dd/mm/yyyy

Diện mạo Nông thôn mới đổi thay ở vùng cao biên giới

Là địa bàn vùng cao, giáp biên với nước bạn Lào, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La đã và đang ngày càng “thay da đổi thịt” từ chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới. Diện mạo nông thôn mới và cuộc sống, vật chất, tinh thần của bà con các dân tộc ngày được nâng cao rõ rệt.

Đầu tháng 7/2021, chúng tôi có dịp trở lại huyện biên giới Sông Mã, điều dễ nhận thấy và hiện hữu ra trước mắt chúng tôi là hạ tầng cơ sở và những khu dân cư được xây dựng khang trang. Đường giao thông đến trung tâm các xã, cơ sở vật chất như trường học, trạm xá, trụ sở làm việc... góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc nơi đây.

Diện mạo Nông thôn mới đổi thay ở vùng cao biên giới - Ảnh 1.

Sông Mã là huyện vùng cao biên giới, nằm trong tốp những huyện khó khăn của tỉnh Sơn La. Thời gian qua, huyện đã khơi dậy nội lực và phát huy phong trào toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, vận động nhân dân hiến đất và ngày công lao động để xây dựng các tiêu chí nông thôn mới.

Diện mạo Nông thôn mới đổi thay ở vùng cao biên giới - Ảnh 2.

Từ những chính sách và sự quan tâm sát sao của huyện uỷ, UBND huyện Sông Mã, nhiều chương trình an sinh xã hội và giảm nghèo đã được triển khai đồng bộ. Từng bước làm thay đổi mức sống ở các xã vùng sâu, vùng xa của huyện Sông Mã.


Diện mạo Nông thôn mới đổi thay ở vùng cao biên giới - Ảnh 4.

Đường giao thông nông thôn được huyện Sông Mã đầu tư xây dựng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại.

Diện mạo Nông thôn mới đổi thay ở vùng cao biên giới - Ảnh 5.

Nhờ sự quan tâm hỗ trợ của huyện Sông Mã, bà con đã thay đổi nhận thức sản xuất, biết áp dụng các mô hình chăn nuôi cho giá trị kinh tế cao như: Nuôi bò, trâu, dê... để tăng nguồn thu nhập.

Diện mạo Nông thôn mới đổi thay ở vùng cao biên giới - Ảnh 6.

Nhờ sự tuyên truyền vận động tốt, người dân đã hiểu rõ quyền lợi và trách nhiệm của mình trong xây dựng nông thôn mới. Vì vậy, khi địa phương phát động phong trao xây dựng nông thôn mới, bà con đều nhiệt tình tham gia.

Diện mạo Nông thôn mới đổi thay ở vùng cao biên giới - Ảnh 7.

Ông Lò Văn Tưởng, Bí thư chi bộ, Trưởng bản Nà Nghịu (xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La) đã hiến hơn 100m2 đất làm đường ngõ bản, tạo điều kiện cho bà con đi lại thuận tiện hơn.

Diện mạo Nông thôn mới đổi thay ở vùng cao biên giới - Ảnh 8.

Từ khi xây dựng nông thôn mới, cuộc sống vật chất, tinh thần của bà con các dân tộc huyện biên giới Sông Mã đã được nâng cao. Nhiều mô hình kinh tế điển hình được người dân áp dụng vào sản xuất, chăn nuôi.

Diện mạo Nông thôn mới đổi thay ở vùng cao biên giới - Ảnh 9.

Trong 6 tháng đầu năm, huyện Sông Mã đã triển khai thực hiện 18 công trình xây dựng cơ sở hạ tầng cho 18 xã, sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021.

Diện mạo Nông thôn mới đổi thay ở vùng cao biên giới - Ảnh 10.

Thời gian gần đây, công ty Điện lực Sơn La vừa đóng điện và đưa vào sử dụng trạm biến áp Ten Ư, cấp điện cho 57 hộ dân thuộc bản Ten Ư (xã Chiềng Sơ, huyện Sông Mã). Người dân nơi đây phấn khởi, khi có điện thắp sáng và xem các tin tức thời sự trên tivi...

Diện mạo Nông thôn mới đổi thay ở vùng cao biên giới - Ảnh 11.

Ngoài tập trung xây dựng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, những năm qua huyện Sông Mã còn vận đồng người dân chuyển đổi cây trồng trên đất dốc. Qua đó, giúp nhiều nông hộ thoát nghèo và có thu nhập cao. Hiện nay trên địa bàn huyện Sông Mã có 7.114 ha nhãn. Cây ăn quả khác có diện tích 2.282 ha, đây là 1 trong những tiềm năng và lợi thế lớn giúp huyện Sông Mã thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương trong thời gian tới.

Hà Hoàng