dd/mm/yyyy

Biên phòng Sơn La phát hiện nhiều vụ vận chuyển gia súc trái phép

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chiềng Khương (BĐBP tỉnh Sơn La) phát hiện nhiều vụ vận chuyển gia súc trái phép qua biên giới vào ban đêm và rạng sáng...
 Ngăn chặn kịp thời tình trạng vận chuyển gia súc trái phép qua biên giới Sơn La - Ảnh 1.

3 con bò, được Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chiềng Khương phát hiện và thu giữ vào tối ngày (29/8). Ảnh: Q.H.

Phát hiện nhiều vụ vận chuyển gia súc trái phép

Qua công tác tuần tra kiểm soát, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chiềng Khương (BĐBP tỉnh Sơn La) phát hiện, thu giữ 3 con bò chuyển trái phép qua biên giới. Hầu hết các vụ vận chuyển gia súc trái phép này đều diễn ra vào ban đêm và rạng sáng, nếu bị phát hiện các đối tượng sẽ lợi dụng đêm tối và rừng rậm để tẩu thoát.

Cụ thể, vào hồi 18 giờ 45 phút ngày (29/8), khi Tổ công tác của Đồn Biên phòng cửa khẩu Chiềng Khương, huyện Sông Mã đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực cột mốc 205, phát hiện 1 nhóm người đang dắt gia súc từ bên kia biên giới vào Việt Nam. Khi tổ công tác phát tín hiệu kiểm tra, nhóm người này bỏ chạy về bên kia biên giới, bỏ lại 3 con con bò. Ước tính trị giá 3 con bò gần 45 triệu đồng.

Hiện, vụ việc đang được đơn vị tiếp tục điều tra và hoàn chỉnh hồ sơ vụ việc.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chiềng Khương quản lý, bảo vệ 27km đường biên tiếp giáp với Lào, đoạn biên giới này có khá nhiều đường mòn, thuận lợi cho các loại tội phạm vượt biên trái phép qua biên giới. Các đối tượng ở hai bên biên giới thường có sự móc nối, cấu kết với nhau rất tinh vi như qua zalo, facebook… để giao dịch rồi vận chuyển trái phép gia súc như trâu, bò, ngựa qua biên giới. 

Tăng cường đấu tranh ngăn chặn vận chuyển gia súc trái phép

Tại khu vực đoạn mốc này, từ đường biên giới đến tỉnh lộ 4G chỉ mất khoảng 10 phút đi xe máy, do vậy các đối tượng thường lợi dụng đoạn đường này để vận chuyển gia súc qua biên giới để tiêu thụ. Tính từ năm 2021 đến nay, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chiềng Khương đã phát hiện và bắt giữ 13 vụ vận chuyển gia súc trái phép qua biên giới, tang vật thu giữ gồm 25 con bò, 4 con trâu và 10 con ngựa.

Thiếu tá Hoàng Văn Thành, Phó Đồn trưởng Nghiệp vụ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chiềng Khương, cho biết: Các đối tượng thường lợi dụng lúc đêm tối và thời tiết mưa gió, sương mù dày đặc để vận chuyển trái phép gia súc qua biên giới do vật rất khó khăn cho công tác đấu tranh ngăn chặn.

Để kịp thời phát hiện và ngăn chặn tình trạng này, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chiềng Khương đã tăng cường công tác nắm tình hình, tuần tra kiểm soát chặt chẽ địa bàn và khu vực biên giới, kịp phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Đồng thời, phối hợp với lực lượng Công an xã Chiềng Khương và lực lượng chức năng của nước bạn Lào thường xuyên trao đổi nắm thông tin, kịp thời ngăn chặn loại tội phạm này.

PV Tây Bắc