Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo "nóng" về giải ngân vốn đầu tư công
13/12/2025 16:20 GMT +7
Chỉ còn hơn nửa tháng để "về đích" năm 2025, nhưng tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của Tuyên Quang mới chỉ đạt gần 30%. Để hoàn thành mục tiêu giải ngân, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2025.
- UBND xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang vừa ra thông báo tạm dừng đón khách tham quan tại khu vực “mỏm đá tử thần”
- Chủ tịch Hội Nông dân Tuyên Quang kiến nghị 3 nhóm vấn đề tới Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân Việt Nam 2025
Kỷ luật "thép" và nguyên tắc "6 rõ"
Số liệu báo cáo tính đến hết ngày 08/12/2025, giá trị giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 của tỉnh Tuyên Quang mới đạt 6.319,611 tỷ đồng, đạt 29,82% kế hoạch. Số vốn còn phải giải ngân rất lớn, khoảng 14.872,195 tỷ đồng, trong đó: số vốn đầu tư ngân sách nhà nước chỉ được phép giải ngân đến ngày 31/12/2025 là 4.767,942 tỷ đồng.
Trước tình hình này, ngày 12/12/2025, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc đã ký ban hành văn bản số 4276/UBND-QHĐTXD, phát đi thông điệp gửi tới toàn hệ thống chính trị địa phương.

Văn bản nêu rõ: Xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, là thước đo năng lực cán bộ theo Quy định của Bộ Chính trị. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các đơn vị phải thực hiện công việc theo phương châm "6 rõ": Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả.
Quyết liệt, chủ động xử lý, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn một cách kịp thời, hiệu quả theo chức năng, nhiệm vụ được giao; thực hiện cơ chế phân công, phối hợp rõ ràng, cụ thể về thẩm quyền, trách nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị trong việc hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án.
Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công; tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về đất đai, tài nguyên.

Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang yêu cầu kiên quyết xử lý nghiêm các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án hay bất kỳ cá nhân nào cố tình gây khó khăn, cản trở hoặc năng lực yếu kém, gây nhũng nhiễu.
Công khai tỷ lệ giải ngân trên báo chí
Một trong những biện pháp mạnh tay và đáng chú ý trong đợt cao điểm giải ngân vốn đầu tư công lần này là yêu cầu về sự minh bạch và giám sát công luận.
Theo đó, Sở Tài chính được giao nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện giải ngân của các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường, chủ đầu tư làm tốt; đồng thời "điểm mặt chỉ tên" các đơn vị chậm trễ.
Cụ thể, bắt đầu từ 17 giờ thứ Sáu, ngày 12/12/2025, số liệu giải ngân của các Sở, ban, ngành, Chủ đầu tư, UBND xã, phường sẽ được gửi cho các cơ quan báo chí để công bố công khai.
Các cơ quan báo chí sẽ công khai tỷ lệ giải ngân này trên các phương tiện thông tin đại chúng. Việc công khai này không chỉ để biểu dương những nơi làm tốt mà quan trọng hơn là để "phát hiện những nơi chậm tiến độ kéo dài, những tập thể, cá nhân trì trệ".
Thi công "tăng ca, tăng kíp", vướng đâu gỡ đó
Để chạy đua với thời gian, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang yêu cầu các chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu tập trung tổng lực máy móc, nhân công, tổ chức thi công "tăng ca, tăng kíp", tranh thủ từng ngày thời tiết thuận lợi.
Nguyên tắc tài chính được quán triệt là "hoàn thành khối lượng đến đâu, nghiệm thu thanh toán đến đó", không để xảy ra tình trạng có khối lượng mà không được thanh toán.
Các cam kết giải ngân đã được ấn định vào các mốc thời gian cụ thể: 15/12, 31/12/2025 và 15/01, 31/01/2026.
Đặc biệt, trách nhiệm của người đứng đầu cấp cơ sở cũng được siết chặt. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường phải dành thời gian hàng tuần để nghe báo cáo và tháo gỡ khó khăn.
Kết quả giải ngân sẽ là một trong những căn cứ để kiểm điểm, đánh giá xếp loại đảng viên và lãnh đạo cuối năm.
Với khối lượng công việc khổng lồ và thời gian chỉ còn tính bằng ngày, Tuyên Quang đang bước vào một cuộc "chạy nước rút" đầy thử thách trong giải ngân vốn đầu tư công.
Những với chỉ đạo quyết liệt từ Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang cho thấy quyết tâm của lãnh đạo tỉnh, nhưng kết quả cuối cùng vẫn phụ thuộc vào hành động thực tế của từng cán bộ, từng nhà thầu trên công trường.
Tags:
"Tam nông" Nghệ An, Tuyên Quang đổi mới nhờ loạt chính sách sau Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân
Theo báo cáo của Hội Nông dân tỉnh Nghệ An, Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang, sau Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam năm 2024, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính, chính quyền địa phương đã có nhiều chính sách hỗ trợ nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
Tuyên Quang: Nông dân phường Bình Thuận "chuẩn hóa" kỹ thuật trồng gấc, hướng tới sản xuất hàng hóa quy mô
Ngày 6/12, Hội Nông dân phường Bình Thuận (Tuyên Quang) đã tổ chức Hội nghị chuyển giao khoa học – kỹ thuật trồng cây gấc, nhằm nâng cao nhận thức và trình độ cho hội viên trong phát triển mô hình gấc hàng hóa.
Tuyên Quang: Không để "đầu cơ nghiệp" của nông dân mất trắng vì giá rét, quy trách nhiệm người đứng đầu nếu lơ là
Trước dự báo khắc nghiệt của mùa đông năm nay, UBND tỉnh Tuyên Quang vừa ban hành văn bản chỉ đạo yêu cầu các địa phương không được chủ quan. Lãnh đạo xã, phường sẽ phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch tỉnh nếu buông lỏng quản lý, để đàn vật nuôi thiệt hại nặng do đói, rét.







