Hải Phòng: Cứu hộ và thả nhiều động vật hoang dã về môi trường tự nhiên
08/07/2025 09:20 GMT +7
Từ đầu năm 2025 đến nay, Chi cục Trồng trọt và Kiểm lâm Hải Phòng đã phối hợp với các cơ quan chức năng cứu hộ, chuyển giao và tái thả nhiều động vật hoang dã về môi trường tự nhiên.
- Hơn 250 con động vật hoang dã quý hiếm đã được một vườn quốc gia ở tỉnh Ninh Bình cứu hộ thành công
- Bỏ cam trồng măng lục trúc, anh nông dân Phú Thọ ước mơ bán măng sang tận Nhật
- Để nông dân giỏi phát huy mạnh mẽ vai trò chủ thể xây dựng nông thôn mới: Những vướng mắc chính sách nào cần tháo gỡ?
Cụ thể, có 5 cá thể động vật rừng thuộc nhóm IB (trong đó có 2 cá thể gấu ngựa và 3 cá thể culi nhỏ) được chuyển về Trung tâm cứu hộ; tái thả 3 cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên (gồm 1 cá thể trăn đất và 2 cá thể rùa răng), 4 cá thể động vật rừng thuộc nhóm IB; xác minh nguồn gốc động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm đối với 40 cá thể cầy vòi mốc.
Điển hình như, ngày 05/5, bà Lê thị Tính, chủ cơ sở nuôi nhốt gấu (địa chỉ tại số 9 Trung Hành, phường Đằng Lâm, quận Hải An, thành phố Hải Phòng) đã hoàn toàn tự nguyện và đồng thuận chuyển giao cá thể gấu ngựa duy nhất do gia đình nuôi gần 20 năm vì mục đích nhân đạo mà không đòi hỏi khoản hỗ trợ nào. Bà Tính đã có đơn gửi Trung tâm cứu hộ Gấu Việt Nam - Tổ chức động vật Châu Á.

Ngày
10/5/2025, Chi cục Trồng trọt và Kiểm lâm đã phối hợp với Trung tâm cứu
hộ Gấu Việt Nam - Tổ
chức động vật Châu Á, chính quyền địa phương và chủ cơ sở nuôi nhốt gấu tổ chức kiểm tra xác nhận tình trạng sức khỏe, soi chíp điện tử
đã gắn cho gấu trước khi bàn giao cứu hộ. Đồng thời, chứng
kiến cơ sở nuôi nhốt gấu Lê Thị Tính,
số 9 Trung Hành, phường Đằng Lâm, quận Hải An, thành phố Hải Phòng đã chuyển
giao 01 cá thể gấu ngựa (Ursus thibetanus) có số chíp điện tử là 982000406859186,
giới tính
đực, trọng lượng khoảng 120kg cho Trung tâm cứu hộ Gấu
Việt Nam - Tổ chức động vật Châu Á để chăm sóc, bảo
tồn tại cơ sở của Ban Quản lý Dự án
cứu hộ gấu Việt Nam tại Vườn Quốc gia Bạch Mã, thành phố Huế theo đúng quy
định.

Tiếp đó, ngày 02/6, Chi cục Trồng trọt và Kiểm lâm nhận được đơn tự nguyện giao nộp
động vật rừng của bà Bùi Thị Lệ Hằng, địa chỉ số 3/155 Thành Tô, Tràng Cát, Hải
An, Hải Phòng. Theo đơn phản ánh, hiện bà Hằng đang nuôi giữ 01 cá thể động vật
rừng là loài trăn đất (Python molurus), trọng lượng khoảng 20kg, cá thể
trăn đất trên bò vào nhà bà Hằng 31/05/2025.
Sau khi hoàn thiện các thủ tục tiếp nhận cá thể trăn đất, ngày 04/6/2025, Chi cục Trồng trọt và Kiểm lâm phối hợp với Vườn Quốc gia Cát Bà và gia đình bà Bùi Thị Lệ Hằng cứu hộ và thả thành công cá thể trăn đất trên về môi trường tự nhiên tại Vườn Quốc gia Cát Bà huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng.
Cũng trong thời gian qua, Chi cục Trồng trọt và Kiểm lâm Hải Phòng tích cực đến từng nhà vận động các hộ dân nuôi nhốt gấu; đồng thời tích cực phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động các hộ dân các quy định về bảo vệ động vật rừng quý hiếm.
Cùng với đó, đơn vị quản lý thường xuyên kiểm tra động vật đã được gắn chíp để nắm bắt rõ thông tin; đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã. Ngoài ra, chi cục vận động các cơ sở kinh doanh du lịch, nhà hàng, khách sạn... ký cam kết không mua bán, sử dụng động vật hoang dã...