Những con đường mở lối thoát nghèo ở vùng cao Sơn La
11/12/2025 10:49 GMT +7
Nhờ sự hỗ trợ, đầu tư của Nhà nước và sự đồng lòng của người dân, những con đường bê tông kiên cố đã thay thế những tuyến đường đất lầy lội ngày nào trên các bản vùng cao xã Co Mạ, tỉnh Sơn La, mở ra cơ hội mới cho bà con phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no.

Những tuyến đường nối niềm vui ở Co Mạ
Xã Pá Lông (cũ), nay là xã Co Mạ, tỉnh Sơn La nằm nép mình giữa những dãy núi trùng điệp. Là một xã vùng cao đặc biệt khó khăn, cuộc sống của bà con nơi đây chủ yếu gắn liền với cây ngô, cây sắn, lúa nương, cây dong riềng...
Trước kia, những tuyến đường từ trung tâm xã Pá Lông cũ vào các bản như Cá Kê, Tinh Lá, Pá Ný chỉ là những con đường mòn, đường dân sinh nhỏ hẹp.
Mùa nắng thì bụi đất, mùa mưa thì lầy lội, trơn trượt như đổ mỡ. Những ngày thu hoạch lúa, ngô, sắn, hình ảnh người dân phải gồng gánh từng bao nông sản nặng trĩu trên những con đường bùn lún sâu đã trở nên quen thuộc.
Trẻ em phải nghỉ học, việc đi lại của cán bộ y tế, giáo viên cũng đầy gian nan. Giao thông là rào cản lớn nhất kìm hãm sự phát triển kinh tế của vùng cao nơi đây. Thế nhưng, bức tranh u ám ấy đang dần nhường chỗ cho những gam màu tươi sáng.
Với nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự hưởng ứng mạnh mẽ của nhân dân trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, diện mạo các bản vùng cao nơi đây đã thay đổi rõ rệt.
Điện, đường, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa... tất cả đều được quan tâm đầu tư hiệu quả, tạo nên một sức sống mới cho miền đất khó.

Điểm nhấn tạo nên sự thay đổi căn bản đời sống nhân dân vùng cao, chính là sự đầu tư hệ thống đường giao thông.
Từ năm 2019 đến nay, xã Co Mạ đã được Nhà nước ưu tiên đầu tư đổ bê tông nhiều tuyến đường huyết mạch nối tỉnh lộ 108 vào các bản Cá Kê, Tinh Lá và Pá Ný, Chả Lạy, Nong Vai,... với tổng chiều dài lên đến hơn 10km.
Đây là thành quả của chính sách "Nhà nước và nhân dân cùng làm", nơi nguồn lực của Nhà nước được kết hợp hài hòa với công sức và sự đóng góp, hiến đất của người dân.
Đặc biệt phải kể đến tuyến đường vào bản Pá Ný. Công trình được khởi công từ đầu năm 2023, có chiều dài gần 3km, với tổng nguồn vốn đầu tư gần 6,4 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án huyện Thuận Châu (cũ) làm chủ đầu tư.
Sau gần hai năm thi công, vượt qua nhiều khó khăn về địa hình, con đường bê tông khang trang, vững chãi đã hoàn thành, được bàn giao đưa vào sử dụng trong niềm vui, phấn khởi của bà con.
Con đường bê tông mới khang trang hiện hữu thay thế cho con đường đất nhỏ hẹp và lầy lội trước đây, đã mang lại niềm vui vỡ òa cho 95 hộ dân bản Pá Ný.
Chị Và Thị Sí, bản Pá Ný, xã Co Mạ phấn khởi: "Trước kia chưa có đường thì bà con khổ lắm, lúc mưa thì toàn phải đi bộ, đường lầy không đi được.
Bây giờ cuộc sống đã thay đổi nhiều rồi, được Nhà nước quan tâm xây đường đến tận bản, con cái đi học không còn phải lo nghỉ giữa chừng nữa, vận chuyển nông sản cũng dễ dàng hơn gấp nhiều lần".
Chị Sí bày tỏ: "Chúng tôi mong rằng thời gian tới Nhà nước tiếp tục hỗ trợ bà con làm đường vào khu sản xuất nối với xã Mường Lầm, tạo thuận lợi trong phát triển kinh tế để cuộc sống được ổn định, ấm no hơn".

Ông Chá A Sùng, Bí thư kiêm Trưởng bản Pá Ný, xã Co Mạ cho hay: Để làm được con đường vào bản, Ban Quản lý bản đã họp, tuyên truyền, vận động bà con nhân dân trong bản hiến đất mở rộng nền đường để đổ bê tông hoá.
Hiện nay, con đường này đã đưa vào sử dụng, thuận tiện cho việc đi lại cho bà con nhân dân.
Con đường mở hướng thoát nghèo
Ông Thào A Của, Phó Chủ tịch UBND xã Co Mạ, tỉnh Sơn La cho biết: Với đặc thù là xã vùng núi cao, Co Mạ có nhiều bản ở cách xa trung tâm, giao thông chủ yếu là đường đất. Do đó, cùng với việc xây dựng kế hoạch và giao các chỉ tiêu phát triển kinh tế ở các bản theo chỉ đạo của tỉnh, việc triển khai xây dựng nông thôn mới luôn được xã triển khai đồng bộ từ xã đến bản; ưu tiên huy động nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng, nhất là đường giao thông nông thôn. Khi bắt đầu thi công, cũng có một số ít bà con chưa đồng ý hiến đất, bởi đất đai đối với người dân vùng cao là tài sản quý giá, gắn bó với sinh kế lâu đời.
Tuy nhiên, với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã cùng với công tác tuyên truyền, vận động, xã luôn phát huy tốt vai trò của những người già làng, người uy tín, trưởng bản trong tuyên truyền để mọi người dân hiểu rõ về lợi ích lâu dài của con đường.
Do vậy, sau khi được tuyên truyền, hầu hết mọi người đều đồng ý hiến đất để hoàn thiện những tuyến đường nông thôn mới này.

Ngoài con đường bê tông mới khang trang vào bản Pá Ný, bà con nhân dân bản Pá Ný đã chung tay xây dựng một tuyến đường đến khu sản xuất, với chiều dài hơn 500m, rộng gần 1m và dày 10cm, tổng kinh phí hơn 100 triệu đồng được trích từ nguồn vốn chi trả dịch vụ môi trường rừng của bản và xã hội hóa.
Qua đó, tạo niềm vui, động lực cho bà con nhân dân thi đua sản xuất, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho gia đình.
Ông Chá A Sùng, Bí thư chi bộ, Trưởng bản Pá Ný, xã Co Mạ thông tin thêm: Để có con đường đi khu sản xuất này, Ban Quản lý bản đã vận động bà con nhân dân trong bản góp công, góp sức.
Bên cạnh đó, cũng kêu gọi được hơn 9 triệu đồng từ nguồn vốn xã hội hóa, bây giờ con đường này đã đưa vào sử dụng, thuận tiện cho việc vận chuyển nông sản trên nương về nhà cho bà con nhân dân.
Có thể thấy những tuyến đường bê tông hoá khang trang, kiên cố dần được đầu tư xây dựng trên những bản vùng cao Co Mạ đã và đang giúp trẻ em đi học thuận tiện hơn và bà con đi lại, giao thương hàng hoá dễ dàng, không phải lo bị thương lái ép giá, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội ở vùng cao nơi đây.
Xã Co Mạ được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã: Co Mạ, Co Tòng, Pá Lông thuộc huyện Thuận Châu cũ, tỉnh Sơn La.
Sau sáp nhập, tổng diện tích tự nhiên toàn xã là 214,28km2 với 33 bản và 2.873 hộ, hơn 14.540 nhân khẩu. Xã Co Mạ hiện có 6 dân tộc là Mông, Thái, Khơ Mú, Kháng, Mường cùng sinh sống.
Tính đến thời điểm này, 100% đường liên xã trên vùng cao Co Mạ đã được nhựa hóa; hơn 24,1km đường trục bản và đường liên bản, ngõ, xóm được cứng hóa, đảm bảo vận chuyển hàng hóa, đi lại thuận tiện cho người dân.



