Thứ Sáu, ngày 07/02/2025 02:20 PM (GMT+7)

Để những mùa Xuân thêm xanh

2025-02-07 14:20:48

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi dịp Xuân về, nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La lại cùng nhau thực hiện tốt phong trào Tết trồng cây. Không chỉ là một nét đẹp văn hóa, phong trào trồng cây, trồng rừng còn mang lại giá trị thực tiễn.

Clip: Công an tỉnh Sơn La phát động Tết trồng cây

Phong trào trồng cây ở Sơn La

“Mùa Xuân là Tết trồng cây. Làm cho đất nước càng ngày càng xuân”. Thực hiện lời dạy trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhiều năm qua, cứ mỗi dịp đầu Xuân năm mới, các cấp, các ngành, cán bộ chiến sĩ các lực lượng vũ trang, nhân dân trên địa bàn tỉnh Sơn La lại nô nức, đồng loạt ra quân tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Hoạt động này đã trở thành một trong những truyền thống tốt đẹp.

Hơn 60 năm qua, phong trào Tết trồng cây vẫn còn nguyên giá trị, trở thành một nét đẹp trong văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam. Từ lời dạy của Người, phong trào trồng cây, gây rừng, phủ xanh đất trống đồi trọc luôn được tỉnh Sơn La ra sức hưởng ứng bằng nhiều việc làm cụ thể.

Những tầng cây xanh trù phú khắp mọi nơi. Đó không chỉ là để có thêm nhiều cây xanh, phát triển nguồn tài nguyên thiên nhiên, mà Tết trồng cây còn góp phần giáo dục cho mỗi người, nhất là thế hệ trẻ lòng yêu quý, tôn trọng và bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ môi trường, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người dân đối với cộng đồng.

Lực lượng kiểm lâm Sơn La trồng cây phân tán.

Theo số liệu thống kê, từ năm 2023 đến nay, lực lượng Công an Sơn La đã trồng mới hơn 3000 cây các loại. Đầu Xuân Ất Tỵ 2025, Công an tỉnh Sơn La cũng đã tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây – Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Đại tá Đặng Trọng Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La nhắc lại lời dạy “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người” của Bác Hồ. Cùng với việc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa thì việc bảo vệ môi trường sinh thái là hết sức quan trọng, bảo đảm cho sự phát triển bền vững.

Đồng thời yêu cầu mỗi cán bộ chiến sĩ Công an toàn tỉnh cần đẩy mạnh tuyên truyền để mỗi công dân cần nhận thức sâu sắc vai trò, ý nghĩa của trồng rừng. Từ đó, mỗi người dân sẽ góp sức trồng cây, phát triển rừng để góp phần bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường sống, nơi làm việc và của gia đình.

Công an tỉnh Sơn La phát động lễ trồng cây. Ảnh: Thiên Hiếu

Trồng cây để bảo vệ, phát triển rừng

Mục tiêu năm 2025, toàn tỉnh Sơn La phấn đấu trồng mới 1.430 ha rừng tập trung, khoanh nuôi tái sinh 9.895 ha, trồng 1 triệu cây phân tán, nâng tỷ lệ che phủ rừng lên 48,5%. Ông Nguyễn Huy Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Sơn La, cho biết: Lực lượng kiểm lâm tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ, phát triển rừng.

Đồng thời, tăng cường quản lý Nhà nước về rừng, đất lâm nghiệp, bảo đảm đồng bộ, thống nhất với quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quản lý đầu tư, hướng dẫn triển khai hiệu quả các chương trình, đề án, dự án bảo vệ và phát triển rừng bền vững, tạo điều kiện để người dân có thu nhập từ nghề rừng; chỉ đạo các đơn vị hoàn thành xây dựng, củng cố các công trình PCCCR, ứng dụng hệ thống thông tin địa lý theo dõi diễn biến rừng, cảnh báo cháy sớm, chủ động phương án, lực lượng trong mọi tình huống cháy rừng có thể xảy ra.

Lực lượng Kiểm lâm phối hợp cùng nhân dân tham gia tuần tra bảo vệ rừng. Ảnh: Văn Ngọc

Bên cạnh đó, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Sơn La chỉ đạo các Hạt Kiểm lâm, Ban Quản lý các khu rừng đặc dụng - phòng hộ, Khu bảo tồn thiên nhiên Mường La tổ chức thực hiện tốt chương trình phối hợp, dự tính, dự báo cấp cháy rừng mùa khô hanh, thông báo kịp thời đến chính quyền các cấp và chủ rừng chủ động PCCCR theo phương châm “4 tại chỗ”.

Chỉ đạo các Ban Quản lý rừng đặc dụng - phòng hộ rà soát, lập hồ sơ điều chỉnh phương án quản lý rừng bền vững giai đoạn 2021-2030 và các hoạt động du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng, phòng hộ, để tham mưu cho chính quyền địa phương quản lý hoạt động du lịch liên quan đến rừng và nâng cao hiệu quả xã hội hóa công tác bảo vệ, phát triển rừng.

Sơn La phấn đấu nâng tỷ lệ che phủ rừng lên 48,5%. Ảnh: Văn Ngọc

Ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cho biết: Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người", tỉnh Sơn La luôn xác định việc trồng cây xanh là việc làm quan trọng, gắn liền với quá trình phát triển toàn diện của tỉnh không chỉ cho hôm nay mà cho cả mai sau.

Vì vậy, vào mỗi dịp đầu Xuân mới, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La tổ chức ra quân trồng cây, trồng rừng, mở đầu cho phong trào trồng cây hàng năm. Các địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh đã tích cực hưởng ứng, trở thành một nét đẹp văn hóa, mang lại lợi ích to lớn về nhiều mặt.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, các địa phương, toàn thể nhân dân hăng hái tham gia trồng cây, trồng rừng; người người trồng cây, nhà nhà trồng cây; đồng thời, cần nâng cao ý thức và có biện pháp hữu hiệu để bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng chặt phá, đốt rừng, khai thác rừng trái phép; tăng cường đầu tư, ứng dụng khoa học - công nghệ, tạo cơ chế hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế rừng bền vững.

Văn Ngọc