Hà Giang: Mưa lớn gây thiệt hại 7,3 tỷ đồng
21/05/2025 19:26 GMT +7
Mưa lớn kéo dài từ đêm ngày 20/5 đến chiều ngày 21/5 đã gây ra nhiều thiệt hại về tài sản, hoa màu và cơ sở hạ tầng trên địa bàn tỉnh Hà Giang.
Mưa lớn ở Hà Giang gây sạt lở nhiều tuyến đường giao thông
Cụ thể, theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Hà Giang, lượng mưa tại một số khu vực rất lớn, điển hình như: Đồng Tâm (Bắc Quang) 80.4mm; Tân Nam 1 66.6mm, Tân Nam 2 (Quang Bình) 62.8mm; Trung Thành (Vị Xuyên) 51,4mm.
Theo đó, tính đến 16 giờ chiều nay (21/5), thiên tai đã ảnh hưởng đến 11 căn nhà, trong đó có, 1 nhà ở xã Bằng Hành bị sập đổ hoàn toàn; 5 nhà khác tại xã Tân Quang bị hư hỏng từ 30-50%, và 4 nhà ở thôn Thượng Mỹ, xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang bị nước lũ tràn qua.
Về sản xuất nông, lâm nghiệp, chăn nuôi và thủy sản, tổng diện tích bị ảnh hưởng là 39,35 ha tại các xã Kim Ngọc, Thượng Bình, Hữu Sản, Việt Vinh, Tân Quang, Bằng Hành, Thượng Bình...
Đối với hệ thống thủy lợi bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi 70m tấm nắp bê tông bị cuốn trôi và 190m lòng mương tuyến kênh Lùng Thàm, xã Tân Quang bị vùi lấp.
Tình hình giao thông cũng gặp nhiều khó khăn do sạt lở đất tại nhiều điểm trên các tuyến đường trọng yếu như Quốc lộ 279 qua xã Kim Ngọc, tuyến đường liên xã Kim Ngọc - Thượng Bình, Bằng Hành - Hữu Sản thuộc huyện Bắc Quang.
Đặc biệt, tuyến đường đi các thôn Tân Điền, Vãng, Nậm Vạc, Mâng, Quí Quốc xã Kim Ngọc có tới 36 điểm sạt lở. Khối lượng đất đá sạt lở ước tính lên đến 13.100 m3, gây ách tắc giao thông trên nhiều tuyến đường.
Tuyến đường giao thông đoạn Km31+500 tỉnh lộ ĐT.177 Bắc Quang – Xín Mần đã xảy ra sạt lở, gây ách tắc và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.
Mưa lớn đã khiến đất đá từ taluy dương sạt xuống nhiều đoạn đường, đặc biệt là tỉnh lộ ĐT.177 đoạn qua xã Nậm Ty. Sạt lở xảy ra với khối lượng đất đá lớn, chặn hoàn toàn lối đi.
Ngoài ra, gió lốc còn làm gãy đổ 1 cột điện 0,4 Kv tại thôn Tân Lâm, xã Tân Quang, sét đánh cháy hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư xã Tân Quang.
Có 44 hộ gia đình bị sạt ta luy dương sau nhà với khối lượng đất đá sạt lở khoảng 3.300 m3.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, UBND các huyện đã chỉ đạo Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện phối hợp với UBND các xã huy động lực lượng công an, dân quân và người dân hỗ trợ di chuyển đồ đạc đến nơi an toàn cho các hộ bị ngập úng.
Đồng thời, huy động nhân lực, phương tiện khẩn trương san gạt, khơi thông kênh mương để đảm bảo giao thông và tiêu úng phục vụ sản xuất nông lâm nghiệp.
Công tác thống kê thiệt hại đến từng thôn bản đang được gấp rút thực hiện để tổng hợp báo cáo lên UBND huyện và Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh.
Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Hà Giang đề nghị UBND và Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các huyện, thành phố cần tăng cường công tác tuyên truyền thông tin dự báo, cảnh báo thiên tai đến người dân để giảm thiểu thiệt hại. Các khu vực có nguy cơ cao cần tiếp tục theo dõi thường xuyên, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân và tài sản.
Đồng thời, cần đặt biển cảnh báo nguy cơ sạt lở tại các điểm có nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở và nghiêm cấm người dân cố tình đi qua các khu vực không an toàn.
Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, xử lý thông tin kịp thời và thực hiện tốt phương án "4 tại chỗ" khi có tình huống phát sinh, cập nhật số liệu thiệt hại về Văn phòng thường trực.