Hiệu quả từ một chương trình mục tiêu quốc gia tại Sơn La

+ aA -
Văn Ngọc

11/12/2025 14:55 GMT +7

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 (Chương trình 1719) đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số ở Sơn La xuống còn 14,2%.

Clip: Diện mạo nông thôn Sơn La ngày càng đổi thay.

Sơn La triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện Chương trình 1719

Triển khai chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 (Chương trình 1719), diện mạo các xã vùng cao Sơn La đã có bước chuyển mình rõ rệt. Nguồn lực đầu tư từ chương trình không chỉ cải thiện hạ tầng thiết yếu, nâng cao chất lượng sống mà còn tạo động lực phát triển bền vững cho đồng bào các dân tộc thiểu số.

Theo đánh giá của tỉnh Sơn La, chương trình đã tác động toàn diện đến sự phát triển kinh tế - xã hội của các xã vùng III, vùng II và các bản đặc biệt khó khăn. Các nguồn lực đầu tư tập trung mạnh vào những công trình hạ tầng phục vụ dân sinh: đường giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, chợ, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa… giúp khắc phục những “điểm nghẽn” tồn tại nhiều năm tại các địa phương vùng cao.

Các tuyến đường giao thông trên địa bàn tỉnh Sơn La được đầu tư, nâng cấp. Ảnh: Văn Ngọc

Những con đường đất trước đây lầy lội vào mùa mưa, bụi mù vào mùa khô, nay đã được bê tông hóa; nhiều công trình nước sinh hoạt tập trung được xây dựng, giúp người dân có nước sạch ổn định. Cùng với đầu tư hạ tầng, chương trình còn hỗ trợ đào tạo nghề, phát triển sinh kế, nhân rộng các mô hình sản xuất, tạo việc làm và tăng thu nhập cho hàng chục nghìn hộ dân tộc thiểu số.

Ông Lò Văn Thỏa, Phó Chủ tịch UBND xã Ngọc Chiến, chia sẻ: Chương trình được đầu tư dài hạn, có sự tham gia trực tiếp của người dân nên phát huy hiệu quả rất rõ. Hạ tầng cải thiện, sinh kế đa dạng, đời sống bà con nâng lên từng ngày. Quan trọng nhất là người dân đồng thuận, tích cực tham gia từ khâu lập kế hoạch tới thực hiện và giám sát.

Đời sống người dân xã Ngọc Chiến, tỉnh Sơn La ngày càng được nâng cao. Ảnh: Văn Ngọc

Chương trình 1719 giúp người dân nâng cao đời sống

Một trong những nét mới nổi bật của Chương trình 1719 là dự án thành phần số 8 về thúc đẩy bình đẳng giới và giải quyết các vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em. Đây cũng là lần đầu tiên trong các chương trình mục tiêu quốc gia có một cấu phần độc lập dành riêng cho phụ nữ.

Tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương lồng ghép giới trong tất cả các hoạt động; tạo cơ chế giúp Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp tổ chức tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số tiếp cận thông tin, nguồn lực kinh tế và các dịch vụ xã hội.

Nhờ đó, khoảng cách giới trong lĩnh vực lao động, việc làm được thu hẹp; phụ nữ nông thôn, phụ nữ dân tộc thiểu số có cơ hội tiếp cận vốn, tham gia các tổ nhóm sản xuất, học nghề, nâng cao vị thế trong gia đình và cộng đồng. Công tác tuyên truyền về sức khỏe sinh sản, giáo dục trẻ em, giảm tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống được triển khai hiệu quả hơn trước.

Phụ nữ Sơn La được nâng cao kiến thức áp dụng các tiến bộ khoa học vào phát triển cây ăn quả. Ảnh: Văn Ngọc

Là chương trình lớn, bao trùm nhiều lĩnh vực, Sơn La xác định sự tham gia của người dân là yếu tố quyết định. Chính quyền các cấp đã tổ chức lấy ý kiến cộng đồng từ khâu lập kế hoạch đầu tư, xác định danh mục dự án đến giám sát quá trình thi công.

Nhờ đó, người dân rất tích cực tham gia các hoạt động: góp ngày công làm đường giao thông, tham gia mô hình sản xuất, dự các buổi tuyên truyền, tập huấn… Tinh thần “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” được phát huy rõ nét, tạo sự đồng thuận cao và đem lại tính bền vững cho chương trình.

Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Sơn La được giao 8.690 tỷ đồng thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia 1719, đã phân bổ hơn 4.100 tỷ đồng cho các cơ sở thực hiện. Đến nay, chương trình đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số còn 14,2%; 97,5% số xã và 75,2% số bản có đường ô tô đến trung tâm; 100% số trường, lớp học và trạm y tế được xây dựng kiên cố; 98% số hộ đồng bào dân tộc thiểu số được sử dụng điện lưới quốc gia và nước sinh hoạt hợp vệ sinh…

Diện mạo nông thôn mới Sơn La ngày càng khang trang. Ảnh: Văn Ngọc

Quá trình triển khai thực hiện chương trình đã có những tác động về môi trường, sinh thái. Chất lượng môi trường sống của đồng bào dân tộc thiểu số đang từng bước được nâng cao thông qua thực hiện các dự án, tiểu dự án của chương trình, như: Nước sinh hoạt; bảo đảm môi trường, cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, giàu bản sắc văn hoá truyền thống, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

Đồng thời, góp phần phát triển lâm nghiệp trồng rừng, bảo vệ rừng; cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống; hỗ trợ tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia, di tích cấp tỉnh…

Người dân nắm rõ chính sách, hiểu được lợi ích khi tham gia, đồng thời cảm nhận những thay đổi trong đời sống nên càng tích cực đóng góp. Đây là nền tảng quan trọng để Sơn La tiếp tục thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia 1719 bền vững, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng.

Chuyển đổi số giúp vùng nông thôn Sơn La đổi thay từng ngày

Chuyển đổi số giúp vùng nông thôn Sơn La đổi thay từng ngày

Chuyển đổi số làm thay đổi diện mạo nông thôn Sơn La, giúp người dân tiếp cận dịch vụ công thuận tiện, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, mở rộng thị trường và nâng cao thu nhập.

6 giờ cứu hộ xe tải rơi xuống lòng hồ thủy điện Sơn La

6 giờ cứu hộ xe tải rơi xuống lòng hồ thủy điện Sơn La

Vào khoảng 19h15 ngày 6/12, lực lượng Công an Sơn La đã cứu hộ thành công xe tải chở cá rơi xuống lòng hồ thủy điện Sơn La tại khu vực bến đò tạm thuộc bản Pểnh, xã Mường La, tỉnh Sơn La.

Tín dụng chính sách, mô hình nông nghiệp mới giúp giảm nghèo rõ rệt ở xã Mường Chiên, tỉnh Sơn La

Tín dụng chính sách, mô hình nông nghiệp mới giúp giảm nghèo rõ rệt ở xã Mường Chiên, tỉnh Sơn La

Bằng cách khơi dậy nội lực, phát huy vai trò tiên phong của cán bộ, đảng viên và sử dụng hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách, xã Mường Chiên, tỉnh Sơn La đang xây dựng nhiều mô hình nông nghiệp bền vững, mở ra hướng thoát nghèo hiệu quả cho người dân.

Từ sản xuất đến tiêu thụ: Nông dân Sơn La được nâng cao kỹ năng tham gia chuỗi giá trị

Từ sản xuất đến tiêu thụ: Nông dân Sơn La được nâng cao kỹ năng tham gia chuỗi giá trị

Ngày 1/12, Hội Nông dân tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, hội viên nông dân nhằm đẩy mạnh phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị năm 2025.