Các nhà cung cấp tôm hoãn giao hàng sang Mỹ khi mức thuế 10% đầu tiên có hiệu lực

P.V

09/04/2025 16:10 GMT +7

Các nhà cung cấp tôm từ Ấn Độ và Đông Nam Á đang hoãn giao hàng sang Mỹ do mức thuế 10% đầu tiên của chính quyền Tổng thống Trump có hiệu lực từ ngày 5/4, và thuế tăng mạnh hơn từ 9/4. Họ tìm cách thương lượng lại giá để chia sẻ chi phí. Mức thuế nhập khẩu tôm có thể lên tới 74,6% với Việt Nam, do cộng thêm thuế chống bán phá giá và thuế đối kháng, khiến ngành tôm châu Á phản ứng thận trọng và linh hoạt theo từng thị trường.

Chiến lược đối phó: Thương lượng lại giá

Theo các nhà cung cấp, lý do chính khiến họ trì hoãn là để thương lượng lại giá với khách hàng, nhằm bù đắp phần nào chi phí phát sinh từ mức thuế mới.

Mức thuế 10% này – phần đầu tiên trong chương trình áp thuế mới của chính quyền Tổng thống Trump – sẽ áp dụng cho tất cả các quốc gia bắt đầu từ 12:01 sáng (giờ EST) ngày 5/4. Ecuador – nhà cung cấp tôm lớn thứ hai cho Hoa Kỳ – sẽ giữ nguyên ở mức thuế này. Trong khi đó, các nước như Ấn Độ, Indonesia, Việt Nam và Thái Lan sẽ phải đối mặt với mức thuế cao hơn kể từ sau 12:01 sáng ngày 9/4.

Lúng túng về thời điểm và cách tính thuế

Dù ngành công nghiệp có nhiều ý kiến khác nhau về cách áp dụng thuế, năm nguồn tin từ các công ty thương mại xác nhận họ đang làm việc dựa trên giả định rằng các đơn hàng vận chuyển sau mốc thời gian quy định sẽ chịu mức thuế mới – trái với giả định trước đó rằng chỉ bị áp thuế từ ngày 9/4 trở đi.

Luật sư Jessica Rifkin – Giám đốc tại công ty luật Olsson Frank Weeda – cho biết có rất nhiều điểm mơ hồ trong lệnh hành pháp mới, dẫn đến sự nhầm lẫn trong giới thương mại về hậu cần và thủ tục.

Ngành tôm thận trọng phản ứng

Một nhà xuất khẩu châu Á cho biết hầu hết các nhà đóng gói tại Việt Nam, Indonesia, Ấn Độ và Thái Lan đều đang hoãn các đơn hàng chờ xử lý vì chưa rõ ràng về cách áp thuế.

Từ ngày 9/4, mức thuế đối với tôm từ các quốc gia châu Á sẽ tăng mạnh: Ấn Độ sẽ chịu thuế 26%, Indonesia 32%, Việt Nam 46% và Thái Lan 36%. Các mức này bao gồm cả thuế 10% ban đầu và sẽ áp dụng cho hàng hóa vận chuyển sau thời điểm 12:01 sáng (giờ EST) ngày 9/4.

Một số nhà cung cấp cho biết họ đang giữ lại hàng để đảm bảo phần chi phí thuế sẽ được tính vào giá bán, thay vì bị chuyển về phía họ.

"Chúng tôi không hề tính thuế vào các đơn hàng trước đây. Mức thuế này chỉ được thông báo vào hôm qua", một giám đốc của nhà cung cấp tôm toàn châu Á chia sẻ.

Một lãnh đạo từ công ty đóng gói lớn của Ấn Độ cho biết họ đang đàm phán lại giá để bao gồm một phần hoặc toàn bộ mức thuế trong hợp đồng. Ông nhấn mạnh rằng mức độ đàm phán lại phụ thuộc vào mối quan hệ giữa người mua và người bán. Một số nhà nhập khẩu tại Mỹ đã bắt đầu tăng giá chào hàng để phản ánh chi phí bổ sung này.

Tuy nhiên, không phải ai cũng phản ứng tiêu cực. Một nhà cung cấp khác cho biết họ không trì hoãn giao hàng và sẵn sàng chuyển toàn bộ chi phí thuế cho khách hàng.

Tổng thuế có thể vượt quá 70% với một số nước

Ngoài thuế quan mới, các mức thuế chống bán phá giá (AD) và thuế đối kháng (CVD) hiện hành càng làm tăng tổng chi phí nhập khẩu tôm từ châu Á.

Ví dụ: Ấn Độ chịu mức thuế quan 26%, cộng với AD 2,49% và CVD 5,77%, đưa tổng thuế lên 34,26%.

Ecuador chịu thuế quan 10% và CVD 3,78%, tổng cộng 13,78%.Indonesia chịu thuế quan 32% và AD 3,9%, tổng cộng 35,9%.

Việt Nam có mức thuế quan cao nhất là 46%, cộng với tổng thuế AD/CVD là 28,6%, dẫn đến tổng mức thuế nhập khẩu lên tới 74,6%.

Thái Lan chịu mức thuế 36% nhưng không bị áp thêm AD hay CVD.

Thả hơn 1,3 triệu con cá giống, tôm giống xuống 2 dòng sông nổi tiếng Bà Rịa-Vũng Tàu

Thả hơn 1,3 triệu con cá giống, tôm giống xuống 2 dòng sông nổi tiếng Bà Rịa-Vũng Tàu

Ngày 1/4, Sở Nông nghiệp và Môi trường Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức hoạt động thả cá, tôm giống tái tạo nguồn lợi thủy sản trên Sông Ray (khu vực xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc) và sông Chà Và (khu vực xã Long Sơn, TP Vũng Tàu).

Lưới rùng là kiểu lưới gì mà dân ven biển Đà Nẵng mang ra kéo bắt được tôm tươi, cá ngon?

Lưới rùng là kiểu lưới gì mà dân ven biển Đà Nẵng mang ra kéo bắt được tôm tươi, cá ngon?

Ven biển Đà Nẵng đang vào mùa kéo lưới rùng. Vào những ngày thời tiết thuận lợi, khi biển êm, dân mang lưới rùng ra kéo bắt được toàn tôm tươi, cá ngon.