Chương trình Mục tiêu quốc gia 1719 hoàn thiện hạ tầng, tạo sinh kế ổn định nơi vùng cao Yên Sơn
14/12/2025 09:23 GMT +7
Từ một xã còn nhiều khó khăn, Yên Sơn (Sơn La) đang vươn lên nhờ Chương trình Mục tiêu quốc gia 1719, hạ tầng được đầu tư đồng bộ, nước sạch đến tận bản, đời sống người dân đổi thay.
- Hội Nông dân tỉnh Sơn La khẳng định vai trò nòng cốt trong phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn
- Sơn La: Bàn giao biên chế, nhiệm vụ các tổ chức hội quần chúng sang cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
- Sơn La: Bỏ việc về quê nuôi lợn, lão nông ở Mường Khiêng thu lãi hàng trăm triệu
Yên Sơn hoàn thiện hạ tầng từng ngày
Yên Sơn từng được nhắc đến như một xã vùng cao còn nhiều khó khăn của tỉnh Sơn La. Địa hình chia cắt, hạ tầng thiếu thốn, sinh kế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ khiến đời sống của đồng bào các dân tộc nơi đây gặp không ít trở ngại.
Thế nhưng, vài năm trở lại đây, diện mạo Yên Sơn đang đổi thay từng ngày nhờ việc triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021–2025 (Chương trình 1719).
Những con đường đất nhỏ hẹp, mùa khô bụi mù, mùa mưa lầy lội trước kia nay đã được mở rộng, bê tông hóa, tạo thuận lợi cho người dân đi lại, giao thương. Nước sạch được dẫn về tận các bản; các công trình nhà văn hóa, trường học được đầu tư xây dựng khang trang. Từ nguồn vốn hỗ trợ cây giống, vật nuôi, người dân có thêm điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, từng bước vươn lên thoát nghèo.

Ông Lò Văn Thi, Chủ tịch UBND xã Yên Sơn cho biết: Xã hiện có 22 bản với trên 12.000 nhân khẩu, gồm 5 dân tộc Thái, Mông, Kinh, Khơ Mú và Xinh Mun cùng sinh sống. Triển khai Chương trình 1719, trong 4 năm qua, từ nguồn vốn được phân bổ, xã Yên Sơn đã tập trung hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo; đầu tư xây dựng hạ tầng thiết yếu như giao thông nông thôn, trường học, nhà văn hóa; đồng thời đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào các dân tộc.
Cụ thể, từ năm 2021 đến nay, xã đã đầu tư xây dựng 7 công trình giao thông, 3 công trình nhà văn hóa, 1 công trình nước sinh hoạt với tổng kinh phí gần 9 tỷ đồng; hỗ trợ sửa chữa, làm mới nhà ở cho 125 hộ nghèo, cận nghèo. Trong quá trình triển khai, xã phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận, cùng tham gia giám sát và bảo vệ công trình. Nhờ đó, các dự án đều được thực hiện đúng tiến độ, phát huy hiệu quả ngay sau khi hoàn thành.

Trao sinh kế bền vững, giúp người dân Yên Sơn vươn lên
Tại bản Chiềng Yên, nơi có gần 100 hộ dân sinh sống, trước đây tình trạng thiếu nước sinh hoạt diễn ra thường xuyên, nhất là vào mùa khô. Người dân phải đi xa gánh từng can nước về dùng, vừa vất vả, vừa không đảm bảo vệ sinh.
Từ nguồn vốn Chương trình 1719, công trình nâng cấp hệ thống nước sạch nông thôn được đầu tư, đưa nước về tận từng hộ gia đình, giải quyết căn bản tình trạng thiếu nước sinh hoạt kéo dài nhiều năm.
Chị Bùi Thị Châm, bản Chiềng Yên chia sẻ: Trước kia khi chưa có nước sạch, gia đình tôi rất vất vả, phải chắt chiu từng xô nước để sinh hoạt. Từ khi có công trình nước sạch, nước về đến tận nhà, bà con trong bản ai cũng phấn khởi, không còn lo thiếu nước mỗi khi mùa khô đến.

Không chỉ tập trung đầu tư hạ tầng, Chương trình 1719 còn tạo sinh kế bền vững cho người dân thông qua các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất. Thực hiện Dự án 2 và Dự án 3, từ năm 2021 đến nay, hàng trăm hộ dân trên địa bàn xã Yên Sơn đã được tham gia tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật; được hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, phân bón… Nhờ đó, nhiều mô hình sản xuất mới đã hình thành, mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt.
Ông Lò Văn Thỏa, Bí thư chi bộ, Trưởng bản Cò Chịa cho biết: Bản Cò Chịa cách trung tâm xã Yên Sơn khoảng 8km, có diện tích hơn 711ha với 184 hộ, 827 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái.
Những năm qua, từ các chương trình mục tiêu quốc gia, người dân trong bản đã được tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật vào canh tác, phát triển cây ăn quả, rau màu, chăn nuôi các loại vật nuôi có giá trị kinh tế cao. Nhờ đó, thu nhập bình quân của các hộ ngày càng tăng, tỷ lệ hộ nghèo giảm dần qua từng năm, diện mạo bản làng ngày càng khởi sắc.

Những kết quả đạt được từ Chương trình 1719 đã và đang góp phần làm thay đổi căn bản diện mạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Yên Sơn. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của xã còn 35,2%; thu nhập bình quân đầu người đạt 21,7 triệu đồng/năm; 100% bản có đường ô tô đến trung tâm; 100% dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh; 99% hộ có điện lưới quốc gia; 100% trường lớp học được kiên cố hóa; 100% bản có nhà văn hóa.
Chương trình Mục tiêu quốc gia 1719 tại Yên Sơn chính là nền tảng quan trọng để địa phương tiếp tục nỗ lực, phấn đấu xây dựng xã nông thôn mới, mang lại cuộc sống ngày càng ấm no, bền vững cho đồng bào các dân tộc vùng cao Sơn La.
Tags:
Nỗ lực xây dựng nông thôn mới ở vùng cao Sơn La
Co Mạ là xã vùng III, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh Sơn La, xã có 33 bản, 2.877 hộ, 14.573 nhân khẩu, có 6 dân tộc sinh sống, trong đó, dân tộc Mông chiếm 90,26%; Dân tộc Thái chiếm 7,91%; còn lại là tộc khác. Với xuất phát điểm thấp, vượt lên khó khăn, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong xã đã nỗ lực phát huy lợi thế, cách làm phù hợp, từng bước xây dựng hạ tầng nông thôn, tập trung thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
Nông dân Sơn La nâng cao nghiệp vụ phát triển kinh tế tập thể
Ngày 10/12, Hội Nông dân tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao nghiệp vụ phát triển kinh tế tập thể (KTTT) và chuyển đổi số năm 2025; dẫn duy trì và vận hành mini app của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.
Bước chuyển mình mạnh mẽ trong hành trình xây dựng nông thôn mới ở xã Phiêng Cằm, Sơn La
Xã Phiêng Cằm, tỉnh Sơn La đã và đang có những bước tiến vững chắc trong công cuộc xây dựng nông thôn mới. Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự đồng lòng của bà con, chương trình xây dựng nông thôn mới đã thổi một luồng gió mới, làm thay đổi rõ rệt diện mạo vùng cao nơi đây.
Một bản nông thôn mới Sơn La, nhiều hộ thu nhập hơn 300 triệu/năm, đường cứng, nhà to, vườn cây ăn quả đẹp như phim
Một bản nông thôn mới Sơn La, nhiều hộ thu nhập hơn 300 triệu/năm, đường cứng, nhà to, vườn cây ăn quả đẹp như phim. Từ vùng đất nghèo khó, bản Văng Lùng nay đã trở thành một trong những bản nông thôn mới có thu nhập cao nhất xã Chiềng Hặc, tỉnh Sơn La.







