dd/mm/yyyy

Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Nguyễn Hữu Đông đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường Tiểu học Tô Hiệu

Sáng nay, ngày 5/9, ông Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La dự và đánh trống khai giảng năm học mới 2022-2023, khánh thành công trình trường Tiểu học Tô hiệu, thành phố Sơn La.

Clip: Trường Tiểu học Tô Hiệu khai giảng năm học mới 2022-2023.

Cùng dự Lễ khai giảng năm học mới tại Trường Tiểu học Tô Hiệu, thành phố Sơn La, có: Ông Hà Trung Chiến, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Sơn La; ông Nguyễn Huy Hoàng, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La; đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh; thầy, cô giáo và hơn 1.000 học sinh của nhà trường.

  Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Nguyễn Hữu Đông đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường Tiểu học Tô Hiệu  - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La dự Lễ khai giảng năm học mới 2022-2023 tại Trường Tiểu học Tô Hiệu (thành phố Sơn La). Ảnh: Mùa Xuân.

Phát biểu tại buổi lễ khai giảng năm học 2022 - 2023 và khánh thành, bàn giao công trình Trường, cô giáo Bùi Thị Thu, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tô Hiệu, cho biết: Trường Tiểu học Tô Hiệu được thành lập theo Quyết định số 1839 QĐ/UBND ngày 18/8/2022 của UBND thành phố Sơn La trên cơ sở tổ chức lại Trường TH&THCS Chiềng Cơi và Trường TH&THCS Tô Hiệu.

Năm học 2021 - 2022, dù còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng nhờ sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của các cấp, các ngành, Trường Tiểu học Tô Hiệu đã đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận.

  Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Nguyễn Hữu Đông đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường Tiểu học Tô Hiệu  - Ảnh 3.

Các đại biểu dự Lễ khai giảng năm học 2022 - 2023 và khánh thành, bàn giao công trình Trường Tiểu học Tô Hiệu, thành phố Sơn La. Ảnh: Mùa Xuân.

  Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Nguyễn Hữu Đông đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường Tiểu học Tô Hiệu  - Ảnh 4.

Lễ khai giảng và khánh thành Trường tiểu học Tô Hiệu. Ảnh: Mùa Xuân.

Năm học qua, với sự nỗ lực trong giảng dạy và học tập, chất lượng giáo dục của nhà trường từng bước được nâng lên, tỷ lệ học sinh đạt học lực giỏi chiếm gần 45%. Có 235 học sinh đạt giải khi tham gia dự thi "Trạng nguyên Tiếng Việt"; " Đấu trường Toán học" có 412 em đạt giải cấp trường; 128 em cấp thành phố: 31 cấp tỉnh và 1 em dự thi cấp Quốc gia đạt tốp 4 cấp Quốc gia. 

  Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Nguyễn Hữu Đông đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường Tiểu học Tô Hiệu  - Ảnh 5.

Hơn 1.000 học sinh Trường Tiểu học Tô Hiệu dự Lễ khai giảng năm học mới 2022-2023. Ảnh: Mùa Xuân.

Năm học 2022 - 2023, Trường Tiểu học Tô Hiệu có 27 lớp, với hơn 1.000 học sinh ở các khối lớp, trong đó, đón 196 học sinh vào lớp 1.

Năm học mới này, nhà trường được tỉnh, thành phố và đơn vị tài trợ hỗ trợ đầu tư, sửa chữa 2 dãy nhà 3 tầng, với 24 phòng học; xây mới 1 dãy nhà 3 tầng với 18 phòng học; 1 dãy nhà hiệu bộ với 8 phòng chức năng và các hạng mục phụ trợ khác, với tổng mức đầu tư trên 22,7 tỷ đồng. 

Công trình ý nghĩa và thiết thực, tiếp thêm động lực cho thầy và học thi đua dạy tốt, học tốt, xây dựng nhà trường trở thành đơn vị đáp ứng 3 mục tiêu "Trung tâm văn hóa, trung tâm giáo dục, trung tâm sinh hoạt cộng đồng".

  Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Nguyễn Hữu Đông đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường Tiểu học Tô Hiệu  - Ảnh 6.

Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Nguyễn Hữu Đông đánh trống khai giảng năm học mới 2022-2023. Ảnh: Mùa Xuân

Phát biểu tại Lễ khai giảng và khánh thành Trường Tiểu học Tô Hiệu, ông Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Sơn La ghi nhận và biểu dương những kết quả thầy và trò Trường Tiểu học Tô hiệu đã đạt được trong năm học qua.

Đồng thời, đề nghị ngành Giáo dục và đào tạo tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và cấp ủy, chính quyền, đoàn thể Thành phố Sơn La tiếp tục quan tâm động viên, khuyến khích các cán bộ quản lý giáo dục, các thầy cô giáo và các em học sinh hăng hái thi đua "Dạy tốt - Học tốt"; đổi mới phương pháp và nâng cao chất lượng dạy và học, thích ứng trong tình hình dịch Covid-19, dần hình thành việc dạy và học phù hợp trong điều kiện có dịch bệnh; cùng với nâng cao chất lượng giáo dục về kiến thức phải coi trọng giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh.

  Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Nguyễn Hữu Đông đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường Tiểu học Tô Hiệu  - Ảnh 7.

Ông Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng phát biểu tại Lễ khai giảng và khánh thành Trường Tiểu học Tô Hiệu. Ảnh: Mùa Xuân.

"Cán bộ, giáo viên khắc phục mọi khó khăn, tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của nhà giáo Việt Nam thực hiện tốt cuộc vận động "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo", "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực". Đối với học sinh, phát huy truyền thống hiếu học, thi đua học tập tốt, xứng đáng với một ngôi trường đẹp, khang trang nằm ngay cạnh Quảng trường Tây Bắc và mang tên người Chiến sĩ Cộng sản kiên trung Tô Hiệu". Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Nguyễn Hữu Đông nhấn mạnh.

  Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Nguyễn Hữu Đông đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường Tiểu học Tô Hiệu  - Ảnh 8.

Ông Hà Trung Chiến, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư thành ủy Sơn La đọc thư của Chủ tịch nước gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học 2022-2023. Ảnh: Mùa Xuân.

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Sơn La - đơn vị tài trợ 6 tỷ đồng xây dựng Trường Tiểu học Tô Hiệu.

  Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Nguyễn Hữu Đông đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường Tiểu học Tô Hiệu  - Ảnh 9.

Các đại biểu gắn biển chào mừng công trình Trường Tiểu học Tô Hiệu. Ảnh: Mùa Xuân.

  Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Nguyễn Hữu Đông đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường Tiểu học Tô Hiệu  - Ảnh 10.

Các đại biểu cắt băng khánh thành Trường tiểu học Tô Hiệu. Ảnh: Mùa Xuân.

  Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Nguyễn Hữu Đông đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường Tiểu học Tô Hiệu  - Ảnh 11.

Các đại biểu trồng cây lưu niệm tại Trường tiểu học Tô Hiệu, thành phố Sơn La. Ảnh: Mùa Xuân.

Cũng trong sáng nay, (5/9), hơn 370.000 học sinh từ bậc mầm non đến THPT trên địa bàn 12 huyện, thành phố của tỉnh Sơn La bước vào khai giảng năm học mới 2022-2023.

Năm học 2022-2023, tỉnh Sơn La có 610 cơ sở giáo dục với hơn 370.000 học sinh ở các cấp học. Với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu đổi mới và chuyển đổi số để củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo”, tin rằng ngành giáo dục Sơn La sẽ hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm cho năm học mới.

Mùa Xuân