Xây dựng hạ tầng, giảm nghèo để lên nông thôn mới nâng cao

Văn Ngọc

07/04/2025 17:48 GMT +7

Xây dựng nông thôn mới nâng cao, các xã của huyện Mai Sơn (Sơn La) huy động nguồn lực nâng cao các tiêu chí đã đạt chuẩn, phấn đấu hoàn thành kế hoạch đề ra.

Xây dựng nông thôn mới giúp người dân nâng cao thu nhập

Xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao là làm cho cuộc sống của người dân tốt hơn. Nhận thức được điều đó, những năm qua, cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La đã đồng lòng, chung sức xây dựng nông thôn mới, nâng mức sống của người dân lên từng ngày.

Đến các bản làng của huyện Mai Sơn (Sơn La) chúng ta có thể cảm nhân do những thay đổi của vùng đất này. Đường dẫn vào các bản, tiểu khu được bê tông phẳng lỳ. Nhà mái xanh, mái đỏ kiên cố được mọc lên khắp nơi. Vườn cây ăn quả được người dân đầu tư chăm sóc xanh tươi.

Tiêu chí thu nhập là một trong những tiêu chí khó trong xây dựng nông thôn mới. Những năm qua, cấp ủy chính quyền địa phương trên địa bàn huyện Mai Sơn đã vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi kém hiệu quả chuyển sang cây con có giá trị kinh tế cao hơn; đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân áp dụng các tiến bộ khoa học vào canh tác, xây dựng các mô hình kinh tế. Từ đó giúp nông dân có thu nhập ổn định, góp phần hoàn thành tiêu chí về thu nhập.

Nông dân Mai Sơn đây mạnh phát triển cây ăn quả nâng cao thu nhập. Ảnh: Văn Ngọc

Với gia đình ông Lò Văn Thịnh, bản Cò Nòi, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, được cấp ủy, chính quyền, đặc biệt là Hội Nông dân vận động tuyên truyền, nhân thấy canh tác cây dâu tây có thể đem lại thu nhập ổn định cho gia đình. Gia đình ông đã chuyển đội diện tích đất trồng ngô kém hiệu quả sang trồng dâu tây. Vườn dâu tây rộng gần 1 ha của gia đình ông canh tác được hơn 3 vu, mỗi vụ cho gia đình ông thu nhập từ 200 – 250 triệu đồng. Thu nhập từ cây dâu tây giúp gia đình ông có cuộc sống dư dả hơn.

Ông Thịnh chia sẻ: Bản thân tôi rất ủng hộ chủ chương xây dựng nông thôn mới của Đảng, Nhà nước. Được cán bộ tuyên truyền, tôi đã mạnh dạn phát triển kinh tế với mô hình trồng dâu tây. Gia đình thấy cây dâu tây rất phù hợp với khí hậu nơi đây, phát triển tốt, cho thu nhập cao hơn so với trồng các loại cây trồng trên nương khác.

Vườn dâu tây của gia đình ông Lò Văn Thịnh, bản Cò Nòi, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Ảnh: Văn Ngọc

Năm 2025, xã Cò Nòi đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Để hoàn thành mục tiêu này đúng kế hoạch, hai xã đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và người dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Ông Nguyễn Anh Thu, Chủ tịch UBND xã Cò Nòi (Mai Sơn, Sơn La) cho biết: Sau khi rà soát, đối chiếu với các tiêu chí trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025, xã đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban chỉ đạo theo từng nhóm tiêu chí, từng lĩnh vực và khu vực phụ trách.

Kịp thời tháo gỡ khó khăn và đôn đốc thực hiện các tiêu chí chưa đạt. Hiện nay, xã đã hoàn thành 15/19 tiêu chí, còn 4 tiêu chí chưa đạt gồm: Văn hóa, y tế, môi trường và chất lượng môi trường sống. Xã đặt mục tiêu đến cuối năm 2025 sẽ hoàn thành các tiêu chí còn lại và đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt, xã Cò Nòi chỉ đạo các bản, tiểu khu ký cam kết với UBND xã về hoàn thành các tiêu chí trong năm 2025. Đồng thời, giao nhiệm vụ cụ thể cho các đoàn thể, tổ chức và cá nhân phụ trách tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp đóng góp xây dựng cơ sở vật chất và mở rộng đối tượng tham gia BHYT; hướng dẫn người dân nâng cao ý thức trong việc quản lý chất thải, khuyến khích người dân phân loại rác tại nguồn và tăng cường các hoạt động tái chế.

Cơ sở hạ tầng tại xã cò nòi được đầu tư xây dựng khang trang. Ảnh: Văn Ngọc

Phấn đấu hoàn thành xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch

Năm 2024, huyện Mai Sơn đã tập trung chỉ đạo các xã hoàn thiện các tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao và các bản đạt chuẩn NTM, NTM kiểu mẫu. Toàn huyện đã mở rộng được 218, với tổng chiều dài gần 293 km. Công bố xã Chiềng Mai đạt chuẩn nông thôn mới, xã Hát Lót đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, đạt 100% kế hoạch đề ra.

Huyện Mai Sơn huy động mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Ảnh: Văn Ngọc

Huyện Mai Sơn hiện đạt trung bình 13,25 tiêu chí nông thôn mới/xã, với 10 xã đạt chuẩn, trong đó 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Theo bà Cầm Thị Khay, Phó Chủ tịch UBND huyện Mai Sơn thông tin: Huyện đang tập trung huy động các nguồn lực để xây dựng cơ sở hạ tầng, giảm tỷ lệ hộ nghèo, nâng cao thu nhập và đời sống người dân.

Đồng thời, địa phương đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn, nhân rộng các mô hình hiệu quả, tuyên truyền nâng cao nhận thức, sử dụng nguồn vốn đầu tư hợp lý và hỗ trợ phát triển nông nghiệp sạch, hữu cơ, công nghệ cao. Mục tiêu là đưa các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo kế hoạch.

Phấn đấu năm 2025, Mai Sơn tiếp tục chỉ đạo các xã duy trì và giữ vững các tiêu chí nông thôn mới đã đạt; xây dựng xã Chiềng Chung đạt chuẩn nông thôn mới; 1 xã Chiềng Sung đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; xây dựng 5 bản đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới kiểu mẫu, trong đó có 2 bản nông thôn mới kiểu mẫu.

Những 'trái ngọt' từ xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới ở huyện Mai Sơn

Những "trái ngọt" từ xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới ở huyện Mai Sơn

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của Đảng bộ, chính quyền và sự đồng lòng chung sức của nhân dân, đến nay huyện Mai Sơn, Sơn La đã gặt hái được những "trái ngọt" trong xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn đổi thay từng ngày, bản làng tươi đẹp; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao.

Nâng cao tiêu chí thu nhập trong xây dựng nông thôn mới ở Chiềng Mai (Mai Sơn)

Nâng cao tiêu chí thu nhập trong xây dựng nông thôn mới ở Chiềng Mai (Mai Sơn)

Xác định thu nhập là một trong những tiêu chí quan trọng, giữ vai trò “đòn bẩy”, tạo động lực hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí xã nông thôn mới, những năm qua, xã Chiềng Mai (Mai Sơn, Sơn La) đã triển khai đồng bộ các giải pháp để từng bước nâng cao thu nhập cho người dân.

Mai Sơn phát triển sản phẩm OCOP từ thế mạnh nông nghiệp

Mai Sơn phát triển sản phẩm OCOP từ thế mạnh nông nghiệp

Là một trong những địa phương có sản lượng cây ăn quả lớn của tỉnh, có lợi thế phát triển nông nghiệp, nhất là những cây công nghiệp và các loại cây ăn quả, huyện Mai Sơn (Sơn La) đang có nhiều thuận lợi để huyện phát triển các sản phẩm OCOP từ chính nguồn nông sản và thế mạnh của vùng.