Tuyên Quang: Không để "đầu cơ nghiệp" của nông dân mất trắng vì giá rét, quy trách nhiệm người đứng đầu nếu lơ là
06/12/2025 17:19 GMT +7
Trước dự báo khắc nghiệt của mùa đông năm nay, UBND tỉnh Tuyên Quang vừa ban hành văn bản chỉ đạo yêu cầu các địa phương không được chủ quan. Lãnh đạo xã, phường sẽ phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch tỉnh nếu buông lỏng quản lý, để đàn vật nuôi thiệt hại nặng do đói, rét.
- "Làn gió mới" trên rẻo cao Tuyên Quang: Khi chính sách thành điểm tựa thoát nghèo
- Huyền bí đêm hội nhảy lửa của người Pà Thẻn và câu chuyện "giữ lửa" di sản
Tạm dừng chăn thả và không sử dụng sức kéo gia súc khi nhiệt độ xuống dưới 15 độ C
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mùa đông năm 2025-2026 được dự báo sẽ có nền nhiệt trung bình thấp hơn từ 0,5 – 1 độ C so với trung bình nhiều năm.
Đặc biệt, tại các khu vực vùng núi cao, các thung lũng ven sông Gâm hay những nơi có địa hình hiểm trở, nguy cơ xuất hiện các đợt rét đậm, rét hại trên diện rộng, có thể xuất hiện tượng sương muối, băng giá.

Tuy nhiên, đối lập với sự khắc nghiệt của thời tiết là sự chậm trễ đáng lo ngại ở một số địa phương. Theo báo cáo của ngành Nông nghiệp tỉnh Tuyên Quang, tính đến ngày 20/11/2025, công tác chuẩn bị ứng phó tại cơ sở vẫn còn chậm.
Số liệu thống kê cho thấy một thực tế cần chấn chỉnh ngay: Trong tổng số 124 xã, phường, mới chỉ có 56 đơn vị ban hành Kế hoạch phòng, chống đói rét cho đàn gia súc; 17 đơn vị ban hành Hướng dẫn phòng, chống đói rét cho đàn gia súc.
Đáng chú ý, việc thành lập Ban Chỉ đạo cấp xã để ứng phó – mới chỉ được thực hiện tại 24/124 xã, phường. Thậm chí,
công tác rà soát, thống kê hiện trạng chuồng trại và tình hình dự trữ thức ăn cho đàn gia súc mới có 43 đơn vị thực hiện báo cáo.
Trước thực trạng trên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Hoàng Gia Long đã ký Văn bản số 3979/UBND-KTN với những chỉ đạo quyết liệt nhằm bảo vệ tài sản cho người nông dân.

Tinh thần chỉ đạo xuyên suốt là "phòng hơn chống". UBND tỉnh yêu cầu các xã, phường phải khẩn trương thành lập ngay Ban Chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể và hoàn thành kế hoạch kiểm tra, giám sát.
Các biện pháp kỹ thuật cũng được đưa ra rất cụ thể. Chính quyền cơ sở phải hướng dẫn người dân gia cố chuồng trại, tuyệt đối không để tình trạng chuồng tạm bợ, dột nát khi vào vụ rét.
Đặc biệt, tỉnh yêu cầu kiên quyết tạm dừng chăn thả và không sử dụng sức kéo gia súc trong những ngày rét đậm, rét hại kèm mưa hoặc khi nhiệt độ xuống dưới 15 độ C.
Một điểm mới và quyết liệt trong chỉ đạo lần này là yêu cầu sự cam kết từ hai phía. Chính quyền xã phải triển khai ký cam kết phòng, chống đói rét giữa chính quyền và các hộ chăn nuôi, đảm bảo 100% hộ thực hiện xong trước ngày 10/12/2025.
Điều này nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân đối với chính tài sản của mình, tránh tư tưởng trông chờ, ỷ lại.
Không để "mất bò mới lo làm chuồng"
Vụ Đông Xuân không chỉ là thời điểm thách thức với chăn nuôi mà còn là giai đoạn quan trọng để chuẩn bị nguồn thực phẩm và con giống cho Tết Nguyên đán và mùa vụ năm sau.
Do đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao nhiệm vụ đôn đốc việc dự trữ thức ăn thô xanh, thức ăn tinh; đồng thời chỉ đạo các trung tâm chuyên môn đảm bảo nguồn cá giống đáp ứng nhu cầu sau Tết Bính Ngọ 2026.
Theo văn bản, UBND tỉnh Tuyên Quang yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật nếu chủ quan, buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo để xảy ra tình trạng đàn vật nuôi bị thiệt hại nặng do đói, rét trên địa bàn.
Với sự vào cuộc quyết liệt từ cấp tỉnh đến cơ sở, cùng sự chủ động của người dân, hy vọng Tuyên Quang sẽ giảm thiểu tối đa thiệt hại cho ngành nông nghiệp trong vụ Đông Xuân khắc nghiệt, bảo vệ "cần câu cơm" cho hàng ngàn hộ nông dân.
Sản phẩm OCOP Tuyên Quang và danh trà Shan tuyết "hội tụ" tại Lễ hội hoa Tam giác mạch
Tối 28/11, tại Quảng trường 26/3 (phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang), đã diễn ra lễ khai mạc "Không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu và Không gian thưởng trà Shan tuyết". Sự kiện mang đến cho du khách cơ hội trải nghiệm những sản phẩm OCOP tiêu biểu và tinh hoa trà Shan tuyết cổ thụ.
Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh có bài phát biểu quan trọng tại Đại hội Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang lần thứ I
Sáng 27/11, tại Hội trường lớn trụ sở Tỉnh ủy Hà Giang (trước hợp nhất), phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 phiên chính thức. Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang; đồng chí Nguyễn Xuân Định, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam dự và chỉ đạo Đại hội.
Phát huy vai trò của nông dân Tuyên Quang trong phong trào phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi số
Tại Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, với tinh thần trách nhiệm cao, các ý kiến tham luận đã tập trung vào việc phát huy tốt hơn nữa vai trò của hội viên nông dân trong phong trào phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi số...








