Doanh nghiệp Đài Loan (Trung Quốc) tìm nhà cung cấp ngô bao tử

Nguyễn Phương

04/07/2025 10:12 GMT +7

Một doanh nghiệp chuyên phân phối thực phẩm Việt Nam tại Đài Loan liên hệ với Thương vụ, Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc (Trung Quốc) đề nghị giới thiệu nhà cung ứng ngô bao tử để nhập khẩu phân phối tại Đài Loan.

Thương vụ, Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc (Trung Quốc) cho biết, một doanh nghiệp chuyên phân phối thực phẩm Việt Nam tại Đài Loan đã liên hệ với Thương vụ đề nghị giới thiệu nhà cung ứng ngô bao tử để nhập khẩu phân phối tại Đài Loan.

Theo đó, sản phẩm ngô bao tử đối tác cần dạng dài 8-9cm với trọng lượng khoảng 20gram và được đóng thành bao 1kg (khoảng 50 bắp).

Sản phẩm cần được khử diệt khuẩn (blanching) và đóng gói bảo quản lạnh cũng như đáp ứng đủ yêu cầu về kiểm dịch và tiêu chuẩn xuất xứ để có thể nhập khẩu và tiêu thụ tại Đài Loan.

Chi tiết về yêu cầu mua - bán do hai bên trực tiếp trao đổi.

Doanh nghiệp Việt Nam có khả năng cung ứng mặt hàng trên xin gửi thông tin giới thiệu về năng lực (tiếng Anh hoặc tiếng Trung dạng chữ phồn thể), kèm danh thiếp của cán bộ bán hàng cho Thương vụ theo phương thức sau: Thương vụ, Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc, Vietnam Economic Cultural Office in Taipei- Commercial Division Add: 3F. - 1, No.101 Songjiang Road, Zhongshan District, Taipei 10486, Taiwan.

Nhu cầu ngô bao tử tại Đài Loan khá ổn định, chủ yếu phục vụ thị trường nội địa và một phần nhỏ xuất khẩu. Người Đài Loan ưa chuộng ngô bao tử trong các món xào, lẩu và salad. Nguồn cung chủ yếu đến từ các nước lân cận, đặc biệt là Thái Lan và Việt Nam. Giá cả cạnh tranh và chất lượng sản phẩm là yếu tố quan trọng để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.

Việt Nam sản xuất ngô bao tử chủ yếu ở các tỉnh miền núi phía Bắc và một số tỉnh miền Trung, Tây Nguyên. Người nông dân thường trồng ngô bao tử xen canh hoặc luân canh với các loại cây trồng khác. Quy trình sản xuất bao gồm chọn giống, gieo trồng, chăm sóc, thu hoạch và sơ chế. Ngô bao tử được thu hoạch khi còn non, sau đó được phân loại, làm sạch và đóng gói để tiêu thụ trong nước hoặc xuất khẩu.


Doanh nhân Đài Loan mang giống nho 'lạ' trồng trên đất Đồng Nai, bán 250.000 đồng/kg vẫn cháy hàng

Doanh nhân Đài Loan mang giống nho "lạ" trồng trên đất Đồng Nai, bán 250.000 đồng/kg vẫn cháy hàng

Ông Lu Sung Bật, người Đài Loan, đại diện cơ sở kinh doanh Tư Tùng tại xã Lộc An, huyện Long Thành (Đồng Nai) sưu tầm rất nhiều giống cây ăn trái cũng như các loại cây cảnh khác nhau, trong đó có giống nho thân gỗ.

Đài Loan (Trung Quốc) lùng sục thu mua trầm hương không tiếc tiền, cơ hội nào cho trầm hương Việt Nam?

Đài Loan (Trung Quốc) lùng sục thu mua trầm hương không tiếc tiền, cơ hội nào cho trầm hương Việt Nam?

Trầm hương Việt Nam, đặc biệt từ cây dó bầu (Aquilaria Crassna), được đánh giá cao nhờ hương thơm và chất lượng vượt trội, phù hợp với nhu cầu của các nhà sản xuất nước hoa và hương liệu tại Đài Loan (Trung Quốc).

Một sản phẩm khô thơm phức của Việt Nam, người Đài Loan (Trung Quốc) mê mệt, bỏ hàng triệu USD mua về ăn

Một sản phẩm khô thơm phức của Việt Nam, người Đài Loan (Trung Quốc) mê mệt, bỏ hàng triệu USD mua về ăn

Từ lâu nấm hương là nguyên liệu được yêu thích trong các món ăn hay thực phẩm chế biến của người dân tại Đài Loan. Đài Loan chỉ nhập khẩu nấm hương khô từ Việt Nam và Nhật Bản, với kim ngạch nhập khẩu đạt 5,37 triệu USD, trong đó Việt Nam hiện là đối tác cung ứng lớn nhất cho Đài Loan, chiếm tuyệt đối về lượng và kim ngạch nhóm hàng này...

Xoài Đài Loan to bự rớt giá ở Đồng Nai, rẻ như cho, rụng đầy mặt đất, thương lái 'chạy làng', dân mặc kệ

Xoài Đài Loan to bự rớt giá ở Đồng Nai, rẻ như cho, rụng đầy mặt đất, thương lái "chạy làng", dân mặc kệ

Khoảng 1 tháng nay, khi rộ vụ thu hoạch, giá xoài Đài Loan liên tục giảm mạnh. Hiện nhiều nhà vườn tại Đồng Nai rơi vào cảnh thương lái bỏ cọc không đến mua khiến nông dân neo xoài trên cây không thu hoạch.