dd/mm/yyyy

Dân bản vùng cao hình thành các thói quen tốt về vệ sinh môi trường trong nông thôn mới

Không nuôi gia súc dưới gầm sàn; làm nhà tiêu hợp vệ sinh, thực hiện thu gom để thuận tiện cho việc xử lý rác thải... Đó là những việc làm dần đang trở thành thói quen tốt của đồng bào dân tộc Hà Giang góp phần hoàn thiện tiêu chí môi trường xây dựng nông thôn mới.

Thay đổi tư duy của người dân trong xây dựng nông thôn mới

Những ngày đầu tháng 11, chúng tôi đến thôn Sả Sủng Chứ (xã Sính Lủng), một trong những thôn thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường của huyện Đồng Văn. Quan sát thấy, đường bê tông sạch sẽ, mỗi gia đình với hàng rào đá bao quanh, chuồng trại xa nhà....

Được đánh giá thôn điển hình trong thực hiện hiệu quả mô hình "Bảo vệ môi trường gắn với xây dựng NTM", thôn Sả Sủng Chứ chính là bức tranh NTM vùng cao tiêu biểu của huyện Đồng Văn.

Thôn có 94 hộ, 95% là đồng bào dân tộc Mông. Để có được kết quả đó, cấp ủy, chính quyền địa phương đã đưa công tác đảm bảo vệ sinh môi trường vào nghị quyết của thôn. Hiện, thôn có 4 tổ tự quản vệ sinh môi trường.

Ông Lầu Mí Di, Cán bộ tư pháp phụ trách thôn cho biết: "Tổ tự quản của thôn thường xuyên phát động phong trào dọn dẹp vệ sinh môi trường từ nhà ra ngõ. Cứ thứ 6 hàng tuần là bà con cùng nhau quét dọn đường làng ngõ xóm và dọn dẹp vệ sinh xung quanh nhà.

"Chúng tôi cũng thường xuyên đi kiểm tra các tuyến đường và từng gia đình. Hộ nào chưa biết cách làm sẽ hướng dẫn, hộ nào đã hướng dẫn nhưng chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa tốt sẽ bị nhắc nhở. Đến nay, ý thức người dân trong thôn đã nâng lên rất nhiều" – Ông Di chia sẻ.

Dân bản vùng cao hình thành các thói quen tốt về vệ sinh môi trường trong nông thôn mới - Ảnh 1.

60 hộ dân xã Sính Lủng đã được hỗ trợ xây công trình phụ trợ nhà tắm, nhà vệ sinh, bể chứa nước hộ gia đình.

Theo ông Di, trước đây phong tục của đồng bào Mông thường xây nuôi nhốt nuôi gia súc, gia cầm ngay trước nhà để tiện chăm sóc và bảo vệ, ít người xây chuồng nuôi; chất thải vật nuôi thường không được xử lý. Nhưng từ khi thực hiện chương trình xây dựng NTM, được vận động, tuyên truyền, gia đình bà con trong thôn đã bắt đầu giữ gìn vệ sinh môi trường.

Trước đây, nhân dân trong thôn chỉ làm nương, làm ruộng, lo đủ cái ăn đã vất vả lắm rồi chứ để ý gì đến chỗ mình ở đã sạch, đẹp hay chưa. Nhưng bây giờ thì khác, được tuyên truyền các gia đình đã làm chuồng trại ra xa nhà, thu gom chất thải làm phân bón.

"Đặc biệt, từ khi được hỗ trợ xi măng từ chương trình xây dựng nông thôn mới các hộ dân trong bản bây giờ cũng có nhà tắm, nhà vệ sinh, đường làng, ngõ xóm cũng được vệ sinh sạch sẽ, đẹp hơn. Đến nay đã có 60 hộ có được hỗ trợ xây công trình nhà tắm hợp vệ sinh ", ông Di nói.

Rời thôn Sả Sủng Chứ chúng tôi đến thôn Sính Lủng, đúng lúc bà con trong thôn đang tập trung vệ sinh đường làng từ đầu thôn vào đến các hộ gia đình.

Bà Giang Thị Dính, dân tộc Mông mặc dù đã 80 tuổi nhưng vẫn đeo gùi cùng mọi người đi quét dọn, nhặt từng chiếc chai nhựa, túi linon gom lại để mang đến lò đốt rác ở đầu thôn để tiêu huỷ. Bà Dinh vừa quét vừa cười nói, đường làng phải sạch sẽ để con trẻ và những người già như chúng tôi có chỗ vui chơi và đảm bảo sức khoẻ được chứ.

Dân bản vùng cao hình thành các thói quen tốt về vệ sinh môi trường trong nông thôn mới - Ảnh 2.

Cụ Giàng Thị Dính cùng bà con nhân dân trong thôn quét dọn đường làng ngõ xóm tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp

Mô hình "Bảo vệ môi trường gắn với xây dựng NTM" được chính quyền xã Sính Lủng triển khai song song quá trình xây dựng NTM. Ngay từ đầu năm, xã đã ban hành kế hoạch vệ sinh cảnh quan môi trường; tiến hành các phần việc cụ thể, như: Phát quang các tuyến đường, vận động nhân dân dọn dẹp vệ sinh môi trường quanh khu dân cư….

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, Ông Vàng Mí Páo - Chủ tịch UBND xã Sảng Tủng cho biết: Hiện 100% các thôn trong xã đều có điểm thu gom và lò đốt rác thải. Hàng tuần các thôn đểu tổ chức 1 buổi tổng vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm và quanh nhà. Sau một thời gian đi vào hoạt động, việc cách ly rác thải ra xa khu dân cư đã giảm bớt mức độ trực tiếp gây ô nhiễm môi trường trong xã.

"Môi trường là một trong những tiêu chí khó, đòi hỏi sự chung tay của người dân. Để thực hiện hiệu quả tiêu chí này, thời gian tới, xã sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong nhân dân" Ông Páo cho biết thêm.

Diện mạo nông thôn vùng cao ngày càng khởi sắc

Bắt tay vào triển khai xây dựng nông thôn mới, xã Sính Lủng bộn bề khó khăn. Trước thực trạng đó, xã đã lựa chọn khâu đột phá là chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ đó nâng cao thu nhập cho người dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo để tạo ra sức bật hoàn thành các tiêu chí khác.

Được coi là xã tạo được sức lan tỏa mạnh nhất về các mô hình, điển hình về chăn nuôi tổng hợp, đến nay xã Sính Lủng có 05 mô hình chăn nuôi tổng hợp đã mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Dân bản vùng cao hình thành các thói quen tốt về vệ sinh môi trường trong nông thôn mới - Ảnh 3.

Tuyến đường nội thôn trong xã Sính Lủng đã được bê tông hoá, đạo điều kiện đi lại thuận lợi cho bà con vùng cao.

Điển hình như ông Lấu Súa Giàng (thôn Sà tủng Chứ), hiện nay đang nuôi 02 con bò, 6 con lợn thịt, dê 5 con, gia cầm khoảng 60 con, trong 7 tháng đầu năm 2022 gia đình xuất bán 14 con khoảng 50 triệu đồng.

Hay hộ ông Vần Chứ Páo thôn Cá Ha, hiện tại gia đình đang nuôi 3 con bò, 02 con lợn, 10 con Dê, gà 30 con, bồ câu 30 đôi. Và ông Sình Mí Cơ (thôn Má Chề), hiện tại gia đình đang nuôi 03 con bò, 05 con lợn, 60 đôi bồ câu, gà 50 con.

Trong đó, nhiều mô hình đã phát huy tác dụng, mang lại hiệu quả, có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, tạo chuyển biến tích cực trong phát triển KT-XH, giảm nghèo bền vững, xây dựng cảnh quan môi trường, nâng cao đời sống nhân dân.

Bên cạnh phát triển chăn nuôi, cấp uỷ chính quyền xã Sính Lủng cũng đang đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, đường giao thông nông thôn. 9 tháng đầu năm 2022, xã Sính Lủng đã thực hiện đăng ký 02 tuyến đường nội thôn, nhóm hộ với tổng số 220 mét tại thôn Quả Lủng.

Dân bản vùng cao hình thành các thói quen tốt về vệ sinh môi trường trong nông thôn mới - Ảnh 4.

Mô hình phát triển các loại rau vụ đông xã Sính Lủng

Để có được những kết quả đáng ghi nhận trên, BCĐ xây dựng NTM xã đã chỉ đạo cán bộ chuyên môn thường xuyên rà soát quy hoạch, báo cáo kịp thời bằng văn bản nếu có sự thay đổi về quy hoạch để chỉnh sửa lại cho phù hợp với nhu cầu thực tiễn.

Tổ chức rà soát các hộ gia đình, cá nhân chưa có hoặc không đảm bảo về công trình nhà vệ sinh, nhà tắm, chuồng gia súc, bể chứa nước hộ gia đình tại thôn Sà Tủng Chứ để đề xuất cấp trên hỗ trợ xây dựng theo kế hoạch thôn đạt chuẩn NTM; thực hiện đăng ký tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp tại thôn Lá Tà.

Chủ tịch UBND xã Sính Lủng Vàng Mí Páo chia sẻ: trong thời gian tới, xã Sính Lủng tiếp tục tập trú trọng phát triển các loại rau vụ đông, nhân rộng các mô hình chăn nuôi điển hình và phát triển làng nghề đan lát để nâng cao thu nhập cho nhân dân để tạo đà hoàn thành các tiêu chí, từng bước về đích về đích NTM trong thời gian sớm nhất. 

Trang Thảo