm/yyyy

Hưởng lợi từ nghị quyết 07, nông dân Tân Uyên mạnh dạn tăng đàn đại gia súc, nuôi ong lấy mật

Nghị quyết 07 của HĐND tỉnh Lai Châu đã và đang đi vào cuộc sống của người dân huyện Tân Uyên (Lai Châu). Được hưởng lợi từ nghị quyết, nhiều hộ dân ở Tân Uyên đã mạnh dạn phát triển kinh tế, làm giàu từ chăn nuôi đại gia súc, nuôi ong mật.

Hiệu quả bước đầu từ thực hiện nghị quyết 07 ở Tân Uyên

Ngày 22/3/2021, HĐND tỉnh Lai Châu đã ban hành Nghị quyết số 07 quy định chính sách về phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung, giai đoạn 2021-2025. Nghị quyết này đã mở hướng làm giàu cho nông dân tỉnh Lai Châu nói chung, nông dân huyện Tân Uyên nói riêng. Để sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống, huyện Tân Uyên đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Qua đó giúp người dân trong huyện hiểu rõ các quy định, nội dung được hỗ trợ theo Nghị quyết.

Theo đó, có tới 14 mục được đề cập trong nội dung hỗ trợ theo nghị quyết 07 của HĐND tỉnh Lai Châu, như: Hỗ trợ sản xuất lúa hàng hóa tập trung; hỗ trợ phát triển chè, cây ăn quả tập trung; hỗ trợ trồng hoa rau, củ quả; hỗ trợ chuồng trại chăn nuôi; hỗ trợ nuôi ong…

Hưởng lợi từ nghị quyết 07, nông dân Tân Uyên mạnh dạn tăng đàn đại gia súc, nuôi ong lấy mật  - Ảnh 1.

Nhiều hộ dân ở Tân Uyên được hỗ trợ nuôi ong mật theo nghị quyết 07 của HĐND tỉnh Lai Châu. (Ảnh: Thanh Ngân)

Trò chuyện với phóng viên Báo NTNN/Dân Việt/Trang Trại Việt điện tử, ông Nguyễn Duy Hưng – Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Tân Uyên cho biết: Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung theo nghị quyết 07 là hỗ trợ sau đầu tư. Tức là các tổ chức, cá nhân thực đầu tư trước, đảm bảo đủ điều kiện nghiệm thu, thì mới được hỗ trợ theo nghị quyết. Thực hiện tốt nghị quyết 07 sẽ góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung trên địa bàn huyện phát triển. Bà con nông dân trong huyện trước đây chủ yếu là sản xuất nhỏ lẻ, mạnh mún. Nghị quyết ra đời, đi vào cuộc sống, giúp người dân trong huyện thay đổi dần tập quán canh tác.

"Được hưởng lợi từ nghị quyết, người dân các xã, thị trấn trong huyện rất phấn khởi và tự tin đầu tư phát triển sản xuất. Nhiều hộ dân trong huyện mạnh dạn xây dựng chuồng trại chăn nuôi nuôi tập trung, làm lồng nuôi cá trên khu vực lòng hồ, làm thùng nuôi ong lấy mật… Thu nhập, đời sống của người dân cũng nhờ đó mà không ngừng nâng cao" – ông Hưng nhấn mạnh.

Hưởng lợi từ nghị quyết 07, nông dân Tân Uyên mạnh dạn tăng đàn đại gia súc, nuôi ong lấy mật  - Ảnh 2.

Thực hiện tốt nghị quyết 07 sẽ góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung phát triển. (Ảnh: Thanh Ngân)

Theo ông Hưng, nhiều chỉ tiêu mà huyện Tân Uyên xây dựng thực hiện Nghị quyết 07 cho cả giai đoạn, đến thời điểm này đã hoàn thành. Trong khi đó, nhu cầu của người dân về nuôi ong lấy mật, làm chuồng trại chăn nuôi đại gia súc để được hỗ trợ theo nghị quyết 07, còn rất lớn. Điều này cho thấy, việc triển khai thực hiện Nghị quyết 07 ở Tân Uyên đã và đang phát huy hiệu quả cao, được người dân đồng tình hưởng ứng.

Trong 2 năm 2021, 2022, huyện Tân Uyên đã hỗ trợ theo nghị quyết 07 cho gần 50 hộ, nhóm hộ làm chuồng trại nuôi trâu, bò. Hơn 60 hộ, nhóm hộ được hỗ trợ nuôi ong theo nghị quyết 07, với tổng số hơn 1000 thùng…

Nông dân Tân Uyên mạnh dạn phát triển nghề nuôi ong lấy mật

Gia đình anh Đào Văn Ba, ở khu 7 (thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên) nuôi ong lấy mật từ nhiều năm nay. Trong quá trình nuôi ong, gia đình anh gặp không ít khó khăn về vốn. Gia đình anh Ba hiện có hơn 100 thùng nuôi ong, trong đó phần lớn là ong ngoại. Thùng gỗ nuôi ong được gia đình anh làm từ nhiều năm trước, đã xuống cấp, nuôi ong không đạt hiệu quả cao như mong muốn. Dự định đầu tư làm thùng mới, nhân rộng đàn ong của gia đình anh mãi không thực hiện được, vì thiếu vốn.

Hưởng lợi từ nghị quyết 07, nông dân Tân Uyên mạnh dạn tăng đàn đại gia súc, nuôi ong lấy mật  - Ảnh 3.

Gia đình anh Đào Văn Ba. ở khu 7, thị trấn Tân Uyên được hỗ trợ nuôi ong theo nghị quyết 07. (Ảnh: Thanh Ngân)

"Khi nghe cán bộ thị trấn Tân Uyên và Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện tuyên tuyền về chính sách hỗ trợ nuôi ong theo nghị quyết 07, tôi rất phấn khởi. Tôi đã mạnh dạn đăng ký và tiến hành làm thùng nuôi ong theo đúng tiêu chuẩn mà cán bộ hướng dẫn. Được hỗ trợ 80 thùng nuôi ong, với số tiền 56 triệu đồng, gia đình tôi cũng yên tâm hơn khi mở rộng, phát triển đàn ong mật" – anh Ba phấn khởi cho biết.

Tương tự như gia đình anh Ba, nhiều hộ dân ở các xã: Hố Mít, Pắc Ta, thị trấn Tân Uyên cũng được hỗ trợ nuôi ong theo nghị quyết 07. Các hộ dân đều rất phấn khởi và tự tin khi nhận được sự hỗ trợ của Nhà nước, mạnh dạn phát triển nghề nuôi ong lấy mật.

Việc thực hiện Nghị quyết 07 của HĐND tỉnh Lai Châu của huyện Tân Uyên đã phát huy hiệu quả bước đầu. Trên địa bàn huyện đã và đang hình thành một số vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung như: Lúa, chè, cây ăn quả, chăn nuôi đại gia súc… Thời gian tới, huyện Tân Uyên tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật vào sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung.

Loại dược liệu ngăn ung thư, tăng sinh lực của tỉnh Lai Châu được Chính phủ chọn ưu tiên bảo tồn, phát triển
Thanh Ngân