dd/mm/yyyy

Bộ CHQS tỉnh Sơn La: Phát động Tết trồng cây mừng Đảng, mừng xuân Nhâm Dần năm 2022

Hưởng ứng Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ", ngày (8/2), tại Trung đoàn 754, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Sơn La đã tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây nhân dịp đầu Xuân Nhâm Dần năm 2022.
Bộ CHQS tỉnh Sơn La: Phát động Tết trồng cây - Ảnh 1.

Bộ CHQS tỉnh tổ chức Lễ phát động tết trồng cây đầu xuân Nhâm Dần năm 2022 tại Trung đoàn 754. Ảnh: Đức Quang.

Tham dự có Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh, Thủ trưởng các phòng, ban và cán bộ, chiến sĩ cơ quan Bộ CHQS tỉnh, Trung đoàn 754.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Bác Hồ "Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân" trong không khí phấn khởi đầu xuân năm mới, Bộ CHQS tỉnh tổ chức phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ". 

Tại buổi lễ phát động, Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh đã trình bày ý nghĩa của Tết trồng cây theo lời kêu gọi của Bác Hồ. Đồng thời, kêu gọi mỗi cán bộ, chiến sĩ bằng những việc làm cụ thể của mình, tích cực hăng hái trồng cây, trồng rừng để hoạt động này trở thành một nét đẹp văn hóa truyền thống và duy trì thành nền nếp ở mỗi cơ quan, đơn vị.

Bộ CHQS tỉnh Sơn La: Phát động Tết trồng cây - Ảnh 2.

Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh cùng cán bộ, chiến sỹ trồng cây đầu xuân Nhâm Dần 2022. Đức Quang.

Sau lễ phát động, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh cùng cán bộ, chiến sĩ của các cơ quan, đơn vị đã tham gia trồng mới hơn 100 cây bơ, phủ xanh, tạo cảnh quan môi trường tại Trung đoàn 754.

Bộ CHQS tỉnh Sơn La: Phát động Tết trồng cây mừng Đảng, mừng xuân Nhâm Dần năm 2022 - Ảnh 3.

Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Quỳnh Nhai trồng cây gạo tại khu du lịch văn hoá tâm linh huyện Quỳnh Nhai. Ảnh: Ban CHQS Quỳnh Nhai.

Việc trồng cây đầu xuân năm mới, tạo khí thế, vui tươi phấn khởi, nâng cao ý thức trách nhiệm trong xây dựng cảnh quan, đơn vị và bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp.

Bộ CHQS tỉnh Sơn La: Phát động Tết trồng cây mừng Đảng, mừng xuân Nhâm Dần năm 2022 - Ảnh 4.

Cán bộ, chiến sĩ, lực lượng dân quân tự vệ Ban CHQS huyện Mai Sơn trồng cây tại khu vực hồ chứa nước xã Chiềng Dong. Ảnh: Ban CHQS Mai Sơn.

Cũng trong dịp này, Ban CHQS của 12 huyện, thành phố, đơn vị trực thuộc đã phát động và trồng mới trên 1.500 cây ăn quả, cây bóng mát, cây lấy gỗ...

Bộ CHQS tỉnh Sơn La: Phát động Tết trồng cây mừng Đảng, mừng xuân Nhâm Dần năm 2022 - Ảnh 5.

Lãnh đạo huyện Sốp Cộp cùng cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Sốp Cộp trồng cây phân tán dọc tuyến đường lên trận địa phòng không 12.7mmm. Ảnh: Thào Sếnh.

Thông qua hoạt động nhằm góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ về mục đích, vai trò, ý nghĩa tầm quan trọng của việc trồng cây, trồng rừng và quản lý, bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu.


PV Tây Bắc