Du lịch Lào Cai "bội thu" dịp lễ 30/4: Đón hơn nửa triệu lượt khách, doanh thu đạt 1.250 tỷ đồng
01/05/2026 17:40 GMT +7
Dịp nghỉ lễ năm nay, ngành du lịch Lào Cai đã ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ khi đón nhận 540.000 lượt khách, mang về nguồn thu ước đạt 1.250 tỷ đồng. Đặc biệt, tình trạng "chặt chém" hay ép giá dịch vụ đã không xảy ra, tạo điểm cộng lớn trong mắt du khách.
- Nông thôn Tây Bắc: Bảo Thắng khơi nguồn nội lực, khát vọng trở thành điểm sáng du lịch của tỉnh Lào Cai
- Đồi chè Ô Quý Hồ ở Lào Cai sẽ thành không gian sống, nghỉ dưỡng cao cấp
- Nông thôn Tây Bắc: Người dân xã Khánh Yên đồng loạt ra quân làm đẹp đường làng, ngõ xóm nhân dịp 30/4
Du lịch Lào Cai tăng trưởng ấn tượng về lượng khách và doanh thu
Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai, trong dịp nghỉ lễ này tổng lượng khách du lịch đến địa bàn tỉnh đạt 540.000 lượt, tăng 19,5% so với cùng kỳ năm trước (đạt 477.335 lượt). Trong đó, khách du lịch nội địa chiếm ưu thế với 512.000 lượt, khách quốc tế cũng ghi nhận con số tích cực với 28.000 lượt.
Sự gia tăng về lượng khách đã kéo theo mức tăng trưởng tỷ lệ thuận về doanh thu. Tổng thu từ khách du lịch trong kỳ nghỉ lễ ước đạt 1.250 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ (1.086 tỷ đồng).

Tại các khu du lịch và địa phương trọng điểm, lượng khách đổ về tấp nập nhưng vẫn trong tầm kiểm soát. Cụ thể: Sa Pa tiếp tục là "thỏi nam châm" hút khách lớn nhất với khoảng 182.000 lượt. Đỉnh điểm là ngày 30/4, địa phương này đã đón nhận 65.000 lượt khách; phường Lào Cai uớc đón khoảng 80.000 lượt; xã Bắc Hà khoảng 34.000 lượt.
Các điểm đến nổi bật khác như phường Nghĩa Lộ và xã Mù Cang Chải cũng lần lượt ghi nhận lượng khách đạt 25.000 lượt và 24.000 lượt.
Không chỉ bùng nổ trong dịp lễ, bức tranh tổng thể của ngành du lịch Lào Cai từ đầu năm đến nay cũng đang cho thấy những tín hiệu đầy lạc quan.
Luỹ kế đến hết kỳ nghỉ lễ 30/4 tức hết ngày 3/5, tổng lượng khách đến Lào Cai ước đạt 5.414.000 lượt, hoàn thành 48% kế hoạch của cả năm (mục tiêu 11.280.000 lượt). Đáng chú ý, lượng khách quốc tế đã chạm mốc 759.000 lượt.
Tổng thu từ khách du lịch luỹ kế ước đạt 20.200 tỷ đồng, đạt 40% kế hoạch giao trong năm (mục tiêu 51.100 tỷ đồng).
Điểm đến an toàn, thân thiện, "nói không" với chặt chém
Những ngày nghỉ lễ liên tục với lượng khách tăng đột biến, các hoạt động lễ hội và sự kiện du lịch trên địa bàn tỉnh vẫn được tổ chức chu đáo, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân và du khách.
Theo đánh giá chung, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn đã có sự chủ động và chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước. Nhờ đó, chất lượng dịch vụ luôn được duy trì theo đúng tiêu chuẩn, không xảy ra tình trạng quá tải cục bộ tại các khu, điểm du lịch.
Đặc biệt, giá phòng lưu trú và các dịch vụ cơ bản được giữ ở mức bình ổn. Tính đến thời điểm hiện tại, các cơ quan chức năng chưa ghi nhận bất kỳ phản ánh nào của du khách liên quan đến tình trạng tăng giá hay ép giá dịch vụ.
Thành công từ kỳ nghỉ lễ lần này không chỉ mang lại nguồn thu lớn về kinh tế mà còn là một tín hiệu vô cùng tích cực, góp phần khẳng định và giữ vững hình ảnh Lào Cai - một điểm đến thân thiện, an toàn và chuyên nghiệp trên bản đồ du lịch Việt Nam.
Nông thôn Tây Bắc: Lạc bước giữa thiên đường hoa hồng ở Sa Pa
Trong 2 ngày (25-26/4) đã diễn ra Lễ hội Hoa hồng Fansipan 2026 tại Sun World Fansipan Legend, phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai, với chủ đề “Bản giao hưởng hoa hồng”. Không chỉ là điểm hẹn mùa hè ngập sắc hoa, sự kiện năm nay còn mang ý nghĩa đặc biệt khi đánh dấu tròn 10 năm hình thành và phát triển của khu du lịch biểu tượng này.
Trên đỉnh núi cao hơn 3.100m ở Lào Cai, mưa đá rầm rập kéo dài 30 phút, cập nhật mới nhất
Đúng thời điểm một khối không khí lạnh từ phía Nam Trung Quốc đang di chuyển về phía nước ta, một trận mưa đá kéo dài khoảng 30 phút xuất hiện trên đỉnh Fansipan, tỉnh Lào Cai, chiều ngày 22/4.
Trên đỉnh mây Sa Pa, phụ nữ bản địa “ươm mầm” giấc mơ từ văn hóa và thiên nhiên
Triển lãm 'Gieo xanh nơi đỉnh mây' kể về hành trình phụ nữ dân tộc Sa Pa bảo tồn văn hóa, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.








