dd/mm/yyyy

Yên Châu: Tổ chức Công đoàn đổi mới mạnh mẽ góp phần phát triển địa phương

Phong trào và hoạt động của Liên đoàn Lao động huyện Yên Châu (Sơn La) đã có nhiều đổi mới, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Clip: Phong trào và hoạt động Công đoàn đổi mới góp phần phát triển địa phương

Hoạt động Công đoàn đổi mới

Những năm qua, Liên đoàn Lao động huyện Yên Châu cùng với các tổ chức công đoàn trong huyện đã thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân viên chức lao động. Phong trào và hoạt động công đoàn đã có nhiều đổi mới, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Điểm nổi bật trong các phong trào và hoạt động của công đoàn trong nhiệm kỳ qua đó là việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo được các cấp công đoàn triển khai sâu rộng, tạo được sức lan tỏa rộng lớn, như các phong trào thi đua: "Dạy tốt, học tốt", "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" trong các trường học; Phong trào "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" gắn với phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc''; Phong trào "Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm An toàn vệ sinh lao động" tại các công đoàn cơ sở.

Yên Châu: Tổ chức Công đoàn đổi mới mạnh mẽ góp phần phát triển địa phương - Ảnh 2.

Phong trào và hoạt động Công đoàn huyện Yên Châu đã có nhiều đổi mới, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Ảnh: Hoàng Dương

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Quang Trung, Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Đa Khoa huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La cho biết: Phong trào thi đua "Thực hiện tốt 12 điều y đức" trong ngành y tế, với đặc thù hàng ngày phải tiếp xúc, chăm sóc rất nhiều bệnh nhân, thường xuyên trực ca cả ngày lẫn đêm, tuy khó khăn vất vả, nhưng thực hiện lời dạy của Bác "Lương y như từ mẫu", các y Bác sỹ Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Châu đã luôn tận tụy hết lòng với người bệnh, để lại sự tin yêu, quý trọng trong mỗi người bệnh và nhân dân trên địa bàn.

"Công đoàn đã phát động phong trào thi đua đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Chúng tôi đã tổ chức các cuộc thi như "văn hóa ứng xử", thi "điều dưỡng viên thanh lịch" từ đó đã tạo các chuyển biến về thái độ trong đội ngũ cán bộ y tế, tạo được sự hài lòng của người bệnh. Cùng với đó chúng tôi đã phát động các phong trào nâng cao trình độ chuyên môn của đoàn viên công đoàn, đoàn viên công đoàn làm chủ các đề tài, sáng kiến kinh nghiệm, xây dựng các quy trình kỹ thuật cho các bệnh thường gặp, từ đó nâng cao hiệu quả điều trị", ông Trung nói.

Chị Lò Thị Hém, bản Lắc Phiêng, xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La chia sẻ: Tôi bị u mỡ ở eo, đến khám và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Châu, được các bác sỹ chăm sóc nhiệt tình, chu đáo, thăm hỏi tình hình hàng ngày. Đến nay tôi cũng đỡ nhiều, sức khỏe cũng ổn định hơn, đi lại vận động nhẹ nhàng được rồi. Tôi rất cảm ơn các bác sỹ ở đây.

Yên Châu: Tổ chức Công đoàn đổi mới mạnh mẽ góp phần phát triển địa phương - Ảnh 3.

Công đoàn Bệnh viện Đa Khoa huyện Yên Châu "Thực hiện tốt 12 điều y đức" trong ngành y tế. Ảnh: Hoàng Dương

Bên cạnh đó, Phong trào thi đua "Lao động giỏi - Lao động sáng tạo" và Chương trình "Một triệu sáng kiến - nỗ lực, vượt khó, sáng tạo" tiếp tục được đông đảo cán bộ, đoàn viên, CNLĐ trên địa bàn huyện hưởng ứng. Đã có 65 sáng kiến, kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở được nghiệm thu; 03 tập thể được UBND tỉnh tặng cờ dẫn đầu, 04 cá nhân được nhận bằng khen của UBND tỉnh; cùng hàng nghìn lượt tập thể, cá nhân được nhận danh hiệu lao động tiến tiến, chiến sỹ thi đua cơ sở, được các cấp biểu dương, khen thưởng trong các phong trào và hoạt động công đoàn.

Anh Nguyễn Văn Toàn, Phó Bí thư Huyện đoàn Yên Châu, tỉnh Sơn La chia sẻ: Nhận thức sâu sắc cán bộ đoàn phải gương mẫu, tiên phong đi đầu trong các hoạt động của đoàn, thời gian qua cá nhân đã chủ động tìm tòi, nghiên cứu, thường xuyên tham gia các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật, cuộc thi khởi nghiệp trong và ngoài tỉnh để kêu gọi các đoàn viên tham gia phát triển kinh tế.

Anh Nguyễn Đình Tuấn, Đoàn viên Công đoàn cơ sở xã Yên Sơn, huyện Yên Châu chia sẻ: Tôi cảm thấy tổ chức công đoàn xã có rất nhiều các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động của cơ sở. Mỗi dịp lễ, tết là anh em chúng tôi đều được tổ chức công đoàn đến thăm hỏi, động viên, tặng quà. Ngoài ra bản thân tôi cùng một số đồng chí đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn được tổ chức công đoàn tạo điều kiện hỗ trợ nguồn vốn phát triển kinh tế vượt khó. Bên cạnh đó công đoàn cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tạo sân chơi lành mạnh để chúng tôi có điều kiện tham gia qua đó nâng cao tinh thần, trách nhiệm, thắt chặt tình cảm trong đời sống và công việc.

Yên Châu: Tổ chức Công đoàn đổi mới mạnh mẽ góp phần phát triển địa phương - Ảnh 4.

Yên Châu đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tạo sân chơi lành mạnh cho đoàn viên Công đoàn. Ảnh: Hoàng Dương

Phát huy hiệu quả vai trò Công đoàn

Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thị Hiền, Chủ tịch LĐLĐ huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La cho biết: Huyện Yên Châu hiện có 75 Công đoàn cơ sở trực thuộc với 2.519 đoàn viên. Với phương châm "Hướng về cơ sở, đoàn viên, người lao động", các hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện được các cấp công đoàn chủ động thực hiện, mang lại hiệu quả thiết thực như Chương trình "Tết Sum vầy", "Chợ tết công đoàn"; "Tháng công nhân". Trong nhiệm kỳ, đã xây dựng được 5 nhà "Mái ấm Công đoàn" với tổng số tiền là 120 triệu đồng.

Yên Châu: Tổ chức Công đoàn đổi mới mạnh mẽ góp phần phát triển địa phương - Ảnh 5.

Công đoàn huyện Yên Châu đẩy mạnh hỗ trợ đoàn viên công đoàn về nhà ở. Ảnh: Hoàng Dương

Bên cạnh đó, các cấp công đoàn đã trú trọng xây dựng tổ chức công đoàn, nâng cao trình độ lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ cho đoàn viên. Tuyên truyền, vận động, kết nạp mới 285 đoàn viên, giới thiệu 324 đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng kết nạp. Đặc biệt, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, các cấp Công đoàn trong huyện đã tập trung tuyên truyền, chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 nhiều công đoàn cơ sở thực hiện sáng tạo, góp phần tích cực vào công tác chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện. Với những nỗ lực và cố gắng, 11/11 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội IX đã đề ra đều đạt và vượt.

Yên Châu: Tổ chức Công đoàn đổi mới mạnh mẽ góp phần phát triển địa phương - Ảnh 6.

Với những hoạt động hiệu quả, các cấp Công đoàn huyện Yên Châu đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Ảnh: Hoàng Dương

Cũng theo Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Yên Châu, bên cạnh việc xác định rõ 3 khâu đột phá đó là tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức, phương thức và hiệu quả hoạt động công đoàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn; Nâng cao hiệu quả nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đoàn viên, người lao động, cán bộ công đoàn và thiết thực chăm lo lợi ích của đoàn viên; Đổi mới phương thức hoạt động công đoàn, trọng tâm là chuyển đổi số, xây dựng công đoàn số, đoàn viên số. Cùng với sự quan tâm chăm lo của các tổ chức công Đoàn, nhất là của cấp ủy Đảng chính quyền các cấp, tin rằng trong nhiệm kỳ 2023 - 2028, hoạt động công đoàn và các phong trào trong cán bộ, công nhân viên chức lao động trên địa bàn huyện Yên Châu sẽ thu được nhiều kết quả quan trọng hơn nữa, góp phần xây dựng quê hương Yên Châu ngày càng giàu đẹp, văn minh.

"Trong thời gian tới, LĐLĐ huyện Yên Châu sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp công đoàn trong toàn huyện phát huy và làm tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn. Các hoạt động cần phải hướng mạnh về cơ sở làm tốt hơn nữa và phát động các phong trào thi đua yêu nước trong các cấp công đoàn. Trong nhiệm kỳ tới các cấp công đoàn trong toàn huyện sẽ cụ thể hóa các chỉ tiêu, mục tiêu và nhiệm vụ giải pháp để thực hiện có hiệu quả tại cơ sở, đặc biệt là trọng tâm quan tâm 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ tới" bà Hiền nói.

Văn Ngọc - Nguyễn Vinh